xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vật vã mua vé về quê sau môn thi cuối

Lương Sơn - Hoàng Dũng

(NLĐO) - Trưa 5-7, sau khi kết thúc môn thi cuối cùng của kỳ thi tuyển sinh đại hoc đợt 1 năm 2014, nhiều phụ huynh và thí sinh đã vội vã ra các bến xe, nhà ga để về quê hoặc đến điểm thi tiếp theo dẫn đến việc quá tải ở các nơi đây.

TP HCM: Tất tả về sớm cho đỡ tốn kém

Theo ghi nhận của PV, từ lúc các thí sinh đang làm bài thi, phụ huynh đã vội vã sắp xếp hành lý, đợi con thi xong sẽ lên đường về quê hoặc tiếp tục đến địa điểm thi đợt 2. Tại điểm thi Trường ĐH Công nghiệp TP HCM, nhiều thí sinh vội vã tìm bố mẹ để kịp chuyến xe trong ngày về quê.

 

 

Phụ huynh chuẩn bị sẵn hàng lý chờ con thi xong bắt xe về quê 

Phụ huynh chuẩn bị sẵn hàng lý chờ con thi xong bắt xe về quê 

 

Sau 30 phút thi xong môn cuối, tại các bến xe buýt đã chật kín thí sinh và phụ huynh, mọi người chen nhau lên được xe. Nhiều xe do quá đông, dừng lại cũng không chen nổi nên đành bỏ trạm. Một số phụ huynh tìm giải pháp ra các bến xe, ga tàu bằng xe ôm, taxi.

Tại Bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh), lúc 10 giờ 30 lượng người đổ về ngày càng đông hơn. Đến hơn 11 giờ, nhiều ghế ngồi chờ trong bến đã kín chỗ, phụ huynh và sĩ tử phải đứng chờ mua vé lên xe.

 

Chen lấn mua vé xe tại Bến xe miền Đông

Chen lấn mua vé xe tại Bến xe miền Đông

 

img

 

Tuy lượng người đổ về rất đông nhưng bến xe miền Đông vẫn đáp ứng số lượng khách

Tuy lượng người đổ về rất đông nhưng bến xe miền Đông vẫn đáp ứng số lượng vé

 

Các quầy bán vé xe đi các tỉnh Tây Nguyên (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai), Bình Thuận, Khánh Hòa, Bình Phước, Tây Ninh… chật kín người mua vé. Bác Lê Hữu Hồng ở Gia Lai cho biết: “Hai cha con từ ngoài quê vào thuê trọ cả tuần nay, thi xong là về ngay cho đỡ tốn kém”.

Dù lượng khách đông hơn ngày thường nhưng bến xe vẫn đảm bảo đủ xe cho mọi người về quê. Tính đến trưa nay, tại bến không xảy tình trạng kẹt xe, ùn ứ, tình hình an ninh trật tự đảm bảo.

 

img

 

Thí sinh, phụ huynh chen lấn đón xe bus đến các điểm ga tàu, bến xe

Thí sinh, phụ huynh chen lấn đón xe bus đến các điểm ga tàu, bến xe

 

Tương tự, tại Bến xe Miền Tây (quận 6) lượng người đổ về cũng rất đông, quầy vé xe về các tỉnh Kiên Giang,Vĩnh Long, Bạc Liêu, Tiền Giang, Cà Mau…  có nhiều người mua vé nhất, riêng quầy vé đi Cần Thơ phải xếp hàng dài mới mua được. Khi được hỏi lý do về sớm, một bạn trả lời: “Mình tranh thủ về quê ôn bài và nghỉ dưỡng để chuẩn bị cho thi đợt hai, chứ mấy hôm ở trên này sinh hoạt không quen”.

 

Bạn Tâm (quê Lâm Đồng) cứ tưởng ra Bến xe Miền Đông sớm là có xe chạy, nhưng giờ phải ngồi chờ

Bạn Tâm (quê Lâm Đồng) cứ tưởng ra Bến xe miền Đông sớm là có xe chạy, nhưng giờ phải ngồi chờ

 

Còn tại Ga Sài Gòn (quận 3, TP HCM) , lượng thí sinh và phụ huynh đổ về không quá đông. Phòng bán vé vẫn thưa người, một phần do nhiều người đã mua vé trước, một phần do phụ huynh ở xa, muốn dời lại một ngày để nghỉ ngơi và đưa con đi chơi.

Ngoài khu vực bến xe, ga tàu thì trên các tuyến quốc đường quốc lộ 1A (khu vực Suối Tiên, quận 9 cho đến Ngã ba 621), quốc lộ 13, Xa lộ Hà Nội (Ngã tư Thủ Đức) tập trung nhiều người đón xe về quê, nhiều chỗ phụ huynh và thí sinh còn đứng tràn xuống lòng đường.

Đà Nẵng: Hàng ngàn thí sinh vật vã mua vé tàu đi thi đợt 2

Trưa 5-7, sau khi kết thúc môn thi cuối cùng của kỳ thi tuyển sinh HĐ đợt 1, hàng ngàn thí sinh khăn gói mang ba lô, đồ đạc ồ ạt kéo về ga tàu lửa Đà Nẵng để mua vé tàu, tiếp tục hành trình về các địa điểm thi ĐH đợt 2 (ngày 8 đến ngày 10-7), khiến quầy bán vé quá tải.

 

Thí sinh, phụ huynh chen chúc mua vé tàu đi thi đợt 2 

Thí sinh, phụ huynh chen chúc mua vé tàu đi thi đợt 2 

 

Hàng trăm thí sinh vật vả chen lấn hơn 1 giờ vẫn chưa mua được vé tàu, so lượng người quá đông. Thí sinh Nguyễn Thị Hạnh (Quảng Nam), cho biết đợt 1 vừa qua, Hạnh thi vào Trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng, làm làm tương đối tốt, đạt 80%. Tuy nhiên, Hạnh cũng thích làm cô giáo dạy tiếng Anh nên quyết định mua vé tàu ra Huế thi khối D ngành sư phạm tiếng Anh.

“Em cùng bạn chờ từ 10 giờ 30 đến 11 giờ 30 mới mua được vé tàu ra Huế trong ngày 7-7, nhưng chỉ mua được ghế phụ vì đã hết vé chính.

 

img

 

Thí sinh Châu Thành Tài (Đà Nẵng), cũng cho biết đã chờ gần một giờ mua 2 vé tàu đi Huế trong ngày 6-7, nhưng chỉ mua được vé cho một người, người còn lại phải ngồi ghế phụ.

Theo quan sát của chúng tôi, không chỉ có thí sinh, mà rất đông bậc phụ huynh dẫn con đi thi cũng đã tranh thủ ra ga Đà Nẵng từ sáng sớm để mua vé tàu, nhưng phải mất gần nửa tiếng mới mau được vé.

Trong khi đó, do thời tiết ở Đà Nẵng những ngày qua quá nắng nóng, nhiều thí sinh rất ngại ra bến xe đón xe trong giờ trưa. Hầu hết các thí sinh chọn giờ đi vào buổi chiều tối, nên trưa 5-7, tình hình xe cộ không căng thẳng.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo