Những ngày cận Tết, chợ hoa Đầm Sen (TPHCM) – nơi tập trung hàng trăm sạp kinh doanh hoa sỉ từ nhiều vùng miền – lại khá vắng khách. Không khí mua bán trầm lắng đến mức khó cảm nhận được nhịp Tết đang đến gần.
Chị Kiều, tiểu thương chuyên kinh doanh hoa Đà Lạt tại chợ, cho biết những năm trước, thời điểm này hoa các loại đã đổ về chợ tấp nập, thương lái ra vào liên tục. Tuy nhiên, vài ngày gần đây, lượng hàng về ít, người mua thưa thớt, thậm chí còn vắng hơn cả ngày thường.

Nhiều sạp không có hoa bán
Lý giải tình trạng chợ hoa thiếu hàng, ông Lý Phú Quý, Giám đốc HTX Dịch vụ Đầm Sen, cho biết thời tiết lạnh kéo dài khiến nhiều loại hoa tại Lâm Đồng và Hà Nội bị chậm nở, chưa thể thu hoạch và vận chuyển vào TPHCM. Thông thường, mỗi ngày chợ đón 5–6 xe tải chở hoa từ các vùng trồng, nhưng những ngày gần đây chỉ lác đác một xe về chợ.
Theo ông Quý, dù nguồn cung khan hiếm, sức mua năm nay cũng không cao. Thương lái từ các tỉnh vẫn chưa có động thái đặt hàng sớm như mọi năm, khiến giá hoa tại chợ đến thời điểm này hầu như chưa có biến động đáng kể.

Hoa bán tại chợ hoa Đầm Sen, TP HCM không có đủ hàng để bán
Cũng theo ghi nhận, mọi năm vào thời điểm này, hàng chục xe tải từ Hà Nội chở các loại hoa như tuyết mai, đào, hồng gai, hồng sa mạc vào TPHCM để tiểu thương trữ lạnh phục vụ Tết. Sau đó, xe lại tiếp tục lên Lâm Đồng lấy hoa lay ơn, ly, cúc, đồng tiền, cát tường đưa ra Bắc. Tuy nhiên, năm nay cả Hà Nội lẫn Lâm Đồng đều khan hiếm hoa nở sớm nên hoạt động này gần như chưa diễn ra.
"Những năm trước, chợ rất nhộn nhịp, hoa tập kết dày đặc. Còn năm nay quá ảm đạm nên nhiều tiểu thương cũng không dám mạnh tay đặt hàng như mọi năm" - ông Quý chia sẻ.

Sức mua tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ (TP HCM) vẫn chưa nhộn nhịp
Theo các thương lái, khoảng ngày 25–26 tháng Chạp, hoa tại Lâm Đồng có thể nở đồng loạt và được đưa về TPHCM với số lượng lớn, khiến nguồn cung tăng nhanh. Tuy nhiên, nếu vận chuyển ra Hà Nội vào thời điểm đó có thể bị trễ, nên thương lái vẫn đang cân nhắc. Hiện đã có một số tiểu thương trực tiếp lên Lâm Đồng, túc trực tại nhà vườn để "canh" thời điểm hoa nở, chốt hàng và chuyển về ngay.
Giá hoa tại nhà vườn đã bắt đầu tăng. Cụ thể, hoa ly dao động 120.000–150.000 đồng/bó 5 cành; cúc lưới 25.000–27.000 đồng/bó 10 cành; lay ơn khoảng 35.000 đồng/bó 10 cành.

Giá hoa các loại vẫn ổn định
Trong khi đó, thị trường hoa tươi nhập khẩu vẫn giữ nguồn cung và giá khá ổn định. Chị Lệ Tú, chủ tiệm hoa tươi tại phường Tân Định (TPHCM), cho biết tuyết mai Nhật Bản giá khoảng 40.000 đồng/cành; linh lan Hà Lan 90.000 đồng/cành; đào đỏ Nhật Bản 530.000 đồng/cành; đào cam Hà Lan 150.000 đồng/cành; mai Mỹ xuất xứ Hà Lan 110.000 đồng/cành.
Một số loại khác như thảo đường hoàng đế hồng (Hà Lan) 300.000 đồng/cành, tulip Hà Lan 28.000 đồng/cành, hoa hồng Ecuador 22.000 đồng/cành… vẫn được tiêu thụ ổn định.
Vắng khách tại chợ hoa ở TP HCM
Bình luận (0)