Phát biểu tại tọa đàm, ca sĩ Hòa Minzy cho biết cô xuất phát điểm ở quê, thôn làng, có những cánh đồng, buổi trưa để đi chăn trâu, cắt cỏ. Cô muốn lớn nhanh để thi vào các trường nghệ thuật.
"Tôi thấy việc đưa các bộ môn nghệ thuật vào trường cấp 1, trường cơ sở rất quan trọng. Tôi đợi mãi đến khi thi trường nghệ thuật nhưng trượt hết, không đỗ vì không biết một nốt nhạc nào cả, không thể thi vào nhạc viện, trường nghệ thuật. Các bạn nhỏ được đào tạo từ nhỏ sẽ là nguồn nhân lực tốt cho tương lai" - Hòa Minzy chia sẻ.
Hoà Minzy hát "Bắc Bling". Video: Duy Phú
Cô nhận định nhân tố vùng quê cũng không thua nhân tố ở thành phố. Các bạn nhỏ muốn học cũng không có nơi mà học. Do vậy các chỉ thị đưa việc học nhạc, nghệ thuật vào các trường phổ thông cần thực hiện càng sớm càng tốt.
Cô rất phấn khích trước chỉ đạo gợi mở của lãnh đạo Đảng về việc đưa nghệ sĩ - VĐV thể thao về các trường chỉ dạy cho học sinh để giúp các em hiểu, tiếp thu trực tiếp từ những người đã qua trải nghiệm. Vì thế, nữ ca sĩ cũng mong trở thành cô giáo trợ giảng về âm nhạc trong trường. Hòa Minzy cũng kỳ vọng các nghệ sĩ sẽ thu xếp thời gian đến các trường để chia sẻ, truyền đam mê âm nhạc, văn hóa dân tộc đến với các bạn nhỏ.

Ca sĩ Hòa Minzy chia sẻ những tâm tư phong việc phát triển nguồn nhân lực cho CNVH
Hòa Minzy đã thể hiện một đoạn trong ca khúc "Bắc Bling" và nhận được sự khen ngợi của các đại biểu.
MV "Bắc Bling" sau 81 ngày phát hành đã đạt 200 triệu lượt xem, nhanh nhất trong lịch sử V-pop. Theo thống kê từ "YouTube Charts", MV này từng đạt hơn 19,5 triệu lượt xem chỉ trong một tuần và duy trì thứ hạng cao trên nhiều bảng xếp hạng quan trọng như "Bài hát phổ biến nhất" và "Video thịnh hành toàn thế giới".

Ca sĩ Hòa Minzy
MV "Bắc Bling" phát hành ngày 1-3-2025, là sản phẩm âm nhạc được kết hợp giữa âm nhạc hiện đại và âm hưởng dân gian, tôn vinh di sản và bản sắc văn hóa. Sự góp mặt của 300 người dân địa phương đã tạo nên không gian nghệ thuật mang đậm nét miền quê Bắc Bộ.
Trong MV khán giả được chứng kiến những hình ảnh đặc trưng của Bắc Ninh như trang phục áo tứ thân, nón quai thao đến những địa danh nổi tiếng như chùa Dâu, đền Đô, làng tranh Đông Hồ…
Bình luận (0)