Luật Báo chí (sửa đổi) đã được Quốc hội khóa XV biểu quyết thông qua tại kỳ họp thứ 10, ngày 10-12. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2026.

Quốc hội họp ngày 10-12, biểu quyết thông qua nhiều luật, nghị quyết quan trọng. Ảnh: Phạm Thắng
Luật quy định sản phẩm báo chí là ấn phẩm, phụ trương của báo chí in; nội dung báo chí hoàn chỉnh của báo chí điện tử và của nền tảng số báo chí quốc gia; bản tin thông tấn; kênh chương trình phát thanh, kênh chương trình truyền hình; chuyên trang của báo chí điện tử; kênh nội dung của cơ quan báo chí trên không gian mạng.
Như vậy, các kênh nội dung của cơ quan báo chí trên không gian mạng như Fanpage, Youtube…được quy định là sản phẩm báo chí. Hiện nay, nhiều cơ quan báo chí có Fanpage với lượng người theo dõi từ hàng trăm ngàn đến hàng triệu, góp phần lan tỏa thông tin chính thống. Bên cạnh đó, nhiều kênh nội dung được các cơ quan báo chí xây dựng trên nền tảng Youtube, Tiktok...
Luật cũng quy định rõ, kênh nội dung của cơ quan báo chí trên không gian mạng là kênh thông tin do cơ quan báo chí thiết lập trên một mạng xã hội để cung cấp, truyền đưa, thu thập, trao đổi, chia sẻ thông tin, kết nối cộng đồng người sử dụng mạng xã hội, có dấu hiệu nhận biết thống nhất khi thiết lập trên các mạng xã hội khác nhau.
Điều 13 của Luật Báo chí đã quy định rõ trách nhiệm của cơ quan báo chí khi mở kênh nội dung của cơ quan báo chí trên không gian mạng. Theo đó, cơ quan báo chí chịu trách nhiệm về nội dung, bản quyền khi đăng, phát thông tin lên kênh nội dung của cơ quan báo chí trên không gian mạng. Cơ quan báo chí không phải chịu trách nhiệm đối với những nội dung thông tin bị thay đổi do lỗi của tổ chức vận hành mạng xã hội.

Kênh Youtube của Báo Người Lao Động (Ảnh chụp màn hình)
Luật quy định cơ quan báo chí đưa thông tin lên kênh nội dung của cơ quan báo chí trên không gian mạng trước hoặc sau khi biên tập, cập nhật thông tin trên báo chí và lưu giữ nội dung xuất bản trên không gian mạng trên hệ thống máy chủ theo quy định của Luật Báo chí về lưu chiểu báo chí điện tử.
Cơ quan báo chí cần thực hiện thông báo với cơ quan quản lý nhà nước về báo chí khi mở các kênh nội dung của cơ quan báo chí trên không gian mạng và kết nối trực tuyến với hệ thống lưu chiểu của cơ quan quản lý nhà nước về báo chí để phục vụ việc đo kiểm xu hướng thông tin trên không gian mạng theo quy định của Chính phủ.
Trong báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho biết có ý kiến đề nghị sửa khái niệm kênh nội dung của cơ quan báo chí trên không gian mạng như sau: "Kênh nội dung của cơ quan báo chí trên không gian mạng là kênh thông tin do cơ quan báo chí thiết lập trên một mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin…" và phải chịu đầy đủ trách nhiệm theo quy định của luật này như báo chí điện tử".
UBTVQH tiếp thu, đã chỉ đạo rà soát và cho biết khoản 13 Điều 2 Luật quy định kênh nội dung của cơ quan báo chí trên không gian mạng là sản phẩm báo chí. Do đó, khi đăng, phát thông tin trên kênh nội dung của cơ quan báo chí trên không gian mạng, người đứng đầu cơ quan báo chí phải chịu trách nhiệm theo quy định tại luật này.
Hoạt động báo chí trên không gian mạng cũng được quy định cụ thể tại Điều 29 của Luật. Theo đó, hoạt động báo chí trên không gian mạng của cơ quan báo chí phải tuân thủ quy định pháp luật về báo chí, về an ninh mạng, quy định về tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí và phù hợp với các điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
Cơ quan báo chí ngoài đăng, phát nội dung báo chí còn được tích hợp hoạt động dịch vụ trực tuyến trên báo chí theo quy định của Chính phủ.
Bình luận (0)