xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Không mơ hồ trước diễn biến hòa bình

TRỊNH MINH GIANG

Thời gian qua, Đảng ta đã nhận thức rõ diễn biến hòa bình là một trong 4 nguy cơ có thể ảnh hưởng đến sự tồn vong của chế độ, nên yêu cầu cán bộ, đảng viên không mơ hồ, mất cảnh giác

Thời gian qua, chiến lược "diễn biến hòa bình" (DBHB) của các thế lực thù địch có mục tiêu là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa (XHCN), làm cho Việt Nam chuyển hóa sang chế độ tư bản chủ nghĩa, lệ thuộc phương Tây…

Một số âm mưu nguy hiểm

Các thế lực thù địch tập trung chống phá về chính trị như tuyên truyền, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quan điểm của Đảng… Chúng ra sức cho rằng chủ nghĩa xã hội đã lỗi thời, hạ bệ thần tượng, bêu xấu lãnh đạo, gây chia rẽ trong nội bộ… Chẳng hạn, chúng cho rằng công cuộc phòng chống tham nhũng hiện nay thực chất là cuộc đấu đá giành quyền lực.

Một buổi sinh hoạt chính trị do Đảng bộ Báo Người Lao Động tổ chức đầu năm 2024.Ảnh: TẤN THẠNH

Một buổi sinh hoạt chính trị do Đảng bộ Báo Người Lao Động tổ chức đầu năm 2024. Ảnh: TẤN THẠNH

Song song đó, chúng dùng chiêu bài dân chủ nhân quyền, tự do tôn giáo, chia rẽ khối đoàn kết toàn dân tộc để làm hoang mang trong nội bộ, hay thủ đoạn đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, đa nguyên chính trị, đa Đảng đối lập, thực hiện tam quyền phân lập, phi chính trị hóa lực lượng vũ trang… Đó đều là những phương thức nguy hiểm khi có không ít người ngộ nhận, mắc lừa.

Ngoài ra, chúng cũng ra sức chống phá về kinh tế, hòng chuyển hóa về kinh tế thị trường tự do, tư nhân hóa nền kinh tế, công kích vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước; đánh đồng kinh tế nhà nước với doanh nghiệp nhà nước và cho rằng đây là sai lầm trong quan điểm lấy kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo của Đảng ta…

Chúng xây dựng lực lượng chống đối, tạo dựng ngọn cờ đối lập trong nước, kết hợp với việc nuôi dưỡng, sử dụng lực lượng phản động lưu vong ở nước ngoài để chống phá cách mạng.

Về phương thức, các thế lực thù địch sử dụng phương châm "mềm, ngầm, sâu, trực tiếp, toàn diện". Đặc biệt với sự lan tỏa của mạng xã hội, chúng đã không ngừng phát tán các thông tin xuyên tạc, bịa đặt khiến một số người ngộ nhận, tưởng rằng đó là sự thật. Chẳng hạn, hiện nay chúng rêu rao sự mất đoàn kết trong nội bộ Đảng, về mối quan hệ giữa Việt Nam với một số nước trên thế giới; tô đậm một số hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, quản lý, về hiện tượng suy thoái trong một bộ phận cán bộ, đảng viên… để quy tất cả những điều đó là bản chất của Đảng, của chế độ, dần làm lung lay niềm tin đối với Đảng, đối với chế độ của chính cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Đồng bộ nhiều giải pháp

Chống DBHB đòi hỏi có chiến lược của Đảng, sự phối hợp đồng bộ nhiều giải pháp, từ nhiều cơ quan, tổ chức… Do đó, ở cấp cơ sở, mỗi cán bộ, đảng viên cần nhận thức rõ mối nguy hại về âm mưu, thủ đoạn của chiến lược DBHB, đồng thời có trách nhiệm, nỗ lực tham gia một số hoạt động để góp phần hạn chế nguy cơ về chiến lược DBHB ở đất nước ta.

Đó là mỗi cán bộ, đảng viên phải ra sức học tập lý luận chính trị; nắm bắt chủ động, đường lối, chính sách, pháp luật để có cơ sở lý giải, tuyên truyền những vấn đề đang xảy ra trong xã hội, trong đất nước. Không ngừng rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng, tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Mỗi đảng viên phải không ngừng thực hiện việc nêu gương theo khẩu hiệu "Đảng viên đi trước, làng nước theo sau" là điều rất thực tế và có ý nghĩa. Đồng thời, luôn tích cực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, với tinh thần tự giác, trách nhiệm, góp phần lan tỏa điều đó đến những người xung quanh. Thực hiện được điều này sẽ tạo hình ảnh tốt đẹp của người cán bộ, đảng viên, góp phần tạo ra sự nhìn nhận tích cực, miễn nhiễm được các thủ đoạn, xuyên tạc, bịa đặt, bôi đen của các thế lực thù địch trong chiến lược DBHB.

Bên cạnh đó, thường xuyên đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, sự ngộ nhận, mơ hồ của một bộ phận cán bộ, đảng viên… Việc phản bác các ý kiến sai lầm có thể thực hiện ngay trong chi bộ, cơ quan, đơn vị, với mọi người xung quanh, thông qua mạng xã hội, qua báo chí…, bằng những lập luận dựa theo nguyên tắc của Đảng, các luận cứ theo lẽ phải và bằng các luận chứng từ thực tiễn.

Ngoài ra, tiếp tục phát huy vai trò giám sát, phản biện, chất vấn của từng cán bộ, đảng viên để đóng góp những ý kiến thiết thực, có tính xây dựng đối với các vấn đề của cơ quan, đơn vị, của Đảng, đất nước, tránh tình trạng thụ động, một chiều. 

Lợi dụng lòng yêu nước cực đoan

Các thế lực thù địch luôn lợi dụng lòng yêu nước cực đoan hay một số sơ hở, hạn chế của chính quyền cơ sở để tạo "sự kiện", kích động những người nhẹ dạ, cả tin tuần hành, biểu tình trái luật, tạo "điểm nóng" để kêu gọi sự can thiệp từ bên ngoài.

Nhìn lại các cuộc chống phá có biểu hiện bạo loạn ở tỉnh Bình Dương năm 2014, Hà Tĩnh năm 2016 và Bình Thuận tháng 6-2018, có thể thấy rất rõ các thế lực thù địch đã và đang âm mưu áp dụng những phương thức "bạo loạn chính trị" tại Việt Nam. Đây là cách mà một số thế lực phương Tây đã áp dụng và thành công ở nhiều quốc gia Trung Đông trong "mùa Xuân Ả Rập" thời gian qua.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo