Ngày 13-6, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng (DSEZA) phối hợp KITA Group tổ chức Hội thảo FTZ Đà Nẵng và Kết nối đầu tư 2026.
Sự kiện quy tụ lãnh đạo TP Đà Nẵng, các chuyên gia, tổ chức xúc tiến đầu tư, hiệp hội doanh nghiệp cùng nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước nhằm trao đổi về định hướng phát triển Khu thương mại tự do (FTZ) Đà Nẵng - mô hình FTZ đầu tiên của Việt Nam.

Hội thảo FTZ Đà Nẵng và Kết nối đầu tư 2026 quy tụ nhiều lãnh đạo, chuyên gia kinh tế đầu ngành
Tại hội thảo, nhiều chuyên gia và doanh nghiệp cho rằng việc mở rộng không gian phát triển sau khi hợp nhất Đà Nẵng và Quảng Nam đã tạo điều kiện hình thành một vùng kinh tế có quy mô lớn về đô thị, hạ tầng, công nghiệp, logistics và dịch vụ.
Đây được xem là nền tảng quan trọng để FTZ Đà Nẵng không chỉ dừng ở quy mô 1.881 ha giai đoạn đầu mà còn có thể tiếp tục mở rộng, hoàn thiện các chức năng phát triển và đáp ứng tầm nhìn dài hạn về tăng trưởng bền vững.
Theo đó, FTZ thế hệ mới không chỉ là khu vực ưu đãi đầu tư hay trung tâm logistics truyền thống mà còn là công cụ thúc đẩy đổi mới thể chế, nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút các ngành kinh tế có giá trị gia tăng cao.

Đà Nẵng trao chấp thuận chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các dự án hạ tầng FTZ số 2, FTZ số 3 và FTZ số 4
Nhiều ý kiến nhận định Đà Nẵng đang sở hữu những lợi thế chiến lược để phát triển FTZ nhờ vị trí cửa ngõ của Hành lang Kinh tế Đông - Tây, hệ thống cảng biển, sân bay quốc tế và định hướng trở thành trung tâm logistics, công nghệ cao, đổi mới sáng tạo của miền Trung.
Cùng với Cảng Liên Chiểu, FTZ Đà Nẵng được kỳ vọng sẽ trở thành động lực tăng trưởng mới, từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Đà Nẵng thành trung tâm giao thương, logistics và kết nối chuỗi cung ứng của khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Động lực tăng trưởng mới của Đà Nẵng
Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cho biết việc triển khai FTZ Đà Nẵng thời gian qua đã được nghiên cứu, chuẩn bị đồng bộ, bài bản, bám sát các chủ trương, định hướng lớn của Trung ương.
Những kết quả bước đầu cho thấy chủ trương xây dựng Khu thương mại tự do tại Đà Nẵng là hướng đi khả thi và đang từng bước đi vào thực tiễn. Thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ; đồng thời nghiên cứu mở rộng không gian FTZ gắn với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng cam kết đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các dự án được triển khai thành công

Các đối tác chiến lược ký kết thỏa thuận hợp tác trong khuôn khổ chương trình
"Thành phố luôn cam kết đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các dự án được triển khai thành công, hiệu quả và bền vững. Chúng tôi mong muốn tiếp tục đón nhận các nhà đầu tư có năng lực, tầm nhìn dài hạn, cùng chung tay xây dựng FTZ Đà Nẵng trở thành mô hình phát triển mới của Việt Nam" - ông Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh.
Dịp này, DSEZA đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các dự án hạ tầng FTZ số 2, FTZ số 3 và FTZ số 4.
Ba dự án có tổng quy mô khoảng 910 ha, với tổng vốn đầu tư hơn 15.025 tỉ đồng.
Đồng thời, chương trình còn diễn ra hoạt động ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) giữa các đối tác chiến lược liên quan đến các phân khu FTZ trên địa bàn.
Bình luận (0)