xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nhiều rau sạch, cá cảnh độc lạ... tại chợ phiên nông sản TP HCM

Tin-ảnh: Nguyễn Hải

(NLĐO) - Chợ phiên nông sản lần thứ 9 với hơn 200 gian hàng các sản phẩm từ nông nghiệp như rau củ quả, hàng chế biến, cây kiểng, cá cảnh

"Chợ phiên nông sản lần thứ 9 năm 2019 và tôn vinh sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu thành phố năm 2018", do Hội Nông dân, Sở NN-PTNT, Sở Công Thương và UBND quận 7, TP HCM tổ chức tại khu CR4-2, CR5-2 đường Nguyễn Khắc Viện, phường Tân Phú, quận 7, khai mạc ngày 10-9, kéo dài đến 16-9.

Tại đây, ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM, khẳng định thành phố luôn chú trọng phát triển nông nghiệp, nông thôn và chăm lo đời sống cho nông dân thông qua nhiều chương trình, đề án như xây dựng nông thôn mới, tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, chính sách phát triển nông nghiệp đô thị. Trong những năm qua, ngành nông nghiệp thành phố luôn đạt tốc độ tăng trưởng khá, thu nhập và đời sống nông dân được nâng lên, bộ mặt nông thôn từng bước đổi mới. 

Trong sự phát triển đó, chợ phiên nông sản của TP đã đạt nhiều kết quả, tổng doanh thu các kỳ chợ phiên đạt trên 71,5 tỉ đồng, ký kết hơn 80 hợp đồng với giá trị trên 14 tỉ đồng. Chợ phiên thu hút nhiều doanh nghiệp, nông dân, người tiêu dùng đến tham quan, tìm hiểu, giao lưu trao đổi kinh nghiệm, đặt quan hệ đối tác. Chợ phiên trở thành sự kiện thường niên của ngành nông nghiệp thành phố.


Nhiều rau sạch, cá cảnh độc lạ... tại chợ phiên nông sản TP HCM - Ảnh 1.
Nhiều rau sạch, cá cảnh độc lạ... tại chợ phiên nông sản TP HCM - Ảnh 2.
Nhiều rau sạch, cá cảnh độc lạ... tại chợ phiên nông sản TP HCM - Ảnh 3.

Lãnh đạo TP HCM tham quan Chợ phiên nông sản TP lần thứ 9


Nhiều rau sạch, cá cảnh độc lạ... tại chợ phiên nông sản TP HCM - Ảnh 4.
Nhiều rau sạch, cá cảnh độc lạ... tại chợ phiên nông sản TP HCM - Ảnh 5.

Nhiều sản phẩm sạch, rau sạch, cá cảnh được đem tới giới thiệu, mua bán tại chợ phiên

Chợ phiên năm nay có sự tham gia của nhiều đơn vị đến từ các tỉnh ở miền Trung, Tây Nam Bộ với nhiều sản phẩm nông nghiệp đô thị, nông nghiệp ứng dụng công nghiệp cao, riêng sản phẩm nông nghiệp chủ lực của TP HCM có trên 200 gian hàng. Với các sản phẩm nông nghiệp an toàn, sản phẩm làng nghề truyền thống, công nghệ chế biến sau thu hoạch, tiểu thủ công nghiệp, thủ công mỹ nghệ, các sản phẩm có nguồn gốc từ nông nghiệp... Ngoài ra, còn có các gian hàng trưng bày cây kiểng, bonsai, cây giống các loại, cá kiểng, vật tư, phân bón, sản phẩm thủ công được tái chế từ nhựa, sản phẩm làng nghề truyền thống. 

Nét mới của chợ phiên năm nay là gắn với chương trình tôn vinh sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, một trong những chương trình trọng tâm của Hội Nông dân TP.

Căn cứ vào vào kết quả bình chọn của Hội đồng bình chọn sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu cấp TP năm 2018, Ban Thường vụ Hội Nông dân TP đã trình Thường trực UBND TP, Ban thi đua khen thưởng TP xem xét khen thưởng cho 24 đơn vị, cá nhân được bình chọn có sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu như HTX làng nghề bánh tráng Phú Hoà Đông (Củ Chi), cơ sở mấy tre lá Tư Quyết (Củ Chi), Công ty CP Ba Huân, Công ty CP Sinh vật cảnh Thiên Đức…

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo