xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS lá chắn tên lửa

Trung - Hàn lại căng thẳng

Trung - Hàn lại căng thẳng

Chính quyền Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol xem hệ thống phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực đối phó tên lửa Triều Tiên

Vì lá chắn tên lửa Mỹ, Hàn Quốc không chịu "nhún" Trung Quốc

Vì lá chắn tên lửa Mỹ, Hàn Quốc không chịu "nhún" Trung Quốc

(NLĐO) - Trung Quốc và Hàn Quốc ngày 11-8 tranh cãi về một lá chắn phòng thủ tên lửa của Mỹ, đe dọa nỗ lực khắc phục những khác biệt về an ninh của Seoul.

Đua vũ trang Mỹ - Nga sang chương mới?

Đua vũ trang Mỹ - Nga sang chương mới?

Washington có kế hoạch triển khai vũ khí siêu thanh của riêng mình vào năm 2022 dù một số chuyên gia tin rằng thời gian biểu này là quá lạc quan

Ông Putin: Nga có vũ khí xuyên thủng được tất cả hệ thống phòng không

Ông Putin: Nga có vũ khí xuyên thủng được tất cả hệ thống phòng không

(NLĐO) – Hôm 11-10, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố nước ông sở hữu hệ thống vũ khí tấn công “chắc chắn vượt qua mọi hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo”.

Nga chê hệ thống Patriot của Mỹ không bảo vệ được Ả Rập Saudi

Nga chê hệ thống Patriot của Mỹ không bảo vệ được Ả Rập Saudi

(NLĐO) – Ngoại trưởng Mỹ biện hộ các hệ thống phòng thủ tên lửa trên toàn thế giới thỉnh thoảng cũng không hiệu quả như mong đợi khi trả lời về việc Ả Rập Saudi đã trang bị “lá chắn” Patriot nhưng vẫn không thể chống lại các cuộc tấn công cơ sở dầu mỏ.

Triều Tiên muốn xuyên thủng lá chắn tên lửa Nhật Bản?

Triều Tiên muốn xuyên thủng lá chắn tên lửa Nhật Bản?

(NLĐO) - Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Takeshi Iwaya hôm 27-8 cho biết Triều Tiên dường như đang phát triển đầu đạn để xuyên thủng lá chắn tên lửa đạn đạo của nước ông.

Nguy cơ xung đột hạt nhân trên thế giới gia tăng

Nguy cơ xung đột hạt nhân trên thế giới gia tăng

Số lượng đầu đạn hạt nhân trên thế giới đã giảm chút ít trong 12 tháng qua nhưng nguy cơ xung đột hạt nhân đã gia tăng.

Nga tố cáo ý đồ dựng lá chắn tên lửa của Mỹ

Nga tố cáo ý đồ dựng lá chắn tên lửa của Mỹ

(NLĐO) – Phó Cục trưởng Cục tác chiến chủ lực thuộc Bộ Tổng tham mưu Nga, trung tướng Viktor Poznikhir, hôm 24-4 đề cập tới hoạt động triển khai các hệ thống phòng thủ tên lửa gần biên giới Nga của Mỹ.

NATO Ả Rập: Liên minh "chuyển lửa"

NATO Ả Rập: Liên minh "chuyển lửa"

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã tái áp đặt các biện pháp trừng phạt Iran - có hiệu lực vào ngày 7-8, sau khi rút khỏi thỏa thuận hạt nhân quốc tế liên quan tới nước này.

Ba Lan chi 4,75 tỉ USD mua tên lửa Patriot của Mỹ, chọc giận Nga

Ba Lan chi 4,75 tỉ USD mua tên lửa Patriot của Mỹ, chọc giận Nga

(NLĐO) – Ba Lan đã ký kết thỏa thuận trị giá 4,75 tỉ USD mua hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot của Mỹ - động thái có thể khiến Nga nổi giận, đài BBC đưa tin ngày 28-3.

Mỹ đưa 6 xe tải thiết bị THAAD đến sân golf Hàn Quốc

Mỹ đưa 6 xe tải thiết bị THAAD đến sân golf Hàn Quốc

(NLĐO)- Quân đội Mỹ đã bắt đầu di chuyển các bộ phận của hệ thống lá chắn tên lửa THAAD vào vị trí đã được lên kế hoạch tại Hàn Quốc.

Nhật Bản chi tiêu kỷ lục cho quốc phòng

Nhật Bản chi tiêu kỷ lục cho quốc phòng

(NLĐO) - Chính phủ Nhật Bản hôm 22-12 thông qua khoản chi tiêu kỷ lục cho quốc phòng giữa lúc sức mạnh quân sự của Trung Quốc ở biển Hoa Đông và mối đe dọa tên lửa đạn đạo của Triều Tiên ngày càng tăng.

Nga “phản công” ở Đông Âu

Nga “phản công” ở Đông Âu

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby tuyên bố Washington nhận định hành động triển khai tổ hợp tên lửa Iskander và hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga ở Kaliningrad gây bất ổn an ninh châu Âu.

Nga - Trung bắt tay đối phó tên lửa Mỹ

Nga - Trung bắt tay đối phó tên lửa Mỹ

Các quan chức quốc phòng Nga và Trung Quốc dùng diễn đàn quân sự Hương Sơn, đang diễn ra ở Bắc Kinh, làm nơi công kích các hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ.

Triều Tiên phóng 3 tên lửa dằn mặt Hàn Quốc

Triều Tiên phóng 3 tên lửa dằn mặt Hàn Quốc

(NLĐO) – Triều Tiên hôm 5-9 phóng liên tiếp 3 quả tên lửa đạn đạo ngoài khơi bờ biển phía Đông, vài giờ sau khi Hàn Quốc khẳng định Hệ thống phòng thủ khu vực tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) do Mỹ đặt tại nước này là phòng vệ chính đáng.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo