Theo Allkpop ngày 23-6 thông tin, thẩm phán Ha Sang-je của Tòa án Dân sự số 31 thuộc Tòa án Trung tâm Seoul, đã đưa ra những phán quyết có lợi cho Lee Si-an, bác bỏ các yêu cầu phía nguyên đơn là công ty Leaders Entertainment.
Lee Si-an bị công ty quản lý Leaders Entertainment khởi kiện, đòi bồi thường thiệt hại. Thẩm phán xác định các thỏa thuận bổ sung được ký kết giữa Leaders Entertainment và Lee Si-an không hợp lệ.
Leaders Entertainment đã ký hợp đồng độc quyền với Lee Si-an vào tháng 8 - 2023. Tám tháng sau, hai bên ký kết một thỏa thuận bổ sung trước khi cô xuất hiện trong chương trình "Địa ngục độc thân" (Single's Inferno 4) của Netflix. Lee Si-an đã phát huy tốt trong chương trình, được mệnh danh là "mỹ nữ đào hoa", "át chủ bài".

"Mỹ nữ đào hoa" Lee Si-an
Thông qua thỏa thuận bổ sung, công ty quản lý tìm cách gia hạn thời hạn hợp đồng độc quyền với Lee Si-an. Hợp đồng ban đầu dự kiến kết thúc vào tháng 10 - 2024, thỏa thuận bổ sung bao gồm một điều khoản gia hạn thêm 18 tháng.
Sau khi chương trình "Địa ngục độc thân 4" phát sóng, Leaders Entertainment đã đệ đơn kiện vào tháng 12 - 2024, cáo buộc Lee Si-an vi phạm hợp đồng và bày tỏ ý định chấm dứt thỏa thuận độc quyền.
Tuy nhiên, tòa án nhận thấy thỏa thuận bổ sung đó không hợp lệ, phán quyết rằng nó đạt được thông qua thủ đoạn lừa đảo. Tòa án cũng bác bỏ yêu cầu bồi thường vi phạm hợp đồng của công ty quản lý, kết luận rằng thỏa thuận bổ sung đã bị hủy bỏ hợp pháp và không tìm thấy bằng chứng nào cho thấy Lee Si-an vi phạm bất kỳ nghĩa vụ nào liên quan đến việc xuất hiện của cô trên chương trình "Địa ngục độc thân 4".
Lee Si-an được công chúng biết đến thông qua các chương trình truyền hình thực tế của Mnet như "Idol School" và "Produce 48". Sau đó, cô mở rộng sự nổi tiếng toàn cầu thông qua sự xuất hiện của mình trên "Địa ngục độc thân 4" của Netflix.
Bình luận (0)