xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS nguyễn bắc son

Những đại án được xét xử năm 2020

Những đại án được xét xử năm 2020

(NLĐO)- Trong năm 2020, nhiều vụ đại án tham nhũng, kinh tế đã được đưa ra xét xử, nhiều cán bộ chủ chốt, nguyên là lãnh đạo cấp cao vi phạm bị xử lý hình sự.

Y án chung thân với ông Nguyễn Bắc Son

Y án chung thân với ông Nguyễn Bắc Son

Có vai trò quyết định trong thực hiện dự án MobiFone mua 95% cổ phần AVG, đồng thời nhận hối lộ 3 triệu USD, ông Nguyễn Bắc Son, nguyên Bộ trưởng Bộ TT-TT, bị tuyên y án tù chung thân

Ông Nguyễn Bắc Son bị tuyên y án chung thân

Ông Nguyễn Bắc Son bị tuyên y án chung thân

(NLĐO)- Toà án cấp phúc thẩm nhận định bị cáo Nguyễn Bắc Son, nguyên bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, là người có chức vụ quyền hạn cao nhất, có vai trò quyết định trong thực hiện dự án MobiFone mua 95% cổ phần AVG, đồng thời nhận hối lộ 3 triệu USD nên tuyên y án chung thân.

Đề nghị y án chung thân đối với ông Nguyễn Bắc Son

Đề nghị y án chung thân đối với ông Nguyễn Bắc Son

(NLĐO)- Tại phiên toà sáng 24-4, VKSND Cấp cao tại Hà Nội đề nghị bác đơn bác kháng cáo, tuyên y án chung thân đối với các bị cáo Nguyễn Bắc Son, nguyên bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Phúc thẩm vụ án Mobifone mua 95% cổ phần AVG: Bị cáo Nguyễn Bắc Son “rất ân hận”

Phúc thẩm vụ án Mobifone mua 95% cổ phần AVG: Bị cáo Nguyễn Bắc Son “rất ân hận”

Ngày 23-4, TAND Cấp cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm xét xử nguyên bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) Nguyễn Bắc Son cùng 8 đồng phạm có đơn kháng cáo trong vụ án Tổng Công ty Viễn thông MobiFone (MobiFone) mua 95% cổ phần của Công ty Cổ phần Nghe nhìn Toàn Cầu (AVG).

Chức vụ đi liền cám dỗ

Chức vụ đi liền cám dỗ

Chỉ là ngẫu nhiên mà trong cùng một ngày, tên tuổi của ông Nguyễn Bắc Son và Nguyễn Nhật Cảm dày đặc trên báo chí ccũng như mạng xã hội.

Ông Nguyễn Bắc Son thừa nhận đây là vụ án có số tiền nhận hối lộ đặc biệt, chưa từng có

Ông Nguyễn Bắc Son thừa nhận đây là vụ án có số tiền nhận hối lộ đặc biệt, chưa từng có

(NLĐO)- Ông Nguyễn Bắc Son thừa nhận đây là vụ án có số tiền nhận hối lộ đặc biệt chưa từng có nhưng "bị cáo đã khắc phục hoàn toàn hậu quả thiệt hại" nên xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt xuống mức thấp nhất có thể.

Không đồng ý hoãn tòa, cho nguyên bộ trưởng Nguyễn Bắc Son ngồi trình bày

Không đồng ý hoãn tòa, cho nguyên bộ trưởng Nguyễn Bắc Son ngồi trình bày

(NLĐO)- Tại phiên toà sáng 23-4, bị cáo Nguyễn Bắc Son, nguyên bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, đã xin hoãn phiên toà vì lý do sức khoẻ nhưng không được được chủ toạ phiên toà chấp thuận, chỉ cho phép bị cáo này ngồi trình bày vì lý do sức khỏe.

Ông Nguyễn Bắc Son đeo khẩu trang phòng Covid-19, rời xe đặc chủng vào toà phúc thẩm

Ông Nguyễn Bắc Son đeo khẩu trang phòng Covid-19, rời xe đặc chủng vào toà phúc thẩm

(NLĐO)- Tới phiên toà phúc thẩm xin giảm nhẹ hình phạt sáng nay 23-4, ông Nguyễn Bắc Son, nguyên bộ trưởng Bộ TT-TT, đeo khẩu trang để phòng chống Covid-19 nhanh chóng rời xe đặc chủng vào bên trong trụ sở phiên toà.

Sáng mai, xử phúc thẩm vụ MobiFone mua 95% cổ phần AVG

Sáng mai, xử phúc thẩm vụ MobiFone mua 95% cổ phần AVG

(NLĐO)- Kháng cáo đề nghị xin xem xét giảm nhẹ hình phạt, ông Nguyễn Bắc Son, nguyên bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT), cùng 8 bị cáo khác ra toà phiên phúc thẩm vụ án MobiFone mua 95% cổ phần AVG dự kiến diễn ra ngày mai 23-4.

Nguyên bộ trưởng Nguyễn Bắc Son chuẩn bị hầu toà trong dịch Covid-19

Nguyên bộ trưởng Nguyễn Bắc Son chuẩn bị hầu toà trong dịch Covid-19

(NLĐO)- Xin giảm nhẹ hình phạt chung thân của bản án sơ thẩm, ông Nguyễn Bắc Son, nguyên bộ trưởng Bộ TT-TT, cùng 8 đồng phạm chuẩn bị hầu toà phúc thẩm vụ MobiFone mua AVG. Do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, phiên tòa sẽ được chuẩn bị, tiến hành bảo đảm quy định về phòng, chống dịch.

Vụ án MobiFone mua cổ phần AVG: 11 bị cáo kháng cáo xin giảm hình phạt, không ai kháng cáo kêu oan

Vụ án MobiFone mua cổ phần AVG: 11 bị cáo kháng cáo xin giảm hình phạt, không ai kháng cáo kêu oan

(NLĐO)- 11 bị cáo trong vụ án MobiFone mua cổ phần AVG đã làm đơn kháng cáo đề nghị cấp sơ thẩm xét xử lại vụ án theo trình tự phúc thẩm và xem xét khoan hồng, giảm nhẹ hình phạt; không có bị cáo nào kháng cáo kêu oan, kêu không có tội.

Nguyên Bộ trưởng TT-TT Nguyễn Bắc Son kháng cáo

Nguyên Bộ trưởng TT-TT Nguyễn Bắc Son kháng cáo

Ngày 7-1, TAND TP Hà Nội đã nhận được đơn kháng cáo của 2 bị cáo là Nguyễn Bắc Son, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) và Nguyễn Mạnh Hùng, nguyên Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Viễn thông MobiFone trong vụ án Tổng Công ty Viễn thông MobiFone mua 95% cổ phần của Công ty Cổ phần Nghe nhìn Toàn Cầu (AVG).

Ông Nguyễn Bắc Son kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về với vợ con, đồng đội

Ông Nguyễn Bắc Son kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về với vợ con, đồng đội

(NLĐO)- Trong đơn kháng cáo, ông Nguyễn Bắc Son, nguyên bộ trưởng TT-TT, xin cơ quan tố tụng cấp phúc thẩm xem xét khoan hồng, giảm nhẹ hình phạt để có cơ hội sớm được trở về đoàn tụ với vợ con, các cháu, họ mạc, bạn bè và đồng đội.

[Infographic] Thương vụ Mobifone mua AVG: Mức án cụ thể dành cho 2 cựu bộ trưởng và 12 đồng phạm

[Infographic] Thương vụ Mobifone mua AVG: Mức án cụ thể dành cho 2 cựu bộ trưởng và 12 đồng phạm

(NLĐO) - Sáng 28-12, TAND Hà Nội đã công bố bản án về sai phạm của 14 bị cáo trong dự án MobiFone đầu tư 8.900 tỉ đồng mua 95% cổ phần AVG, gây thiệt hại cho nhà nước gần 6.600 tỉ đồng; đồng thời tuyên mức án với từng bị cáo.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo