xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS nợ cước điện thoại

VNPT kiện chủ thuê bao, đòi 1,1 tỉ tiền cước điện thoại

VNPT kiện chủ thuê bao, đòi 1,1 tỉ tiền cước điện thoại

(NLĐO) - Chủ thuê bao trả sau không đồng ý trả cước phát sinh bất thường lên tới 1,1 tỉ đồng nên Tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT) khởi kiện.

Tái diễn hiện tượng lừa đảo nhắc nợ cước qua điện thoại cố định

Tái diễn hiện tượng lừa đảo nhắc nợ cước qua điện thoại cố định

(ICTWORLD) – Mặc dù có nhiều cảnh báo cũng như xử lý mạnh tay từ cơ quan chức năng song vấn nạn lừa đảo nhắc nợ cước qua điện thoại cố định vẫn đang tiếp tục diễn ra khiến nhiều người lo lắng.

Tái bùng phát nạn gọi điện nhắc nợ cước để lừa đảo

Tái bùng phát nạn gọi điện nhắc nợ cước để lừa đảo

(ICTWORLD) – Hiện tượng giả mạo nhân viên nhà mạng gọi điện nhắc nợ cước điện thoại để lừa đảo và chiếm đoạt tài sản của khách hàng gần đây lại bùng phát trở lại.

Ở nhà vẫn bị lừa 3,4 tỉ đồng

Ở nhà vẫn bị lừa 3,4 tỉ đồng

Sau khi bị tác động và đe dọa qua điện thoại, trong các ngày 29 và 30-11, chị H. đã rút hết tiền trong các tài khoản, tổng cộng gần 3,4 tỉ đồng gửi vào các tài khoản “ma” do bọn tội phạm cung cấp.

Lừa đảo hơn 6,4 tỉ đồng qua điện thoại

Lừa đảo hơn 6,4 tỉ đồng qua điện thoại

(NLĐO) - Bằng mánh khóe mạo danh công an huy hiếp qua điện thoại, băng nhóm do Wu Tung I cầm đầu đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 6,4 tỉ đồng của hơn 30 nạn nhân.

Mất hơn 1,9 tỉ đồng vì bị đe dọa qua…điện thoại

Mất hơn 1,9 tỉ đồng vì bị đe dọa qua…điện thoại

Nghe một cuộc điện thoại thông báo mình có liên quan đến đường dây mua bán ma túy và đề nghị chuyển tiền vào tài khoản của một người để xác minh, 2 phụ nữ tạiTP Vũng Tàu đã mất hơn 1,9 tỉ đồng

Băng lừa đảo qua điện thoại, giả làm công an Thủ đô sa lưới

Băng lừa đảo qua điện thoại, giả làm công an Thủ đô sa lưới

(NLĐO) - Trong thời gian ngắn, băng nhóm lừa đảo này đã lừa gần 1,5 tỉ đồng, dùng thẻ ATM giả để rút, chuyển hơn 6,4 tỉ đồng của hơn 30 nạn nhân. Trước khi qua Việt Nam, băng nhóm này đã lừa nhiều vụ tại Thái Lan.

Viettel đề xuất 1 giá cước di động, không phân biệt nội hay ngoại mạng

Viettel đề xuất 1 giá cước di động, không phân biệt nội hay ngoại mạng

(NLĐO)- Phó tổng giám đốc Viettel Hoàng Sơn đã đề xuất với Bộ Thông tin và Truyền thông cho áp dụng chính sách 1 giá cước di động không phân biệt nội mạng và ngoại mạng.

Thông báo nợ cước điện thoại để lừa đảo

Thông báo nợ cước điện thoại để lừa đảo

Bằng thủ đoạn tinh vi, bọn lừa đảo gọi điện thoại bàn đến nhà nạn nhân thông báo số tiền cước “khủng” rồi ép chuyển tiền để chiếm đoạt

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo