xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vụ án về đất đai Đồng Tâm: Tòa tuyên mức án thấp hơn đề nghị

Tin-ảnh: Ng. Hưởng

(NLĐO)- Trong khi 14 cựu quan chức có sai phạm về đất đai ở xã Đồng Tâm (Mỹ Đức, Hà Nội) đều xin giảm nhẹ hình phạt, TAND huyện Mỹ Đức chiều 9-8 đã tuyên với mức án cao nhất nhẹ hơn mức án do VKS đề nghị trước đó.

Chiều ngày 9-8, TAND huyện Mỹ Đức (TP Hà Nội) đã tuyên phạt 14 bị cáo nguyên là cán bộ xã Đồng Tâm và Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Mỹ Đức liên quan sai phạm về đất đai ở xã Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội) về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Vụ án về đất đai Đồng Tâm: Tòa tuyên mức án thấp hơn đề nghị - Ảnh 1.

Chủ tọa phiên tòa thay mặt HĐXX đọc lời tuyên án với 14 bị cáo nguyên là cán bộ ở Đồng Tâm và Mỹ Đức

Trước đó, khi vào phần Nghị án, HĐXX cho phép các bị cáo nói lời sau cùng. Các bị cáo phần lớn đồng ý với bản luận tội của VKS và mong muốn được Tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Bị cáo Nguyễn Tiến Triển (cựu Bí thư Đảng ủy xã Đồng Tâm) nói: "Bản thân tôi thì có công trạng được nhà nước công nhận. Hiện tại, tôi tuổi đã già lại đang có bệnh do di chứng chất độc màu da cam. Tôi hiểu rằng thời gian đương chức bí thư xã đã làm không đúng với pháp luật, nhưng với những công trạng và thành tích đã đạt được, tôi mong muốn Tòa giảm nhẹ hình phạt cho tôi".

Đứng trước vành móng ngựa, bị cáo Nguyễn Xuân Trường, nguyên cán bộ địa chính xã Đồng Tâm, vẫn cho rằng các cơ quan tố tụng chưa đúng khi quy tội cho bị cáo là chủ mưu trong tất cả các vụ việc.  "Bị cáo chỉ là người tham mưu, đề xuất để UBND, HĐND xã ra quyết định. Kính mong quý tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo"- bị cáo Trường nói.

Thẩm phán Bùi Đức Hiệp, chủ tọa phiên tòa, thay mặt HĐXX tuyên án các bị cáo trong vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Theo đó, bị cáo Nguyễn Xuân Trường (cựu cán bộ địa chính xã Đồng Tâm) bị tuyên 6 năm 6 tháng tù; Lê Đình Thuần (cựu Chủ tịch UBND xã Đồng Tâm) 42 tháng tù; Nguyễn Tiến Triển (cựu Bí thư Đảng ủy xã Đồng Tâm) 30 tháng tù; Nguyễn Văn Sơn (cựu Chủ tịch UBND xã Đồng Tâm) 36 tháng tù; Nguyễn Văn Đức (cựu Chủ tịch HĐND xã Đồng Tâm), Bùi Văn Hồng (cựu Chủ tịch HĐND xã Đồng Tâm), Bùi Văn Dũng (cựu Trưởng ban tài chính xã Đồng Tâm) 30 tháng tù; Nguyễn Văn Minh (cựu Trưởng Công an xã Đồng Tâm), Nguyễn Văn Khang (cựu kế toán ngân sách xã Đồng Tâm) 24 tháng tù. Nguyễn Văn Bột (cựu Chủ tịch UBND xã Đồng Tâm) từ 18 tháng tù cho hưởng án treo thử thách 36 tháng.

Vụ án về đất đai Đồng Tâm: Tòa tuyên mức án thấp hơn đề nghị - Ảnh 2.

14 bị cáo đứng trước vành móng ngựa nghe tòa tuyên án

Với tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", 4 bị cáo nguyên là cán bộ huyện Mỹ Đức bị tuyên các mức án, cụ thể: Phạm Hữu Sách (nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường) 24 tháng tù cho hưởng án treo thời gian thử thách là 48 tháng; Đinh Văn Dũng (nguyên Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai huyện Mỹ Đức) 36 tháng tù; Bạch Văn Đông (nguyên Phó giám đốc văn phòng đăng ký đất đai huyện) 30 tháng tù; Trần Trung Tấn (nguyên cán bộ Văn phòng đăng ký đất đai huyện) 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 48 tháng.

Trước đó, sáng ngày 9-8, TAND huyện Mỹ Đức (TP Hà Nội) tiếp tục xét xử 14 bị cáo nguyên là cán bộ xã Đồng Tâm và Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Mỹ Đức liên quan sai phạm về đất đai ở xã Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội) về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Vụ án về đất đai Đồng Tâm: Tòa tuyên mức án thấp hơn đề nghị - Ảnh 3.

Đại diện VKSND đề nghị mức án cho các bị cáo

Mở đầu phần tranh luận, đại diện Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) đọc bản luận tội. Trước tòa, trong số 14 bị cáo, một số bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, số khác chỉ thừa nhận một phần vi phạm như cáo trạng tuy tố. Tuy nhiên, với các tài liệu, chứng cứ trong quá trình điều tra cũng như lời khai các bị cáo tại tòa có đủ cơ sở kết luận: từ năm 2002 đến năm 2013, do buông lỏng công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực đất đai tại địa bàn xã Đồng Tâm, Nguyễn Văn Bột, Nguyễn Văn Sơn, Lê Đình Thuần, Nguyễn Xuân Trường, Nguyễn Tiến Triển và một số cán bộ nguyên là chủ chốt của xã vì động cơ vụ lợi đã thực hiện việc cấp, giao đất trái thẩm quyền, hợp thức đất lấn chiếm cho một số hộ dân trái quy định.

4 cán bộ văn phòng đăng ký đất đai huyện Mỹ Đức và Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện là Phạm Hữu Sách, Đinh Văn Dũng, Bạch Văn Đông, Trần Trung Tấn đã không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao, thiếu trách nhiệm trong việc thẩm định, thẩm tra nguồn gốc đất, dẫn đến việc ký xác nhận không có căn cứ.

Bởi vậy, VKSND giữ nguyên quan điểm truy tố các bị cáo như bản cáo trạng đã công bố. Cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, xét nhân thân, quá trình công tác của từng bị cáo, đại diện VKSND đề nghị HĐXX tuyên phạt về tội: "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" với bị cáo Nguyễn Xuân Trường (cựu cán bộ địa chính xã Đồng Tâm) 7 - 8 năm tù; Lê Đình Thuần (cựu Chủ tịch UBND xã Đồng Tâm) 48-60 tháng tù; bị cáo Nguyễn Tiến Triển (cựu Bí thư Đảng ủy xã Đồng Tâm) 36-42 tháng tù; Nguyễn Văn Sơn (cựu Chủ tịch UBND xã Đồng Tâm) 30-36 tháng tù; Nguyễn Văn Đức (cựu Chủ tịch HĐND xã Đồng Tâm), Bùi Văn Hồng (cựu Chủ tịch HĐND xã Đồng Tâm), Bùi Văn Dũng (cựu Trưởng ban tài chính xã Đồng Tâm) 24-30 tháng tù; Nguyễn Văn Minh (cựu Trưởng Công an xã Đồng Tâm), Nguyễn Văn Khang (cựu kế toán ngân sách xã Đồng Tâm) từ 18-20 tháng tù; Nguyễn Văn Bột (cựu Chủ tịch UBND xã Đồng Tâm) từ 18-24 tháng tù cho hưởng án treo thử thách 48 tháng;

4 bị cáo nguyên là cán bộ huyện Mỹ Đức bị đề nghị tuyên phạt về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" bao gồm: Phạm Hữu Sách (nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường) 30 đến 36 tháng tù; Đinh Văn Dũng (nguyên Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai huyện Mỹ Đức) 36-42 tháng tù; Bạch Văn Đông từ (nguyên Phó giám đốc văn phòng đăng ký đất đai huyện) 36-42 tháng tù; Trần Trung Tấn (nguyên cán bộ Văn phòng đăng ký đất đai huyện) từ 24- 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo từ 48-60 tháng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo