xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS phụ tùng ô tô

THACO xuất lô hàng xe bus thương hiệu Việt đầu tiên sang Philippines

THACO xuất lô hàng xe bus thương hiệu Việt đầu tiên sang Philippines

(NLĐO) – 15 chiếc xe bus mang thương hiệu Việt Nam lần đầu tiên được xuất khẩu sang Philippines; đồng thời THACO cũng xuất lô linh kiện phụ tùng ô tô sang Hàn Quốc và Nhật Bản.

Trung Quốc tuyên bố “chơi tới cùng” với Mỹ

Trung Quốc tuyên bố “chơi tới cùng” với Mỹ

(NLĐO) – Tờ Nhân dân Nhật báo, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, hôm 24-8 cảnh báo nước này sẽ “chiến đấu với Mỹ tới cùng” sau khi hai bên leo thang căng thẳng thương mại.

Ông Trump phản đòn, tăng thuế với 550 tỉ USD hàng Trung Quốc

Ông Trump phản đòn, tăng thuế với 550 tỉ USD hàng Trung Quốc

(NLĐO) – Ngay sau khi Trung Quốc công bố một đợt thuế quan trả đũa mới đối với hàng hóa của Mỹ hôm 23-8, Tổng thống Donald Trump tuyên bố tăng thuế đối với 550 tỉ USD hàng hóa Trung Quốc.

Ấn Độ sôi sục vì Mỹ chấm dứt chính sách ngoại lệ

Ấn Độ sôi sục vì Mỹ chấm dứt chính sách ngoại lệ

(NLĐO) – Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức “khai hỏa” mặt trận mới trong cuộc chiến tranh thương mại chống lại Ấn Độ, chấm dứt chính sách ngoại lệ cho phép nước này xuất khẩu hơn 2.000 loại mặt hàng mỗi năm vào Mỹ mà không phải chịu thuế nhập khẩu.

Trung Quốc dọa đáp trả thương mại Mỹ

Trung Quốc dọa đáp trả thương mại Mỹ

(NLĐO) - Bộ Thương mại Trung Quốc hôm 10-5 tuyên bố họ sẽ đáp trả động thái tăng thuế lên 25% đối với số hàng hóa trị giá 200 tỉ USD của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Những chiếc xe điện sẽ thay đổi cả nền kinh tế như thế nào?

Những chiếc xe điện sẽ thay đổi cả nền kinh tế như thế nào?

Hãng tin CNBC nhận định rằng thị trường xe điện còn khá nhỏ bé, nhưng nó hoàn toàn có thể gây ra một sự xáo trộn lớn tới "gã khổng lồ" xăng dầu.

Venezuela tìm cách "hồi hương" 14 tấn vàng ở Anh

Venezuela tìm cách "hồi hương" 14 tấn vàng ở Anh

(NLĐO) – Chính phủ Venezuela đang tìm cách đưa 14 tấn vàng trị giá 550 triệu USD từ Ngân hàng Trung ương Anh về nước vì lo sợ chúng có thể bị mắc kẹt ở đó giữa lúc Caracas đang bị Mỹ trừng phạt.

Từ dân tị nạn thành chủ công ty trăm triệu USD

Từ dân tị nạn thành chủ công ty trăm triệu USD

Sinh ra tại Uganda năm 1972, Sukhpal Singh Ahluwalia, khi đó 15 tuổi, buộc phải cùng gia đình rời quê hương tới Anh tị nạn, bắt đầu cuộc sống mới.

Ô tô nội hết "cửa" nếu nội địa hóa thấp

Ô tô nội hết "cửa" nếu nội địa hóa thấp

Doanh nghiệp nhỏ bị "ném" vào cuộc cạnh tranh toàn cầu, lại không có doanh nghiệp đứng đầu dẫn dắt, chính sách phát triển không ổn định thì rất khó cạnh tranh nếu như không biết tận dụng thời cơ

Buôn ô tô, tiền to lãi đậm

Buôn ô tô, tiền to lãi đậm

Hiện nay, để đầu tư một đại lý ô tô bài bản, tùy yêu cầu của từng hãng xe, số vốn ban đầu bỏ ra khoảng 40-80 tỉ đồng (không tính đại lý xe sang). Tuy nhiên, lợi nhuận hàng năm thu về khá hấp dẫn.

Giấc mơ dang dở của ô tô ‘made in Viet Nam’

Giấc mơ dang dở của ô tô ‘made in Viet Nam’

Từ một công ty đi đầu về tỉ lệ nội địa hóa, Vinaxuki hiện rơi vào tình cảnh thoi thóp.

Phát hiện hàng ngàn đồng hồ giả nhãn hiệu nổi tiếng

Phát hiện hàng ngàn đồng hồ giả nhãn hiệu nổi tiếng

Báo báo từ Chi cục QLTT TP HCM, trong tuần qua đã kiểm tra 27 vụ vận chuyển, buôn bán thuốc lá nhập lậu, tạm giữ 3.225 bao thuốc lá nhập lậu.

Nhổ sạch răng để cố lập kỷ lục Guinness

Nhổ sạch răng để cố lập kỷ lục Guinness

(NLĐO) - Một người đàn ông Ấn Độ cuồng thiết lập kỷ lục Guinness tới mức đã xăm 366 hình lá cờ trên cơ thể và sẵn sàng nhổ toàn bộ răng để nhét được gần 500 ống hút và hơn 50 ngọn nến đang cháy vào mồm.

Bắt vợ chồng "trùm" tiêu thụ phụ tùng ô tô ăn cắp ở Chợ Trời

Bắt vợ chồng "trùm" tiêu thụ phụ tùng ô tô ăn cắp ở Chợ Trời

(NLĐO)- Cảnh sát hình sự Hà Nội đã lập chuyên án, bắt giữ cặp vợ chồng Nguyễn Mạnh Đức là "trùm" mua bán phụ tùng ô tô ăn cắp tại Chợ Trời cùng đồng phạm.

Lột mặt trái của “ngành công nghiệp” chống hàng giả Trung Quốc

Lột mặt trái của “ngành công nghiệp” chống hàng giả Trung Quốc

(NLĐO) – Một cuộc điều tra mới đây của hãng tin AP cho thấy gian lận phổ biến rộng rãi trong công cuộc chống hàng giả ở Trung Quốc. Điều đó có nghĩa là tiền bỏ ra để đấu tranh với hàng giả thường không làm cho mọi việc tốt hơn, đôi khi lại khiến cho chúng tồi tệ hơn.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo