xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ra quân xử lý vụ chợ hàng chục tỉ bỏ hoang, tiểu thương kêu cứu

Cao Nguyên

(NLĐO) - Lực lượng chức năng đã tổ chức cưỡng chế, giải tỏa chợ tự phát gần khu chợ được đầu tư hơn 37 tỉ đồng bỏ hoang để tiểu thương kêu cứu.

Ngày 13-12, ông Phan Hoàng Lâm - Phó chủ tịch UBND huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk - cho biết đã ra quân giải quyết vụ chợ bỏ hoang, tiểu thương kêu cứu. 

Theo đó, lực lượng chức năng vừa tổ chức giải tỏa các chợ tự phát, các điểm kinh doanh không đúng quy hoạch, kế hoạch trên địa bàn thị trấn Pơng Drang trước sự kêu cứu của tiểu thương.

Ra quân xử lý vụ chợ hàng chục tỉ bỏ hoang, tiểu thương kêu cứu- Ảnh 1.

Lực lượng chức năng cưỡng chế chợ tự phát, lấn chiếm lòng lề đường trước sự kêu cứu của tiểu thương

Theo đó, sáng sớm cùng ngày, lực lượng chức năng đã tổ chức giải tỏa và xử lý các trường hợp lấn chiếm lòng, lề đường, hành lang an toàn đường bộ để buôn bán. Lực lượng chức năng cũng tháo dỡ công trình, mái che, biển hiệu lấn chiếm lòng lề đường.

Theo UBND thị trấn Pơng Drang, việc giải tỏa các điểm buôn bán không đúng quy hoạch và quy định nhằm đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy. Đặc biệt là nâng cao hiệu quả kỷ luật, kỷ cương, quản lý nhà nước trong việc quản lý hành lang đường bộ.

Ra quân xử lý vụ chợ hàng chục tỉ bỏ hoang, tiểu thương kêu cứu- Ảnh 2.

Lực lượng chức năng thu giữ hàng hóa các trường hợp cố tình vi phạm trước sự kêu cứu của tiểu thương

Theo Phó chủ tịch UBND huyện Krông Búk, trước khi giải tỏa chợ tự phát, lực lượng chức năng đã tổ chức tuyên truyền nên cơ bản người dân chấp hành. Một số trường hợp vẫn cố tình vi phạm, lực lượng chức năng đã thu giữ hàng hóa để xử lý theo quy định.

Chợ hàng chục tỉ đồng bỏ hoang, tiểu thương kêu cứuChợ hàng chục tỉ đồng bỏ hoang, tiểu thương kêu cứu

(NLĐO) - Sau hơn 2 năm hoàn thành, một khu chợ hàng chục tỉ đồng bị bỏ hoang do chính quyền chưa dẹp bỏ được chợ cũ, chợ tự phát, hàng chục tiểu thương rơi vào cảnh khó khăn, nhiều lần gửi đơn kêu cứu.

"Hiện thị trấn Pơng Drang vẫn cắt cử lực lượng túc trực để xử lý các trường hợp tái chiếm lòng lề đường để buôn bán. Tới đây, thị trấn sẽ lắp đặt các camera an ninh để giám sát và xử lý theo quy định" - ông Lâm cho biết thêm.

Kêu cứu vì đóng tiền mua ki-ốt rồi bỏ không

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, 80 tiểu thương tại thị trấn Pơng Drang vừa gửi đơn kêu cứu lần 3 đến cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đề nghị chi trả hỗ trợ, đền bù và đóng cửa chợ cũ, giải tỏa chợ tạm, chợ tự phát trên địa bàn.

Theo tìm hiểu, năm 2017, UBND tỉnh Đắk Lắk đã giao cho 1 doanh nghiệp tư nhân đầu tư xây dựng chợ Pơng Drang với tổng kinh phí hơn 37 tỉ đồng. Tháng 9-2021, chợ Pơng Drang hoàn thiện với 312 ki-ốt, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, phòng cháy chữa cháy được đầu tư bài bản, đảm bảo quy định.

Theo đơn kêu cứu, từ ngày chợ Pơng Drang mới chính thức hoạt động, các tiểu thương đã đến kinh doanh buôn bán. Tuy nhiên, chợ Pơng Drang cũ gần đó vẫn chưa được đóng cửa, các chợ tạm, chợ tự phát vẫn tồn tại nên không ai đến chợ mới, tiểu thương không thể buôn bán, gây thiệt hại rất lớn về kinh tế và tinh thần.

Trước tình hình này, nhiều tiểu thương đã kêu cứu khi bỏ ra số tiền lớn mua ki-ốt tại chợ mới đành phải quay về chợ tự phát, lấn chiềm lòng lề đường buôn bán.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo