xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS tăng cường hợp tác

Trung Quốc siết nhập cảnh tại biên giới Việt-Trung do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp

Trung Quốc siết nhập cảnh tại biên giới Việt-Trung do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp

(NLĐO)- Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên về việc theo dõi sát, cập nhật tình hình xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa qua các cửa khẩu biên giới với Trung Quốc.

CHLB Đức tăng cường hợp tác lao động với Việt Nam

CHLB Đức tăng cường hợp tác lao động với Việt Nam

Lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa có buổi làm việc với Đoàn nghị sĩ bang Sachen - Anhalt, CHLB Đức.

ASEAN - Trung Quốc tăng cường hợp tác chống Covid-19

ASEAN - Trung Quốc tăng cường hợp tác chống Covid-19

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cam kết Bắc Kinh sẽ chia sẻ thông tin kịp thời về dịch bệnh

Nhật Bản mong muốn tiếp nhận nhiều lao động Việt Nam

Nhật Bản mong muốn tiếp nhận nhiều lao động Việt Nam

Trong khuôn khổ chuỗi sự kiện giao lưu văn hóa, kinh tế, du lịch của đoàn quan chức chính phủ, quốc hội và doanh nghiệp Nhật Bản tại TP Đà Nẵng, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã tiếp ông Korato Nagasaki, Thống đốc tỉnh Yamanashi và Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ Tự do Katayama Satsuki.

Khởi động Dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp Việt Nam - Đan Mạch

Khởi động Dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp Việt Nam - Đan Mạch

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (GDNN), Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam, Bộ Trẻ em và Giáo dục Đan Mạch vừa phối hợp tổ chức sự kiện khởi động Dự án Phát triển GDNN Việt Nam - Hợp tác giữa Việt Nam - Đan Mạch pha 2.

Đức sẽ tiếp nhận lao động nước ngoài từ tháng 3-2020

Đức sẽ tiếp nhận lao động nước ngoài từ tháng 3-2020

(NLĐO) - Việt Nam mong muốn có những thỏa thuận về hợp tác lao động với CHLB Đức, trong đó có việc ký thỏa thuận về việc tiếp nhận lao động Việt Nam đến làm việc trong thời gian tới

Iran "đuổi" Mỹ, đòi phụ trách an ninh vịnh Ba Tư

Iran "đuổi" Mỹ, đòi phụ trách an ninh vịnh Ba Tư

(NLĐO) - Tổng thống Iran Hassan Rouhani hôm 22-9 kêu gọi các cường quốc phương Tây rời khỏi vịnh Ba Tư, để các quốc gia khu vực do Iran dẫn đầu phụ trách an ninh.

100% học viên tốt nghiệp có việc làm

100% học viên tốt nghiệp có việc làm

Tại lễ kỷ niệm 30 năm thành lập diễn ra vào chiều 19-9, Trường Trung cấp Du lịch và Khách sạn Saigontourist (Trường Saigontourist) cho biết tính đến nay, trường đã đào tạo hơn 50.000 học viên thuộc các ngành nghề hướng dẫn du lịch, quản lý nhà hàng, quản lý khách sạn, kỹ thuật chế biến món ăn...

Mỹ lập liên minh mới đối phó Nga - Trung trên vũ trụ

Mỹ lập liên minh mới đối phó Nga - Trung trên vũ trụ

(NLĐO) – Bộ tư lệnh Vũ trụ Mỹ (USSC) đang hợp tác với các đồng minh ở mặt trận vũ trụ và sẽ củng cố mạng lưới vệ tinh nhằm chống lại các cuộc tấn công tiềm tàng ngoài không gian

Ấn Độ thách thức Trung Quốc ở biển Đông

Ấn Độ thách thức Trung Quốc ở biển Đông

Ấn Độ đang thách thức tầm ảnh hưởng của Trung Quốc trên biển Đông bằng việc tăng cường hợp tác với các cường quốc trong khu vực, trong đó có Nga

Hiểm họa chực chờ trên bán đảo Triều Tiên

Hiểm họa chực chờ trên bán đảo Triều Tiên

Một quan chức quốc phòng Hàn Quốc hôm 25-7 cho biết Triều Tiên đã phóng hai tên lửa với tầm xa lần lượt là 430 km và 690 km hướng ra biển Nhật Bản (Hàn Quốc gọi là biển Đông).

Trung Quốc tăng cường thách thức Úc tại Thái Bình Dương

Trung Quốc tăng cường thách thức Úc tại Thái Bình Dương

(NLĐO) - Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa vừa công bố ý định quân sự hóa sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI) để tăng cường quan hệ với các nước ở Nam Thái Bình Dương - một động thái được cho là thách thức đáng kể vai trò của Úc tại khu vực chiến lược của mình.

Sáng kiến của Việt Nam vì đại dương xanh

Sáng kiến của Việt Nam vì đại dương xanh

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các nước và cộng đồng quốc tế tăng cường hỗ trợ thiết thực cho các nước dễ tổn thương về biến đổi khí hậu

Mỹ ra tối hậu thư cho Thổ Nhĩ Kỳ

Mỹ ra tối hậu thư cho Thổ Nhĩ Kỳ

Mỹ vừa ra hạn chót là ngày 31-7 để Thổ Nhĩ Kỳ hủy bỏ thỏa thuận mua hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga.

Quan hệ Việt Nam - Na Uy phát triển sâu rộng

Quan hệ Việt Nam - Na Uy phát triển sâu rộng

Tuyên bố chung khẳng định quyết tâm của Việt Nam và Na Uy tiếp tục tăng cường hợp tác thương mại - đầu tư bền vững và bao trùm

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo