Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Thái Lan bước vào cuộc bầu cử "3 trong 1"

Anh Thư

Theo tờ Bangkok Post, đây sẽ là cuộc bầu cử "3 trong 1" chưa từng có tiền lệ.

Chưa đầy 3 năm sau cuộc bầu cử trước đó, Thái Lan lại tổ chức tổng tuyển cử, với khoảng 52,9 triệu cử tri bắt đầu bỏ phiếu để bầu tổng cộng 500 thành viên Hạ viện trong ngày 8-2. Sau đó, các nghị sĩ được bầu sẽ chọn ra một thủ tướng mới.

Trong số 500 nghị sĩ, 400 người được bầu trực tiếp từ các khu vực bầu cử theo thể thức "được ăn cả", trong khi 100 ghế theo danh sách đảng được phân bổ dựa trên tỉ lệ trong số phiếu bầu trên toàn quốc. Theo tờ Bangkok Post, đây sẽ là cuộc bầu cử "3 trong 1" chưa từng có tiền lệ. Cử tri sẽ bỏ cùng lúc 3 lá phiếu: một cho đại biểu quốc hội khu vực bầu cử, một cho đại biểu quốc hội theo danh sách đảng và một cho cuộc trưng cầu dân ý về việc có nên sửa đổi hiến pháp hay không. Điều này sẽ biến cuộc bầu cử ngày 8-2 thành một bước ngoặt cả về chính trị và hiến pháp.

Thái Lan bước vào cuộc bầu cử "3 trong 1" - Ảnh 1.

Các gương mặt nổi trội trong cuộc bầu cử tại Thái Lan: Thủ tướng Anutin Charnvirakul. Ảnh: AP

Thái Lan bước vào cuộc bầu cử "3 trong 1" - Ảnh 2.

Ứng cử viên thủ tướng của Đảng Pheu Thai Yodchanan Wongsawat. Ảnh: AP

Thái Lan bước vào cuộc bầu cử "3 trong 1" - Ảnh 3.

Lãnh đạo Đảng Nhân dân Natthaphong Ruengpanyawut. Ảnh: AP

Việc phân bổ ghế dựa trên dân số biến Bangkok thành "chiến trường" quan trọng nhất với 33 nghị sĩ đại diện cho khoảng 5,4 triệu dân. Tỉnh Nakhon Ratchasima đứng thứ hai với 16 ghế, cao nhất khu vực Đông Bắc. Các tỉnh Khon Kaen và Ubon Ratchathani mỗi nơi sẽ bầu ra 11 nghị sĩ, còn các tỉnh Chon Buri, Chiang Mai, Buri Ram và Udon Thani mỗi nơi có 10 nghị sĩ. Trong khi đó, các tỉnh Trat, Ranong, Samut Songkhram và Sing Buri mỗi nơi chỉ có một nghị sĩ.

Trước đó, vào ngày 6-2, các đảng chính trị lớn ở Thái Lan đã tiến hành cuộc vận động tranh cử lần cuối cùng. Cuộc bầu cử sớm lần này là cuộc cạnh tranh 3 bên giữa Đảng Bhumjaithai của Thủ tướng Anutin Charnvirakul, Đảng Nhân dân và Đảng Pheu Thai của gia tộc Shinawatra. Trong cuộc bầu cử năm 2023, đây cũng là những đảng giành được sự ủng hộ lớn nhất, với 151 ghế thuộc về Đảng Tiến lên (nay là Đảng Nhân dân), 141 ghế cho Pheu Thai và 71 ghế thuộc về Bhumjaithai.

Việc thành lập chính phủ đa số dường như khó khăn đối với cả 3 ứng cử viên chính và giới chuyên gia dự báo các cuộc đàm phán liên minh sẽ kéo dài hậu bầu cử, theo Channel News Asia. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo