Theo kết quả sơ bộ được Ủy ban Bầu cử Thái Lan công bố một ngày sau đó, Đảng Bhumjaithai giành được 174 ghế tại Hạ viện, theo sau là Đảng Nhân dân (87 ghế), Đảng Pheu Thai (58 ghế) và Đảng Klatham (56 ghế).
Hạ viện Thái Lan gồm 500 ghế, trong đó 400 ghế theo khu vực bầu cử được quyết định theo hình thức "ai nhiều phiếu nhất thì thắng" và 100 ghế theo danh sách đảng được phân bổ dựa trên tỉ lệ phiếu bầu toàn quốc mà mỗi đảng giành được.
Theo tờ Bangkok Post, nếu kết hợp cả hai kết quả này, Đảng Bhumjaithai nhiều khả năng nắm 194 ghế, tiếp theo là Đảng Nhân dân với 116 ghế và Đảng Pheu Thai với 76 ghế.
AP nhận định đây là chiến thắng mang tính áp đảo đầu tiên của một đảng bảo thủ tại Thái Lan trong nhiều năm qua. Với kết quả này, Đảng Klatham kỳ vọng sẽ tham gia một chính phủ liên minh do Đảng Bhumjaithai dẫn dắt, cùng với một số đảng nhỏ khác.
Một liên minh như vậy có thể kiểm soát khoảng 290 ghế tại Hạ viện.
Tờ Bangkok Post dẫn một nguồn tin cho biết thêm Klatham sẵn sàng phụ trách Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã cùng các bộ liên quan đến an sinh xã hội, nơi đảng này cho rằng có thể hỗ trợ hiệu quả người nghèo và thu hút thêm người ủng hộ. Trong khi đó, Bhumjaithai sẽ nắm các bộ chủ chốt, gồm Nội vụ, Thương mại, Tài chính, Giao thông Vận tải và Ngoại giao.

Thủ tướng tạm quyền Thái Lan Anutin Charnvirakul, lãnh đạo Đảng Bhumjaithai, rời cuộc họp báo tại trụ sở đảng ở thủ đô Bangkok hôm 8-2. Ảnh: AP
Trước mắt, ông Anutin nhấn mạnh Đảng Bhumjaithai sẽ chờ đến khi có kết quả chính thức rồi mới tính đến việc xây dựng chính phủ liên minh. Theo kênh Channel NewsAsia, Ủy ban Bầu cử có trách nhiệm xác nhận kết quả kiểm phiếu và công bố chính thức trong vòng 60 ngày kể từ ngày bỏ phiếu, tức chậm nhất là ngày 9-4.
Sau khi kết quả bầu cử được xác nhận, Quốc hội mới phải triệu tập phiên họp trong vòng 15 ngày để bầu chủ tịch và các phó chủ tịch Quốc hội. Tiếp đó, Quốc hội sẽ bỏ phiếu bầu thủ tướng mới, người cần nhận được ít nhất 251 phiếu.
Cuộc tổng tuyển cử còn bao gồm một cuộc trưng cầu ý dân về việc nên có Hiến pháp mới hay không. Kết quả cho thấy 60% cử tri đã ủng hộ xây dựng Hiến pháp mới.
Bình luận (0)