xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS Tham nhũng tiêu cực

Đấu tranh phòng chống tham nhũng: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Đấu tranh phòng chống tham nhũng: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(NLĐO)- Nhiều vụ đại án kinh tế, tham nhũng được đưa ra xét xử nghiêm minh, thể hiện rõ quan điểm phòng, chống tham nhũng "không có vùng cấm, không có ngoại lệ" của Đảng, Nhà nước ta

Tập trung thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực

Tập trung thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực

(NLĐO)- Chính phủ, Thủ tướng tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực

Bí thư Nguyễn Văn Nên đề nghị các báo của TP HCM mở chuyên trang về chống tham nhũng

Bí thư Nguyễn Văn Nên đề nghị các báo của TP HCM mở chuyên trang về chống tham nhũng

(NLĐO) - Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, tiêu cực TP HCM thống nhất hướng xử lý đối với 4 vụ việc và đưa ra khỏi diện theo dõi, chỉ đạo đối với 1 vụ việc.

Bốn Bộ bị nêu tên vì chậm trả lời kiến nghị cử tri

Bốn Bộ bị nêu tên vì chậm trả lời kiến nghị cử tri

(NLĐO)- Một số bộ, ngành như: Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Công Thương, Giáo dục và Đào tạo... trả lời kiến nghị cử tri không đúng thời hạn theo quy định của pháp luật

Tăng cường giám sát công tác cán bộ

Tăng cường giám sát công tác cán bộ

Bộ Chính trị vừa ban hành Quy định 114-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực và phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ (hiệu lực từ ngày 11-7-2023), thay thế Quy định 205-QĐ/TW ngày 23-9-2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.

Hà Nội bổ sung 2 vụ án, 1 vụ việc "nóng" vào diện theo dõi, chỉ đạo

Hà Nội bổ sung 2 vụ án, 1 vụ việc "nóng" vào diện theo dõi, chỉ đạo

(NLĐO)- Thường trực Ban Chỉ đạo Thành ủy Hà Nội về Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thống nhất đưa bổ sung 2 vụ án, 1 vụ việc có sai phạm trong lĩnh vực quản lý đất đai, được dư luận xã hội quan tâm vào diện theo dõi, chỉ đạo

TP HCM: Khắc phục tâm lý phải có chi phí "không chính thức" ở khu vực công

TP HCM: Khắc phục tâm lý phải có chi phí "không chính thức" ở khu vực công

(NLĐO)- Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công, UBND TP HCM yêu cầu các đơn vị làm trong sạch bộ máy; công khai, minh bạch trong các hoạt động quản lý của nhà nước ở những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực.

TP HCM ban hành quy định “nóng” về miễn nhiệm cán bộ

TP HCM ban hành quy định “nóng” về miễn nhiệm cán bộ

(NLĐO) - Cán bộ bị kỷ luật khiển trách hai lần trở lên trong cùng một nhiệm kỳ hoặc trong thời hạn bổ nhiệm; có trên 2/3 số phiếu tín nhiệm thấp tại kỳ lấy phiếu theo quy định; có hai năm liên tiếp được xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ sẽ xem xét miễn nhiệm.

Bí thư Hà Nội: Rất ít vụ việc tham nhũng, tiêu cực được phát hiện qua tự kiểm tra

Bí thư Hà Nội: Rất ít vụ việc tham nhũng, tiêu cực được phát hiện qua tự kiểm tra

(NLĐO)- Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết công tác tự kiểm tra, giám sát trong nội bộ vẫn chưa chuyển biến, rất ít vụ việc tham nhũng, tiêu cực được phát hiện qua tự kiểm tra

Trung ương yêu cầu Hà Nội xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực được quan tâm

Trung ương yêu cầu Hà Nội xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực được quan tâm

(NLĐO)- Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc yêu cầu Hà Nội tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Tội phạm về tham nhũng và chức vụ bị phát hiện tăng gần 41%

Tội phạm về tham nhũng và chức vụ bị phát hiện tăng gần 41%

(NLĐO)- Theo Bộ Công an, trong 1 năm, các cơ quan chức năng phát hiện 523 vụ phạm tội về tham nhũng và chức vụ, tăng gần 41%, trong đó đã khởi tố 501 vụ với 1.211 bị can

Xử lý 19 người đứng đầu do thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng

Xử lý 19 người đứng đầu do thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng

(NLĐO)- Báo cáo của Chính phủ cho thấy năm 2022 có 19 người đứng đầu đã bị xử lý do thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng, trong đó xử lý hình sự 10 người.

Chủ tịch Quốc hội: Nhật Bản bật điều hòa 28 độ, ta đến công sở để 18-20 độ cả ngày

Chủ tịch Quốc hội: Nhật Bản bật điều hòa 28 độ, ta đến công sở để 18-20 độ cả ngày

(NLĐO)- Nêu ví dụ Nhật Bản quy định công sở chỉ được bật điều hoà 28 độ, còn ở Việt Nam, đến công sở bật 18-20 độ suốt cả ngày, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng thất thoát do lãng phí nhiều khi không kém gì thất thoát do các vụ án tham nhũng, tiêu cực.

Bí thư Nguyễn Văn Nên làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực TP HCM

Bí thư Nguyễn Văn Nên làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực TP HCM

(NLĐO)- Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực TP HCM vừa được thành lập, bao gồm 15 thành viên. Trưởng Ban Chỉ đạo là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên.

Tổng Bí thư: Đừng "nhìn gà hoá cuốc", đừng "thấy đỏ tưởng là chín"

Tổng Bí thư: Đừng "nhìn gà hoá cuốc", đừng "thấy đỏ tưởng là chín"

(NLĐO)- Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh việc bố trí người có đức, có tài, thật sự vì dân, vì nước. Đừng "nhìn gà hoá cuốc", đừng "thấy đỏ tưởng là chín", đừng bị cám dỗ bởi những lợi ích xấu xa, những việc làm vô liêm sỉ...

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo