xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS Thi THPT quốc gia 2018

Các quan chức "chạy điểm" cho con giờ ra sao?

Các quan chức "chạy điểm" cho con giờ ra sao?

Sở GD-ĐT Sơn La đã nắm được thông tin một số lãnh đạo đang công tác tại đơn vị có con nằm trong danh sách sửa điểm thi trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018 mà báo chí phản ánh.

Triệu tập 5 người để làm rõ khâu chấm thi bất thường ở Hòa Bình

Triệu tập 5 người để làm rõ khâu chấm thi bất thường ở Hòa Bình

(NLĐO)- Lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Hòa Bình chiều 2-8 xác nhận cơ quan công an đang triệu tập 5 người để điều tra, xác minh thông tin về khâu chấm thi bất thường ở môn trắc nghiệm tại địa phương này.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT thừa nhận đề thi khó và có kẽ hở trong bảo mật thi THPT

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT thừa nhận đề thi khó và có kẽ hở trong bảo mật thi THPT

(NLĐO)- Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ thừa nhận đề thi chưa phù hợp kỳ thi THPT quốc gia, trong đề thi có những câu hỏi có độ khó cao cũng như công tác bảo mật còn kẽ hở

Vụ gian lận điểm thi ở Hà Giang: Ông Lương sửa điểm để "chuộc lỗi"?

Vụ gian lận điểm thi ở Hà Giang: Ông Lương sửa điểm để "chuộc lỗi"?

Theo người nhà ông Vũ Trọng Lương, ông Lương sửa điểm thi của con cháu do vào năm 2017, em của ông Lương bị trượt tốt nghiệp ở Hà Giang. Ông Lương áy náy với họ hàng nên nâng điểm để "chuộc lỗi".

Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Giang lên tiếng nghi vấn "đánh mẻ lớn" rồi nghỉ hưu

Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Giang lên tiếng nghi vấn "đánh mẻ lớn" rồi nghỉ hưu

Trước việc điểm thi kỳ thi THPT quốc gia tại Hà Giang năm nay có nhiều bất thường, dư luận cho rằng chỉ còn 72 ngày nữa về nghỉ hưu nên Giám đốc Sở GD-ĐT "đánh một mẻ lớn" (?).

Giáo sư chịu thua đề toán, sao thí sinh vẫn đạt điểm 10?

Giáo sư chịu thua đề toán, sao thí sinh vẫn đạt điểm 10?

"Thí sinh đạt điểm 10 môn toán năm nay thì phải nói đều là những học sinh rất xuất sắc, mặc dù trong điểm 10 có 1 phần nhỏ của sự may mắn...

"Tôi sẵn sàng đối thoại với ban ra đề thi toán THPT quốc gia 2018"

"Tôi sẵn sàng đối thoại với ban ra đề thi toán THPT quốc gia 2018"

Nhà giáo Lê Thống Nhất, người dạy toán THPT nổi tiếng nhiều năm và là tiến sĩ chuyên ngành phương pháp dạy toán, khẳng định sẵn sàng đối thoại với ban ra đề môn toán kỳ thi THPT quốc gia 2018 về rất nhiều điều bất cập.

Đề địa lý thi THPT quốc gia sẽ có nhiều điểm 9, 10

Đề địa lý thi THPT quốc gia sẽ có nhiều điểm 9, 10

(NLĐO) - Các giáo viên tại TP HCM dự đoán về phổ điểm thi môn sử, địa lý, giáo dục công dân trong bài thi tổ hợp khoa học xã hội kỳ thi THPT quốc gia.

Ảnh chế siêu hài hước về kỳ thi THPT quốc gia 2018

Ảnh chế siêu hài hước về kỳ thi THPT quốc gia 2018

(NLĐO) - Cộng đồng mạng những ngày qua đã sôi sục cùng kỳ thi THPT Quốc gia 2018 với những bức ảnh chế hài hước.

Thí sinh hào hứng vì đề ngoại ngữ dễ kiếm điểm

Thí sinh hào hứng vì đề ngoại ngữ dễ kiếm điểm

(NLĐO) - Các thí sinh thi THPT quốc gia 2018 đã kết thúc ngày thi thứ 2 với môn ngoại ngữ được nhận xét là dễ đạt điểm khá.

Phụ huynh chờ con thi THPT trong cơn mưa chiều tầm tã

Phụ huynh chờ con thi THPT trong cơn mưa chiều tầm tã

(NLĐO) - Cơn mưa lớn trút xuống TP HCM, Cần Thơ vào thời điểm các thí sinh thi môn ngoại ngữ chiều 26-6. Nóng ruột chờ con thi, nhiều phụ huynh mặc áo mưa đợi con trước cổng trường dù mưa tầm tã.

9 thí sinh bị kỷ luật, hơn 3.000 thí sinh bỏ thi môn hóa

9 thí sinh bị kỷ luật, hơn 3.000 thí sinh bỏ thi môn hóa

(NLĐO) - Trong buổi thi sáng 26-6, có 9 thí sinh bị kỷ luật do vi phạm quy chế thi. Không có giám thị nào vi phạm kỷ luật dù môn vật lý được cho là lọt đề ra ngoài.

Đề sinh học khó có "mưa điểm 10"

Đề sinh học khó có "mưa điểm 10"

(NLĐO) - Giáo viên tại TP HCM dự đoán điểm thi nhiều thí sinh đạt nhất vào khoảng 4,5 – 6,5 điểm đối với môn sinh trong tổ hợp bài thi khoa học tự nhiên.

Nhà thơ Nguyễn Duy: Ra đề văn thế này chưa thấy ai làm!

Nhà thơ Nguyễn Duy: Ra đề văn thế này chưa thấy ai làm!

Nhà thơ Nguyễn Duy bất ngờ, không nghĩ rằng người làm chương trình có thể lấy 3 khổ thơ Đánh thức tiềm lực của mình đưa vào đề thi THPT quốc gia năm nay.

Đưa trường học đến thí sinh 2018 tại Bình Dương: Thí sinh muốn trở thành 1 trong 5 "shark tank"

Đưa trường học đến thí sinh 2018 tại Bình Dương: Thí sinh muốn trở thành 1 trong 5 "shark tank"

(NLĐO) - Thí sinh đang phân vân việc chọn trường có sở trường kỹ thuật phần mềm, chắc học bổng ở hai trường nhưng cũng ước mơ kinh doanh, mục tiêu trở thành 1 trong 5 shark tank (thương vụ bạc tỷ).

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo