xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ả Rập Saudi công khai đối đầu Iran

Lục San

Ả Rập Saudi hôm 6-11 đã cáo buộc Iran đứng sau vụ phiến quân Houthi ở Yemen - được Tehran hậu thuẫn - phóng tên lửa đạn đạo nhằm vào thủ đô Riyadh cuối tuần qua, đồng thời cảnh báo đây có thể bị xem là "hành động gây chiến".

Tuy nhiên, Tehran đã bác bỏ cáo buộc của Riyadh, gọi đây là hành động khiêu khích và vô trách nhiệm.

Ả Rập Saudi công khai đối đầu Iran - Ảnh 1.

Quốc vương Ả Rập Saudi Salman bin Abdulaziz Al Saud (phải) tiếp ông Saad al-Hariri ở Riyadh hôm 6-11Ảnh: REUTERS

Theo báo New York Post, vụ tấn công tên lửa mới nhất xảy ra vào thời điểm Thái tử Ả Rập Saudi Mohammed bin Salman có lập trường chống Iran mạnh hơn và cáo buộc Tehran tìm cách kiểm soát thế giới Hồi giáo, từ đó làm cho căng thẳng giữa 2 nước này đột ngột leo thang. 

"Vai trò và sự chỉ huy trực tiếp của Iran đối với phiến quân Houthi trong vụ này tạo thành một hành động gây hấn rõ ràng nhằm vào các quốc gia láng giềng, đe dọa hòa bình và an ninh trong khu vực cũng như toàn cầu" - tuyên bố của liên minh quân sự chống phiến quân Houthi do Ả Rập Saudi đứng đầu nêu rõ.

Ngay sau vụ tấn công, theo hãng tin Reuters, liên minh nêu trên tuyên bố sẽ đóng các cửa khẩu, cảng biển và sân bay đến Yemen nhằm ngăn chặn dòng vũ khí từ Iran cung cấp cho phiến quân Houthi. Dù vậy, động thái này đe dọa khiến cuộc khủng hoảng thêm tồi tệ ở Yemen, nơi khoảng 7 triệu người bị đẩy đến bờ vực thiếu ăn - theo số liệu của Liên Hiệp Quốc.

Căng thẳng trong quan hệ Ả Rập Saudi - Iran còn xuất phát từ bất ổn chính trị ở Lebanon, nơi phong trào Hezbollah được Tehran hậu thuẫn đang hoạt động. Hôm 6-11, Riyadh cáo buộc chính phủ Lebanon tuyên chiến với nước này vì "sự gây hấn" của Hezbollah - một động thái làm leo thang hơn nữa cuộc khủng hoảng đe dọa đẩy Lebanon vào cảnh hỗn loạn. 

Kênh al Jazeera nhận định tình hình trở nên xấu đi kể từ khi ông Saad al-Hariri - đồng minh của Ả Rập Saudi - từ chức thủ tướng Lebanon hôm 4-11, đồng thời đổ lỗi cho Iran và Hezbollah đã "gieo mầm mống bất hòa" trong khu vực. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo