xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Afghanistan: Đánh bom giữa trận bóng chuyền, 45 người thiệt mạng

P.Nghĩa (Theo Reuters, Times of India)

(NLĐO) – Ngày 23-11, một kẻ đánh bom tự sát đã kích hoạt khối thuốc nổ giữa đám đông khán giả đang coi một trận đấu bóng chuyền tại Afghanistan, giết chết ít nhất 45 người.

Phát ngôn viên của Tỉnh trưởng tỉnh Paktika, ông Mukhles Afghanistan, cho biết khoảng 50 người bị thương sau vụ tấn công. Hầu hết nạn nhân đều là dân thường.

Kẻ đánh bom mặc áo vest chứa thuốc nổ, trà trộn vào đám đông khán giả đang coi trận chung kết bóng chuyền ở huyện Yahya Khel. Cảnh sát vẫn chưa xác định được những kẻ đứng sau vụ tấn công.

Tỉnh Paktika là nơi hứng chịu vụ đánh bom liều chết đẫm máu hồi tháng 7 vừa qua, làm 89 người thiệt mạng tại một khu chợ đông đúc.

Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế Thomas Bach lên án cuộc tấn công là “hèn nhát”. Có khả năng Taliban đứng sau vụ đánh bom trận đấu bóng chuyền vì tổ chức này từng cấm các sự kiện thể thao suốt 5 năm tại Afghanistan trước khi Mỹ can thiệp quân sự năm 2001.

 

Lực lượng an ninh quốc gia Afghanistan mở chiến dịch tiễu trừ Taliban. Ảnh: Media Timez
Lực lượng an ninh quốc gia Afghanistan mở chiến dịch tiễu trừ Taliban. Ảnh: Media Timez

 

Từ đầu năm nay, Taliban và các nhóm thánh chiến Hồi giáo khác mở nhiều đợt tấn công liều chết tại Afghanistan. Liên Hiệp Quốc thống kê được chỉ tính riêng nửa đầu năm 2014, gần 5.000 dân thường Afghanistan bị giết hoặc bị thương trong các cuộc xung đột bạo lực.

Cùng ngày 23-11, Tân Hoa Xã dẫn nguồn tin cho biết khoảng 30 tay súng Taliban đã thiệt mạng sau khi chính phủ Afghanistan tiến hành các hoạt động “chống khủng bố”.

“Lực lượng an ninh quốc gia Afghanistan (ANSF) mở chiến dịch chống lại các chiến binh ở tỉnh Nangarhar, Baghlan, Farah và Helmand” – Tân Hoa Xã dẫn nguồn tin đăng tải.

Trong thời gian chiến dịch diễn ra, ANSF thu được nhiều đạn dược, 10 xe gắn máy và 8 phương tiện vận chuyển khác. Lực lượng này cũng vô hiệu hóa 7 quả bom do Taliban đặt bên đường.

Không có thương vong về phía lực lượng an ninh được báo cáo. Tuy nhiên, ít nhất 2 dân thường đã bị thương trong một vụ đánh bom ở tỉnh Khost, phía Đông Afghanistan hôm 23-11, giữa thời điểm ANSF tiến hành chiến dịch.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo