xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ám ảnh nạn đói ở Syria

P.Nghĩa (Theo Daily Mail, Yahoo News, AP)

(NLĐO) – Trại tị nạn Yarmouk, khu vực sinh sống của người Palestine ở thủ đô Damascus, nơi có hàng ngàn con người đang ngóng trông hàng cứu trợ nhân đạo từ Liên Hiệp Quốc trên đường phố. Ánh mắt họ mệt mỏi, dường như sắp kiệt quệ vì đói…

Bức ảnh lột tả cảnh nhận hàng cứu trợ của 18.000 người tị nạn Palestine bị mắc kẹt trong cuộc nội chiến đẫm máu ở Syria được các nhân viên Tổ chức cứu trợ Liên Hiệp Quốc chụp vào ngày 31-1-2014. Bức ảnh đã gây ấn tượng mạnh cho người xem sau khi được phát hành rộng rãi. 

 

Hàng ngàn người chờ phát nhu yếu phẩm ở trại tị nạn Yarmouk. Ảnh: AP/UNRWA
Hàng ngàn người chờ phát nhu yếu phẩm ở trại tị nạn Yarmouk. Ảnh: AP/UNRWA

 

Hàng ngàn con người xếp hàng dài trên đường phố với khuôn mặt hốc hác và thiểu não, quần áo cáu bẩn, nhích từng bước một chờ tới lượt để nhận thực phẩm và thuốc men – thứ hàng hóa được phát một cách hạn chế trong chương trình viện trợ nhân đạo của Liên Hiệp Quốc.

Kể từ tháng 7-2013, trại tị nạn Yarmouk ở phía Nam Damascus bị cô lập với thế giới bên ngoài. Xung đột vũ trang, bệnh tật, đói kém giống như những bản án tử thần đang ngày ngày treo lơ lửng trên đầu người dân.

Trẻ em trong khu vực mắc chứng suy dinh dưỡng nghiêm trọng. Nạn đói lan rộng vì nguồn cung cấp lương thực bị cắt đứt trong vòng nhiều tháng. Có ít nhất 100 người đã thiệt mạng, bao gồm cả trẻ em.

 

img

 

img

 

img

 

Cơ quan cứu trợ Liên Hiệp Quốc về người tị nạn Palestine vùng Cận Đông (UNRWA) cho biết công tác vận chuyển nhu yếu phẩm vào Yarmouk mới chỉ được nối lại hồi đầu tháng hai. Tuy nhiên, các cuộc đụng độ nảy lửa có thể khiến việc cứu trợ bị ngưng trệ một lần nữa.

Lãnh đạo Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn Antonio Guterres cảnh báo Syria sẽ sớm vượt qua Afghanistan để nắm giữ vị trí đầu bảng về số người tị nạn lớn nhất trên thế giới.

Trong một diễn biến khác, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hôm 26-2 đã chỉ trích mạnh mẽ Nga đang tăng cường giúp đỡ Chính phủ Syria. “Những gì ông Assad đang làm là thái quá, vô lương tâm và không thể chấp nhận được. Mọi người ai cũng biết đó là những điều đáng hổ thẹn và khủng khiếp. Sự thật là  Nga đang tăng cường hỗ trợ cho ông Assad. Hành động này không giúp ích cho nỗ lực thuyết phục ông ta thay đổi và chịu ngồi vào bàn đàm phán với thiện ý"– ông nói.

Trong khi đó, theo thống kê từ hãng tin nhà nước SANA, chỉ tính riêng trong ngày 26-2, đã có 175 phiến quân nổi dậy và chiến binh nước ngoài, trong đó có những người đến từ Ả Rập Saudi, Qatar và Chechnya, bị quân chính phủ giết chết trong một trận phục kích gần thủ đô Damascus. Hầu hết người thiệt mạng là thành viên phong trào Mặt trận al-Nusra có liên kết với Al-Qaeda.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo