xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Áo: Mẹ giết 3 con, rồi gọi điện báo cảnh sát, nói muốn tự tử

H.Bình

(NLĐO) – Cảnh sát Áo đang điều tra cái chết của ba bé gái, trong đó có một bé 8 tháng tuổi, tại một khu nhà ở thành phố Vienna. Người mẹ được cho là hung thủ.

Cảnh sát thành phố Vienna cho biết một phụ nữ người Nepal (31 tuổi) đã gọi điện cho cảnh sát lúc 5 giờ 20 phút sáng 17-10, nói rằng cô ấy đã giết con mình và muốn tự sát.

Trong một tuyên bố, người phát ngôn của cảnh sát cho biết: "Hôm nay (ngày 17-10), vào sáng sớm, một phụ nữ 31 tuổi đã gọi số điện thoại khẩn cấp của cảnh sát và nói rằng cô ấy vừa giết con mình và bây giờ muốn tự sát".

Cảnh sát sau đó tức tốc đến căn hộ ở quận Donaustadt của thành phố. Theo thông tin từ cảnh sát, người phụ nữ tự gây thương tích bằng dao ở cổ tay nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, và ngay lập tức bị bắt giữ.

Người phát ngôn của cảnh sát cho biết trong quá trình khám xét nhà, cảnh sát phát hiện 2 đứa trẻ (gồm bé 3 tuổi và bé 8 tháng tuổi) đã tử vong. Bé gái lớn nhất trong ba chị em (9 tuổi) đã được đưa đến bệnh viện nhưng những nỗ lực giành giật sự sống cho cô bé từ bàn tay tử thần không thành công.

Điều tra ban đầu cho thấy những đứa trẻ bị chết ngạt, theo tờ Wiener Zeitung của Áo.

Áo: Mẹ giết 3 con, rồi gọi điện báo cảnh sát, nói muốn tự tử - Ảnh 1.

Căn hộ ở quận Donaustadt - nơi được cho là hiện trường vụ mẹ giết con. Ảnh: APA

Cảnh sát đã nói chuyện với người thân của người mẹ 3 đứa trẻ nói trên, được cho biết rằng cha của mấy đứa trẻ đang sống ở Vienna nhưng sống riêng. Truyền thông địa phương đưa tin vài tuần trước, đã xảy ra một cuộc tranh cãi nảy lửa giữa hai vợ chồng.

Các cuộc điều tra đang được tiến hành để làm rõ sự việc, trong khi các nhà điều tra đang xác định xem người phụ nữ có đủ sức khỏe để tiến hành thẩm vấn hay không. Đại diện cảnh sát nói: "Báo cáo pháp y về nguyên nhân cái chết vẫn đang chờ xử lý".

Đại sứ Nepal tại Áo Prakash Kumar Suvedi cho biết ông đã nhận được thông báo về vụ việc đáng tiếc liên quan đến công dân Nepal. "Chúng tôi đã liên lạc với chính quyền địa phương để biết thêm thông tin về vụ việc" - ông Prakash Kumar Suvedi nói với tờ Republica qua điện thoại từ Vienna.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo