xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bậc thầy khí công Trung Quốc chặt xác đệ tử

Xuân Mai (Theo Reuters)

Cảnh sát Trung Quốc đã bắt giữ một bậc thầy khí công vì tình nghi giết chết và chặt xác đệ tử, theo giới truyền thông nước này hôm 17-7.

Ông Wang Lin trở nên nổi tiếng và được nhiều người hâm mộ sau khi những cậu chuyện, hình ảnh về “năng lực siêu nhiên” của ông được phát tán trên internet. Người này cũng thường xuất hiện bên cạnh không ít nhân vật nổi tiếng.

Theo hãng tin Tân Hoa Xã, ông Wang đã bị bắt ở tỉnh Giang Tây với cáo buộc bắt cóc và giết chết đệ tử Zou Yong, một doanh nhân kiêm nhà lập pháp địa phương hồi đầu tháng này.

 

Bậc thầy khí công Wang Lin . Ảnh: The Malay Mail Online
Bậc thầy khí công Wang Lin . Ảnh: The Malay Mail Online

 

Cả hai quen biết nhau từ năm 2002. Vào năm 2009, ông Zou tiết lộ đã chi 805.000 USD để được trở thành học trò của Wang. Trong khi đó, báo Global Times cho hay Zou cũng từng mua tặng cho Wang một số xe thể thao và 20 kg vàng chỉ để “sư phụ” dạy Thái Cực Quyền cho ông. Tuy nhiên, cả hai đã “đường ai nấy đi” vào năm 2012 sau khi ông Wang đòi Zou đưa thêm tiền. Kể từ sau đó, Zou đã tiết lộ hành vi gian lận của "thầy" cho cơ quan chức năng và truyền thông nhưng Wang nhiều lần bác bỏ cáo buộc.

Trang tin Beijing News dẫn nguồn tin cho biết thi thể của nạn nhân bị cắt nhỏ và ném xuống hồ.

Cũng theo Tân Hoa Xã, ông Wang từng bị điều tra vì sở hữu súng, không có bằng cấp y khoa, hối lộ và gian lận. Năm 2013, cảnh sát địa phương và giới chức y tế tiến hành điều tra nhưng thất bại vì thiếu bằng chứng.

Số lượng nhóm tôn giáo, giáo phái và thủ lĩnh tôn giáo nằm ngoài sự kiểm soát của chính phủ đã tăng nhanh trong những năm gần đây khi người dân Trung Quốc tìm đến sức mạnh tâm linh sau 3 thập kỷ tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ.

Hiện trạng trên thu hút sự chú ý trong năm nay sau khi cựu bộ trưởng công an Chu Vĩnh Khang bị gắn kết với một thầy bói tại phiên tòa xét xử ông phạm tội tham nhũng và lạm dụng quyền lực.

Hồi tháng 2, giới chức Trung Quốc đã hành quyết 2 thành viên của một giáo phái bị cấm vì giết chết một phụ nữ trong nhà hàng thức ăn nhanh McDonald sau khi bà từ chối gia nhập giáo phái này.

Hồi tuần trước, 11 thành viên của một giáo phái khác ở khu Ninh Hạ bị kết án 8,5 năm tù giam vì xúi giục các tín đồ “thách thức pháp luật và quy định".

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo