xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Báo Nga: Phát hiện 12 thùng linh kiện radar trên máy bay Syria

Thu Hằng (Theo Reuters, Vestnikkavkaza, Ria Novosti))

(NLĐO)- Tờ Kommersant của Nga hôm nay (12-10) đưa tin chiếc máy bay Syria bị máy bay chiến đấu Thổ Nhĩ Kỳ ép hạ cánh ở Ankara có 12 thùng đựng các chi tiết kỹ thuật dành cho các trạm radar của hệ thống phòng không của Syria.

img
Chiếc máy bay Syria đậu tại sân bay ở Ankara đêm 10-10. Ảnh: DHA
 
Trước đó một ngày, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết chiếc máy bay Airbus A-320 thực hiện các chuyến bay Moscow-Damascus nói trên có mang theo gói hàng quân sự từ một công ty của Nga. Giới chức Syria lập tức bác bỏ thông tin đó. Cơ quan hàng không Syria khẳng định chiếc máy bay không mang bất cứ loại hàng cấm nào.

Trong khi đó, Ria Novosti dẫn lời phát ngôn viên công ty công ty xuất khẩu vũ khí quốc doanh của Nga Rosoboronexport, ông Vyacheslav Davidenko khẳng định số hàng hóa trên máy bay Syria bị giữ lại tại Thổ Nhĩ kỳ không phải của công ty này.
Ông Vyacheslav Davidenko nói: "Trên máy bay không có hàng gì thuộc về chúng tôi". Cơ quan Liên bang Nga về Hợp tác kỹ thuật-quân sự từ chối bình luận về sự việc.
 
Syria: Quân nổi dậy chặn đứng dòng quân của Assad
 
Quân nổi dậy Syria tuyên bố vừa cắt đứt hoàn toàn tuyến quốc lộ nối thủ đô Damacus và Aleppo, chặn đứng dòng quân chính phủ tới chiến trường miền Bắc.
 
img
Quân nổi dậy Syria tại Aleppo. Ảnh: Reuters


Hãng tin Reuters hôm 11-10 đưa tin quân nổi dậy đã kiểm soát toàn bộ tuyến quốc lộ kéo dài 5km gần thị trấn trọng yếu Naaret al-Numan từ hôm 9-10. Đây là tuyến quốc lộ quân đội chính phủ Syria dùng để chuyển quân tới Aleppo - thành phố đông dân nhất của Syria, trở thành điểm nóng kể từ giữa tháng 7 vừa qua trong cuộc chiến kéo dài 19 tháng ở quốc gia Trung Đông này.

250 xe tăng Thổ Nhĩ Kỳ đã tập trung tại biên giới gần Syria,  tờ Trend đưa tin


Theo chỉ huy quân nổi dậy Akram Sale, quân chính phủ ra sức chiếm lại khu vực thị trấn chiến lược Maaret al-Numan suốt đêm nhưng không thành công. Tuy nhiên, bên phía quân nổi dậy đã mất 4 binh sĩ trong cuộc giao tranh này.

Trong một diễn biến liên quan, theo trang tin Dawn.com, quân đội của Tổng thống Syria Bashar al-Assad vừa chứng kiến một ngày thiệt hại nặng nề nhất hôm 11-10 khi có tới 87 binh sĩ thiệt mạng trong bối cảnh các cuộc xung đột nước này có khả năng leo thang sang cả quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ láng giềng.

Theo Tổ chức giám sát nhân quyền Syria, trong ngày đẫm máu nhất này có ít nhất 210 người thiệt mạng trên cả nước, trong đó có 64 tay súng nổ dậy và 59 dân thường.
 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo