xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bé gái 7 tuổi đánh bom tự sát ở Nigeria

P.Nghĩa (Theo Vanguard, Reuters, News.com.au)

(NLĐO) – Hôm 22-2, một bé gái khoảng 7 tuổi đã thực hiện vụ đánh bom tự sát tại một khu chợ ở TP Potiskum, Đông Bắc Nigeria, khiến hung thủ và 5 người khác thiệt mạng.

Theo một quan chức bang Yobe, 19 người bị thương sau vụ nổ đã được chuyển tới bệnh viện. Vụ tấn công xảy ra lúc 13 giờ 30 phút chiều 22-2 (giờ địa phương), đúng vào giờ cao điểm khi các tiểu thương ở Potiskum họp chợ.

Các nhân chứng tại hiện trường xác nhận bé gái 7 tuổi là kẻ gây ra vụ đánh bom. Đây là trường hợp mới nhất trong hàng loạt vụ trẻ em đánh bom tự sát ở Nigeria thời gian gần đây. Phong trào Hồi giáo cực đoan Boko Haram bị quy trách nhiệm cho các vụ tấn công này.

 

Trẻ em Nigeria đang trở thành công cụ đắc lực cho các nhóm Hồi giáo cực đoan. Ảnh: AP
Trẻ em Nigeria đang trở thành công cụ đắc lực cho các nhóm Hồi giáo cực đoan. Ảnh: AP

 

Một bảo vệ khu chợ ở Potiskum, ông Lawan, cho biết ông đã 4 lần đề nghị bé gái rời khỏi khu vực mua bán vì nghĩ rằng cô bé không có phận sự gì ở đây. Nhưng cuối cùng, bé gái vẫn băng qua hàng rào căng bằng dây thừng và kích hoạt khối thuốc nổ mang trong người.

Cũng tại khu chợ này, ngày 11-1, hai kẻ đánh bom tự sát - trong đó có một người 15 tuổi - đã thực hiện một vụ tấn công cảm tử giết chết 6 người và làm bị thương 37 người khác.

Trong khi đó, tại bang Minnesota – Mỹ, chính quyền địa phương đã cho siết chặt các biện pháp an ninh ở trung tâm mua sắm Mall of America sau khi nhóm chiến binh Somali al-Shabab có liên hệ với Al-Qaeda đăng đoạn video kêu gọi tấn công nơi này và những khu mua sắm khác ở phương Tây.

Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ (DHS) Jeh Johnson mô tả đoạn video là “mối đe dọa khủng bố giai đoạn mới”, đồng thời đề xuất chính phủ thực thi pháp luật, tăng cường an ninh quốc gia và kiên quyết dập tắt mầm mống chủ nghĩa cực đoan trong nước. Ông Johnson cũng đề nghị khách hàng đi tới trung tâm mua sắm Mall of America phải cẩn thận.

 

Nhóm chiến binh Somali al-Shabab liên kết al-Qaeda. Ảnh: AP

Nhóm chiến binh Somali al-Shabab liên kết al-Qaeda. Ảnh: AP

 

Hôm 22-2, DHS và Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) ra thông cáo chung, tuyên bố đang phối hợp chặt chẽ với “các đối tác khu vực tư nhân”, trong đó có chủ đầu tư các trung tâm thương mại để ngăn chặn và giảm thiểu các mối đe dọa. Tuy nhiên, bà Marsha Catron, phát ngôn viên DHS cho rằng đoạn video là “vấn đề chung” và không có bất kỳ mối đe dọa cụ thể nào đối với trung tâm mua sắm tại Mỹ cũng như các quốc gia khác.

Cựu giám đốc Trung tâm Chống khủng bố Quốc gia (NCC) Matt Olsen cho biết mặc dù al-Shabab đã suy yếu và không đủ khả năng thực hiện một cuộc tấn công ở Mỹ nhưng Washington vẫn cần phải lưu ý. Năm 2013, al-Shabab chủ mưu vụ tấn công vào khu mua sắm cao cấp Westgate ở thủ đô Nairobi - Kenya làm chết 67 người, gây lo ngại cho sự an toàn đối với các địa điểm tương tự trên toàn thế giới.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo