xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bộ trưởng Quốc phòng Israel từ bỏ chính trường

Đỗ Quyên (Theo BBC)

(NLĐO)- Bộ trưởng Quốc phòng Israel Ehud Barak vừa tuyên bố sẽ rút khỏi đời sống chính trị và sẽ không tranh cử trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 1 tới.

img
Bộ trưởng Quốc phòng Israel Ehud Barak. Ảnh: Reuters


Phát biểu trước báo giới tại Tel Aviv, ông Barak nói: "Tôi đã quyết định từ bỏ cuộc sống chính trị và không tham gia vào cuộc bầu cử nghị viện sắp tới. Tôi sẽ kết thúc nhiệm kỳ Bộ trưởng Quốc phòng của mình khi chính phủ tiếp theo được thành lập".

Vị cựu tổng tham mưu trưởng từng giữ cương vị thủ tướng từ năm 1999 tới 2001 này cho biết giờ đây ông sẽ tập trung vào cuộc sống cá nhân.

“Tôi muốn học để viết, để sống và để có những giây phút vui vẻ”, ông Barak chia sẻ với báo giới.

Trên tài khoản Twitter, Thủ tướng Benjamin Netanyahu gửi lời cảm ơn tới vị bộ trưởng quốc phòng 70 tuổi của mình vì những cống hiến của ông cho quốc gia, đồng thời đánh giá cao sự đóng góp của ông “cho an ninh quốc gia”.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo