xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cha nạn nhân tàu Sewol nhập viện vì tuyệt thực 40 ngày

P.Nghĩa (Theo Yonhap, Reuters)

(NLĐO) – Sáng 22-8, ông Kim Young-oh (47 tuổi), cha của nữ sinh Yu-min (16 tuổi) thiệt mạng trong vụ chìm tàu Sewol vào ngày 16-4, đã được đưa tới bệnh viện ở Đông Bắc Seoul sau 40 ngày tuyệt thực.

Người phát ngôn Yoo Kyung-geun của gia đình ông Kim cho biết bác sĩ riêng Lee Bo-ra sẽ chăm sóc ông tại bệnh viện.

Ông Kim Young-oh được đưa tới bệnh viện hôm 22-8. Ảnh: Yonhap

Ông Kim Young-oh được đưa tới bệnh viện hôm 22-8. Ảnh: Yonhap

Ông Kim được đưa đi từ một địa điểm biểu tình ở quảng trường Gwanghwamun, trung tâm thành phố Seoul.

Người phát ngôn Yoo nói: “Ông ấy trông rất hốc hác, thậm chí không thể ngồi thẳng. Có vẻ như ông ấy đã mất ý thức, các chức năng hoạt động của cơ thể cũng không còn”.

Để gây áp lực lên chính phủ Hàn Quốc nhằm yêu cầu một cuộc điều tra độc lập, ông Kim chọn cách nhịn ăn, chỉ sống nhờ nước và muối trong suốt 40 ngày.

Một tấm áp phích tại khu vực quảng trường Gwanghwamun ghi dòng chữ: “Tại sao Tổng thống muốn giết cha của bé Yu-min? Bà Park Geun-hye, hãy bước ra và chịu trách nhiệm!”.

Sau khi được lãnh đạo đảng đối lập Hàn Quốc tới thăm hôm 20-8, thời điểm chưa nhập viện, ông Kim đã nói thều thào: “Tôi bị đau đầu vì các chính trị gia của Hàn Quốc”.

Trước đó, trong bức thư gửi Giáo hoàng Francis hôm 16-8, trước khi Giáo hoàng tham dự buổi Thánh lễ tại Seoul, ông Kim viết: “Chúng tôi muốn biết lý do tại sao hơn 300 người bị chết oan. Chúng tôi muốn làm rõ điều này và cần ai đó chịu trách nhiệm”.

Nhiều bậc phụ huynh có con em thiệt mạng trong vụ chìm tàu Sewol muốn chính phủ Hàn Quốc điều tra. Tuy nhiên, họ đã quá mệt mỏi vì phải chờ đợi, vì những tranh cãi liên quan tới chính trị.

Tàu Sewol bị chìm hôm 16-4 ngoài khơi đảo Jindo - Hàn Quốc khi chở theo 476 người, hầu hết là học sinh trường trung học Anson Daewon. Đây được xem là tai nạn hàng hải nghiêm trọng nhất của Hàn Quốc, khiến Thủ tướng Hàn Quốc Chung Hong-won ngày 27-4 phải đệ đơn xin từ chức.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo