xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cựu đại sứ Triều Tiên kể xấu ông Kim Jong Un

Bảo Hạnh (Theo Reuters, CNN)

(NLĐO) - Hôm 25-1, cựu đại sứ Triều Tiên tại thủ đô London - Anh tiết lộ các quan chức cao cấp đang bất mãn ra mặt đối với chủ tịch Kim Jong Un

Ông Thae Yong Ho đào tẩu tới Hàn Quốc hồi tháng 8-2016 và bắt đầu xuất hiện trong hàng loạt chương trình truyền hình từ tháng 12-2016 để thảo luận về vụ đào tẩu và cuộc sống của ông với tư cách phái viên Triều Tiên.

"Khi ông Kim Jong Un lên nắm quyền, tôi đã hy vọng rằng ông ta sẽ có những quyết định hợp lý và đúng đắn để cứu Triều Tiên thoát khỏi nghèo đói. Nhưng tôi nhanh chóng rơi vào tuyệt vọng khi nhìn ông ấy thanh trừng các quan chức mà không có lý do chính đáng" - ông Thae phát biểu trong cuộc họp báo đầu tiên với truyền thông nước ngoài hôm 25-1.

"Những bất đồng chính kiến hay bất mãn với chế độ, một điều không tưởng tượng nổi cho đến dạo gần đây, đang diễn ra ngày càng thường xuyên" - ông Thae nói thêm bằng tiếng Anh lưu loát.


Các quan chức cấp cao của Triều Tiên bất mãn ra mặt với Chủ tịch Kim Jong Un. Ảnh: REUTERS

Các quan chức cấp cao của Triều Tiên bất mãn ra mặt với Chủ tịch Kim Jong Un. Ảnh: REUTERS

Theo quan điểm của ông Thae, một khi Chủ tịch Kim Jong Un vẫn còn nắm quyền, Triều Tiên sẽ không có cơ hội nào để cải thiện vấn đề nhân quyền hay hủy bỏ "các chương trình hạt nhân". Cách duy nhất để thay đổi vận mệnh của Triều Tiên chính là thay đổi lãnh đạo. Và việc cải cách toàn diện sẽ chấm dứt chế độ của ông Kim.

Ông Thae, 54 tuổi, đã bày tỏ nguyên nhân khiến ông trốn thoát khỏi chức vụ là do bất mãn với chủ tịch Kim. Cả vợ và 2 người con trai của ông cũng đào tẩu đến Hàn Quốc.

Đây là quan chức cấp cao nhất từng đào tẩu khỏi Triều Tiên và xuất hiện công khai tại Hàn Quốc kể từ vụ đào tẩu năm 1997 của ông Hwang Jang Yop - người sáng tạo ra tư tưởng "Juche" của Triều Tiên.

Ông Thae tiết lộ có nhiều nhà ngoại giao Triều Tiên đang chờ đợi ở châu Âu để đào tẩu tới Hàn Quốc. Khi được hỏi liệu ông Kim Jong Chol có thể thế chỗ em trai không, ông Thae tỏ ra hoài nghi: "Kim Jong Chol không có hứng thú với chính trị. Ông ta chỉ quan tâm tới âm nhạc".


Ông Thae Yong Ho - quan chức đào tẩu của Triều Tiên. Ảnh: CNN

Ông Thae Yong Ho - quan chức đào tẩu của Triều Tiên. Ảnh: CNN

Ngoài ra, ông Thae còn tiết lộ rằng chủ tịch Kim xem việc ông Donald Trump thắng cử là "cơ hội tốt để triển khai một loạt thỏa hiệp mới với chính phủ Mỹ". Tuy nhiên, cựu đại sứ khẳng định ông Kim sẽ chỉ thảo luận về các điều khoản của phía Triều Tiên, dựa theo bài phát biểu mừng năm mới.

Trong chiến dịch tranh cử trước đây, ông Trump từng nói rằng sẽ để ngỏ cơ hội gặp gỡ lãnh đạo Triều Tiên. Tuy nhiên, ông Thae đã đề nghị tân tổng thống cân nhắc lại vì điều này "chỉ đem lại cho ông Kim tính pháp lý mà ông ta không có trong nước trong thời điểm hiện tại".

"Sau 5 năm nắm quyền, ông ta còn không thể công khai với người dân ngày tháng năm sinh, về mẹ ruột và về mối quan hệ với ông nội" - ông Thae tiết lộ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo