xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

ĐSQ Iran ở Lebanon bị bắn rocket?

Đỗ Quyên (Theo RT, Reuters)

(NLĐO) - Hàng loạt các vụ nổ lớn vừa nổ ra gần Đại sứ quán (ĐSQ) Iran ở Beirut (Lebanon) và thủ đô Kathmandu của Nepal, gây nhiều thương vong.

Hôm 19-11, ít nhất 23 người thiệt mạng, 146 người bị thương trong hai vụ nổ lớn gần Đại sứ quán Iran ở Beirut (Lebanon) khiến 6 tòa nhà trong khu vực ĐSQ bị phá hủy.

img
Hiện trường vụ nổ ở Beirut. Ảnh: Reuters

Al-Qaeda nhận trách nhiệm

Lữ đoàn Abdullah Azzam - một nhánh của Al Qaeda tại Lebanon - đã tuyên bố đứng đằng sau vụ đánh bom kép nhằm vào ĐSQ Iran tại thủ đô Beirut. "Đó là một chiến dịch tử vì đạo do hai người anh hùng người Hồi giáo dòng Sunni ở Lebanon thực hiện" - nhóm này cho biết trên Twitter.

Abdullah Azzam cũng dọa sẽ tiến hành thêm các vụ tấn công tại Lebanon cho tới khi Iran rút các lực lượng khỏi Syria.

Trước đó, Iran đổ lỗi cho Israel gây ra vụ tấn công.

Hãng tin Reuters dẫn một nguồn tin cho biết các vụ nổ nói trên do 2 quả rocket nhằm vào khu ĐSQ ở phía nam thủ đô Beirut. Tuy nhiên, có nguồn tin lại nói đây là một vụ đánh bom.

Trong khi đó nguồn tin an ninh cho biết, vụ nổ đầu tiên do một kẻ lái xe mô tô gây ra, trong khi vụ nổ thứ hai là một vụ đánh bom tự sát, trong đó kẻ tấn công lái ô tô chứa bom lao vào khu đại sứ quán.

Theo thông tin mới nhất từ đài Russia Today của Nga, vụ nổ đẫm máu là do sức công phá kinh hoàng của 100kg TNT cài trên một chiếc ô tô Renault Rapip.

Truyền hình Lebanon phát đi nhiều hình ảnh cho thấy cảnh tượng những ngôi nhà và ô tô bị phá hủy cùng nhiều người bị thương tại hiện trường. Al Arabiya dẫn lời các nhân chứng cho biết nhiều cột khói và lửa bốc lên ngùn ngụt từ khu vực Đại sứ quán. Và số người thiệt mạng sợ rằng sẽ còn tăng lên.

img
Số người thiệt mạng sợ rằng sẽ còn tăng. Ảnh: Reuters

Cùng ngày, một vụ đánh bom khác xảy ra gần một điểm bỏ phiếu quốc hội ở thủ đô Kathmandu của Nepal khiến 3 em bé bị thương.

Ông Dan Hazi Khadgi, cha của một nạn nhân chia sẻ trong nước mắt: “Lẽ nào những kẻ tấn công không biết là việc chúng đánh bom ở những khu vực công cộng có thể gây nguy hiểm tới tính mạng của trẻ em. Không có lý do nào để biện hộ cho tội ác đó”.

Được biết, sau đó cảnh sát đã tìm thấy một quả bom khác cách không xa hiện trường vụ đánh bom trước đó.

img
Người nhà nạn nhân vụ đánh bom ở Nepal
 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo