xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Dư âm vụ máy bay mất tích: Truyền thông Malaysia phản pháo Trung Quốc

P.Nghĩa (Theo Straits Times)

(NLĐO) – Trước làn sóng chỉ trích gay gắt từ phía Trung Quốc về vụ máy bay mất tích, Malaysia hôm nay (28-3) đã lên tiếng phản pháo những ý kiến cáo buộc họ là “kẻ nói dối” và “quân giết người”.

Giới chức Malaysia liên tục phải hứng chịu những làn sóng phẫn nộ từ Trung Quốc kể từ khi chiếc máy bay số hiệu MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines từ Kuala Lumpur tới Bắc Kinh đột ngột biến mất vào ngày 8-3 với 239 hành khách, chủ yếu là công dân Trung Quốc.

Gần như mỗi ngày, gia đình các nạn nhân cùng phương tiện truyền thông Trung Quốc đều chất vất chính phủ Malaysia và kêu gọi một cuộc điều tra minh bạch.

Thậm chí người thân của một hành khách Trung Quốc đã viết thư với lời lẽ nặng nề, chỉ trích hành động của chính quyền Kuala Lumpur là “không có trách nhiệm và vô nhân đạo”, đồng thời yêu cầu Bắc Kinh mở một cuộc điều tra riêng.

Một công ty luật của Mỹ cũng nhảy vào cuộc khi cho biết họ đang tham khảo ý kiến của gia đình các nạn nhân nhằm chống lại hãng hàng không Malaysia Airlines và công ty sản xuất máy bay Boeing về mặt pháp lý.

 

Người thân gia đình các hành khách Trung Quốc biểu tình phản đối chính phủ Malaysia ở thủ đô Bắc Kinh. Ảnh: AP
Người thân gia đình các hành khách Trung Quốc biểu tình phản đối chính phủ Malaysia ở thủ đô Bắc Kinh. Ảnh: AP

 

Trong cuộc họp giao ban có sự tham gia của báo chí hôm 25-3, Bộ trưởng giao thông vận tải Malaysia Hishammuddin Hussein bị một phóng viên Trung Quốc chất vấn gay gắt về sự việc chậm trễ cung cấp thông tin tìm kiếm chiếc máy bay mất tích.

Ông Hussein tức giận nêu ngược lại vấn đề vệ tinh Trung Quốc công bố hình ảnh các mảnh vỡ máy bay không chính xác trên biển Đông khiến các nước tham gia tìm kiếm lãng phí tiền của và công sức.

Một ngày sau đó, vị bộ trưởng nhấn mạnh: “Lịch sử sẽ phán xét chúng tôi”, ngầm ám chỉ các quốc gia khác không có quyền chỉ trích Malaysia. Ông Hishammuddin nói: “Bất cứ ai đã trải qua những việc chúng tôi đang làm đều nhận thấy đó là một công việc đáng ngưỡng mộ. Không chỉ họ (Trung Quốc) mất đi công dân của mình, bởi trên chuyến bay còn có 50 hành khách là người Malaysia”.

Tờ báo Malay Mail của Malaysia hôm 28-3 chạy một bài xã luận có nhan đề “MH370 - Malaysia đang bị bao vây”, nội dung kêu gọi các quốc gia thể hiện tình bạn bè quốc tế chứ không phải đứng đằng sau hậu thuẫn cho công dân của mình phàn nàn và cáo buộc chính quyền Kuala Lumpur che giấu sự thật.

Bài xã luận còn yêu cầu Thủ tướng Malaysia Najib Razak lên tiếng để bảo vệ “uy tín và danh dự” của đất nước.

Trong khi đó, biên tập viên Jahabar Sadiq của trang tin tức nội bộ Malaysia cho rằng những lời chỉ trích từ phía Trung Quốc là không công bằng. Ông lưu ý việc Bắc Kinh, vốn có thế mạnh về hàng không và đường biển, cũng không thể tìm ra được dấu vết chiếc máy bay bị mất tích.

Còn tờ New Straits Times, cơ quan ngôn luận của chính phủ Malaysia hôm 27-3 cho biết “những lời buộc tội giết người từ phía Trung Quốc là không thể tha thứ được”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo