xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đức bất ngờ tuyên bố trợ giúp Iraq

P.Nghĩa (Theo Time, BBC, Reuters)

(NLĐO) – Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen hôm 12-8 bất ngờ tuyên bố sẽ hỗ trợ thiết bị quân sự cho quân đội Iraq và lực lượng người Kurd ở miền Bắc nước này trong thời gian sớm nhất.

Tuyên bố này hoàn toàn trái ngược với tuyên bố đưa ra một ngày trước đó.

Trong khi đó, cũng trong ngày 12-8, một hiếc trực thăng cung cấp hàng viện trợ cho người Yazidi đang bị nhóm Nhà nước Hồi giáo vây hãm trên núi Sinjar, miền Bắc Iraq rơi khiến phi công thiệt mạng.

Theo nhiếp ảnh gia Moises Saman, thành viên tổ chức nhiếp ảnh quốc tế Magnum Photos đang tác nghiệp tại hiện trường, chiếc trực thăng rơi ngay khi vừa cất cánh.

Ông Saman kể lại mình bị các hành khách khác đè trúng nhưng chỉ bị một vết cắt nhỏ ở đầu. Sau đó, ông đi tới bệnh viện thành phố Dohuk để xem xét vết thương.

Vụ tai nạn khiến viên phi công thiệt mạng ngay tại hiện trường, một số hành khách bị thương, trong đó có một phóng viên ảnh của tạp chí Time (Mỹ) và nghị sĩ Vian Dakhil - thành viên quốc hội Iraq.

Bà Dakhil chính là người gần đây thu hút không ít sự chú ý của cộng đồng quốc tế qua lời cầu khẩn quốc hội Iraq phân phát hàng cứu trợ cho người Yazidi bị IS vây hãm trên núi Sinjar.

 

Chiếc trực thăng bị rơi hôm 12-8. Ảnh: Time
Chiếc trực thăng bị rơi hôm 12-8. Ảnh: Time

Tờ The New York Times (Mỹ) đưa tin cựu phóng viên chiến trường Alissa J. Rubin (56 tuổi), giám đốc văn phòng đại diện của báo tại Paris – Pháp cũng bị chấn thương ở đầu và tay.

Một quan chức người Kurd cho biết vụ tai nạn không dính dáng đến nhóm Nhà nước Hồi giáo vì thời điểm đó không có tay súng IS nào lảng vảng quanh khu vực.

Nằm trong kế hoạch viện trợ nhân đạo cho người Yazidi, hơn 310 gói thực phẩm, 75.000 suất ăn, 72.740 lít nước và vật tư y tế đang được Mỹ và Anh thả xuống núi Sinjar.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel hôm 12-8 cũng thông báo đã gửi 130 cố vấn quân sự tới khu vực người Kurd sinh sống ở miền bắc Iraq. Mục đích của hoạt động này nhằm đánh giá công tác viện trợ nhân đạo, tìm biện pháp hỗ trợ bổ sung chứ không tham gia chiến đấu. Hiện Mỹ đang có 250 cố vấn tại Baghdad.

Trong khi đó, hãng tin Reuters trích nguồn tin an ninh cho biết một kẻ đánh bom tự sát đã tấn công trạm kiểm soát gần nhà Thủ tướng Iraq mới được bổ nhiệm Haider al-Abadi nhưng chưa có thông tin về thương vong.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo