xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đức hối dân trữ lương thực 10 ngày phòng có biến

Xuân Mai (Theo Reuters, RT, Sputnik)

(NLĐO) - Chính quyền Đức sắp công bố kế hoạch phòng vệ mới kêu gọi người dân dự trữ thực phẩm và nước đủ dùng trong ít nhất 10 ngày phòng trường hợp xảy ra thảm họa hoặc tấn công.

Báo Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS) hôm 21-8 trích dẫn báo cáo dài 69 trang của Bộ Nội vụ cho thấy người dân Đức được khuyến khích dự trữ lương thực để có thể tự chăm sóc bản thân trong trường hợp khẩn cấp.

Tài liệu có tiêu đề “Nguyên tắc phòng vệ dân sự” nêu rõ: “Người dân sẽ phải tích trữ lương thực đủ dùng trong 10 ngày và nước uống trong 5 ngày”.

Hệ thống cảnh báo, công tác bảo vệ tốt hơn cho các tòa nhà và mở rộng dịch vụ chăm sóc y tế cũng là những vấn đề cần thiết được nêu trong báo cáo nhằm thúc đẩy an ninh ở Đức.


Báo cáo kêu gọi người dân cũng nên hỗ trợ nhiều hơn cho các lực lượng vũ trang Đức. Ảnh: Reuters

Báo cáo kêu gọi người dân cũng nên hỗ trợ nhiều hơn cho các lực lượng vũ trang Đức. Ảnh: Reuters

Phát ngôn viên Bộ nội vụ Đức cho biết bản kế hoạch này sẽ được bỏ phiếu tại nội các vào ngày 24-8. Tuy nhiên, người này từ chối cho biết chi tiết nội dung bản kế hoạch.

Mặc dù vẫn chưa có khả năng xảy ra cuộc tấn công khủng bố nào ở Đức nhưng báo cáo cho rằng người dân cần chuẩn bị thích hợp trước những diễn biến có thể đe dọa đến sự tồn tại của họ và chắc chắn không thể loại trừ trong tương lai.

Theo báo cáo, việc bảo vệ các cơ quan chính phủ cũng là vấn đề ưu tiên, trong trường hợp cần thiết, trách nhiệm của một cơ quan nào đó cũng có thể được chuyển giao dễ dàng cho một cơ quan khác. Bên cạnh đó, người dân cũng nên hỗ trợ nhiều hơn cho các lực lượng vũ trang Đức.

Đây là lần đầu tiên kể từ thời Chiến tranh lạnh chính phủ Đức yêu cầu người dân thực hiện những biện pháp phòng vệ này.

Động thái nói trên có thể được đưa ra sau hai vụ tấn công của những kẻ Hồi giáo cực đoan vừa qua và vụ xả súng hàng loạt tại trung tâm mua sắm của một thiếu niên có biểu hiện bất ổn tâm thần tháng trước. Tuy nhiên báo Frankfurter Allgemeine cho biết kế hoạch này đã được thảo luận từ đầu năm 2012.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo