xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đụng độ đẫm máu ở Macedonia, 22 người thiệt mạng

H.Bình (Theo BBC, Reuters)

(NLĐO) - Liên minh châu Âu (EU) và NATO đã lên tiếng kêu gọi các bên kiềm chế sau các cuộc đụng độ đẫm máu giữa cảnh sát và một nhóm vũ trang ở miền Bắc Macedonia, khiến ít nhất 22 người thiệt mạng và 37 người bị thương.

Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg tuyên bố: “Tôi rất mong tất cả mọi người kiềm chế và tránh làm leo thang tình hình vì lợi ích của đất nước cũng như toàn khu vực. Điều quan trọng là toàn bộ giới lãnh đạo chính trị và cộng đồng phải cộng tác để khôi phục ổn định cũng như tiến hành điều tra minh bạch để xác minh những gì đã xảy ra”.

Trong khi đó, Ủy viên phụ trách chính sách khu vực của EU Johannes Hahn nhấn mạnh rằng cần tránh để căng thẳng kéo dài vì lợi ích và sự ổn định của Macedonia.

 

img

Lực lượng cảnh sát đặc nhiệm rời khu vực xảy ra đụng độ với với các tay súng ở thị trấn Kumanovo. Ảnh: AP

 

img
Người thân tại lễ tang của cảnh sát Zarko Kuzmanovski thiệt mạng trong xung đột. Ảnh: REUTERS

 

Lời kêu gọi trên được đưa ra sau khi cảnh sát Macedonia cho biết chiến dịch chống lại các tay súng ở thị trấn Kumanovo đã kết thúc vào cuối ngày 10-5 (giờ địa phương).

Người phát ngôn cảnh sát Ivo Kotevski khẳng định: “Các nhóm vũ trang đã bị vô hiệu hóa”. Ông này cho biết thêm khu vực đụng độ tại thành phố Kumanovo, nằm cách thủ đô Skopje 40 km về phía Bắc, “nằm dưới sự kiểm soát của cảnh sát”. 8 cảnh sát thiệt mạng và 37 người bị thương trong các trận đấu súng bắt đầu hôm 9-5, còn 14 thi thể mặc đồng phục với ký hiệu của Quân đội Giải phóng Kosovo (đã bị giải thể) được tìm thấy tại khu vực đụng độ.

Theo người phát ngôn cảnh sát, những kẻ tấn công đến từ “một nhóm khủng bố đặc biệt nguy hiểm” mà các thành viên là các đối tượng bị truy nã quốc tế. Bộ Nội vụ cho biết đang tiếp tục điều tra vụ việc, trong lúc 20 tay súng đầu hàng đã bị đưa ra tòa. Thủ tướng Macedonia Nikola Gruevski cáo buộc nhóm người nói trên đang tìm cách phá hoại đất nước.

Chính phủ Macedonia tuyên bố 2 ngày quốc tang cho những người thiệt mạng. Sự việc xảy ra chỉ 3 tuần sau khi khoảng 40 người gốc Albania đến từ Kosovo chiếm được một trạm cảnh sát ở biên giới phía Bắc Macedonia, đòi thành lập nhà nước Albania tại Macedonia.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo