xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hàn Quốc: Người già tự tử ngày càng tăng

Thanh Tùng

Hàn Quốc là quốc gia kinh tế phát triển nhưng có một nghịch lý ít ai ngờ: Cuộc sống của người già không nơi nương tựa ít được nhà nước quan tâm. Hậu quả của tình trạng này là số người già tự tử ngày càng tăng, tạo ra một căn bệnh đau đớn của xã hội.

Báo Mỹ The New York Times đã có cuộc điều tra về nạn người già tự tử ở Hàn Quốc và cho biết trong những năm qua, số người già từ 65 tuổi trở lên tự tử đã tăng gấp 4 lần. Năm 2000, 1.161 cụ già tự tử thì năm 2010 có 4.378 cụ tự tìm cái chết! Nguyên nhân tự tử là do những năm cuối đời, họ không còn nguồn sống, bị con cháu bỏ rơi. Theo thống kê chính thức, 40% cụ già trên 65 tuổi ở Hàn Quốc không có quỹ tiết kiệm dưỡng già.
 
img
Một bà cụ Hàn Quốc bỏ phiếu bầu tổng thống ở Nonsan, phía nam Seoul ngày 19-12-2012. Ảnh: Reuters

Giáo sư Park Ji Young, chuyên gia phúc lợi xã hội Trường Đại học Sangji, phân tích: “Từ bao đời nay, gia đình luôn là tổ ấm của người già. Con cháu là của quý của các cụ trong tương lai, thể hiện qua việc chăm sóc sức khỏe, trợ giúp tài chính cho ông bà. Con cháu thành đạt là các cụ yên lòng. Tuy nhiên, tình hình đã thay đổi. Giới trẻ giờ đây đua nhau bỏ nông thôn ra thành thị làm ăn, bỏ cha mẹ già ở lại quê sống đơn độc. Trong khi đó, quỹ bảo hiểm hỗ trợ người già chưa phát huy tác dụng tích cực. Nhà dưỡng lão cũng rất thiếu”.

Hồi tháng 8-2012, vụ tự tử của một cụ bà 78 tuổi góa chồng gây bàng hoàng dư luận cả nước. Cụ uống thuốc trừ sâu tự tử trước trụ sở hội đồng thành phố, trong túi áo để lại bức thư tuyệt mệnh viết: “Tại sao nhà nước cắt bỏ trợ cấp xã hội của tôi với lý do con rể tôi mới tìm được việc làm? Luật pháp phải bảo vệ dân, vậy mà không bảo vệ tôi. Thật đau buồn!”.

Trường hợp của cụ Kim Man-jom, 73 tuổi, cũng gây bức xúc dư luận. Năm 2011, sau khi chồng chết, cụ không được các con trai chung sức chăm sóc, cho ở cùng các cháu nên tuyệt vọng muốn tự tử. Cụ trả lời một nhà báo Hàn Quốc: “Tôi treo cổ định tự tử nhưng được người hàng xóm cứu sống”.

Theo giới báo chí Hàn Quốc, chính phủ nước này có kế hoạch tăng tuổi nghỉ hưu để người cao  tuổi có thể tăng quỹ tiết kiệm sống tuổi già và yêu cầu các địa phương xây dựng nhiều nhà dưỡng lão chăm sóc người già không nơi nương tựa. Các thành phố lớn cũng được yêu cầu thành lập những trung tâm xã hội ngăn chặn nạn tự tử.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo