xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Indonesia không nhân nhượng Trung Quốc

Hoàng Phương

Bất chấp sức ép từ Bắc Kinh, giới chức Indonesia hôm 20-6 tuyên bố sẽ kiên quyết bảo vệ lãnh hải tại biển Đông sau khi xảy ra một loạt vụ đối đầu giữa tàu hải quân nước này và tàu Trung Quốc gần quần đảo Natuna.

Phó Tổng thống Indonesia Jusuf Kalla nói với Reuters rằng Jakarta sẽ gửi thông điệp yêu cầu Bắc Kinh tôn trọng chủ quyền của họ đối với vùng biển nói trên. Cùng ngày, Bộ trưởng Hàng hải và Ngư nghiệp Indonesia Susi Pudjiastuti gọi hành động đánh bắt của tàu Trung Quốc là “tội phạm”, đồng thời nhấn mạnh sẽ chẳng có thỏa thuận nào giữa các quốc gia về việc cho phép ăn cắp cá.

Người phát ngôn Hải quân Indonesia, ông Edi Sucipto, cũng tuyên bố sẽ tiếp tục mạnh tay với tàu cá nước ngoài bị xem là hoạt động trái phép trong lãnh hải của mình.

Những lời lẽ cứng rắn trên được đưa ra một ngày sau khi Bắc Kinh cáo buộc tàu hải quân Indonesia “sử dụng vũ lực quá mức cần thiết” bằng cách nổ súng vào các tàu cá nước này đang hoạt động ở “ngư trường truyền thống của Trung Quốc” hôm 17-6 khiến một ngư dân bị thương. Tuy nhiên, Jakarta cho biết chỉ bắn cảnh cáo vào một số tàu cá Trung Quốc nhưng không có ai bị thương. Sau đó, một tàu cá Trung Quốc cùng 7 ngư dân bị Hải quân Indonesia bắt giữ.

Tàu chiến KRI Imam Bonjol-383 của Indonesia vừa bắt giữ 1 tàu cá Trung Quốc hôm 17-6 Ảnh: SCMP
Tàu chiến KRI Imam Bonjol-383 của Indonesia vừa bắt giữ 1 tàu cá Trung Quốc hôm 17-6 Ảnh: SCMP

Đây là vụ đối đầu thứ 3 giữa Hải quân Indonesia và tàu Trung Quốc gần Natuna từ đầu năm đến giờ. Phản ứng mạnh của Jakarta là điều dễ hiểu bởi Bắc Kinh đưa một phần quần đảo Natuna vào trong cái gọi là “đường lưỡi bò” mà nước này đơn phương vạch ra để độc chiếm biển Đông. Ông Kalla kêu gọi quốc gia này tuân thủ luật pháp quốc tế liên quan đến chủ quyền quần đảo Natuna.

Tầm quan trọng của luật pháp quốc tế cũng được ông Thad Allen, cựu chỉ huy Lực lượng Tuần duyên Mỹ, nhấn mạnh trước thực trạng các tàu tuần duyên gia tăng hoạt động tại biển Đông. Đáng lo ngại là tàu tuần duyên Trung Quốc được trang bị vũ khí và những tính năng không khác gì tàu hải quân, thường xuyên quấy rối tàu thuyền nước khác tại vùng biển tranh chấp.

Đề cập vụ Philippines kiện “đường lưỡi bò” ra Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) ở The Hague - Hà Lan, ông Allen nói với trang Bloomberg rằng bất kỳ nước nào cố tình vi phạm hoặc phớt lờ phán quyết của tòa án quốc tế sẽ đối mặt không ít rủi ro. Trong khi đó, tờ Financial Times nhận định cho dù phán quyết của PCA có là gì thì Trung Quốc trong mắt cộng đồng quốc tế vẫn giống một “kẻ bắt nạt” không tôn trọng luật pháp quốc tế.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo