xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Iran tiêu diệt chủ mưu vụ khủng bố kép

Phạm Nghĩa (Theo Reuters, BBC)

(NLĐO) – Iran ngày 11-6 tuyên bố lực lượng an ninh nước này đã tiêu diệt nghi can lên kế hoạch vụ khủng bố kép ở thủ đô Tehran làm 17 người thiệt mạng.

Hãng tin Tasnim dẫn lời Bộ trưởng Tình báo Iran Mahmoud Alavi khẳng định chủ mưu và nghi can chính trong vụ khủng bố kép ở thủ đô Tehran đã bị lực lượng an ninh giết chết hôm 10-6 (giờ địa phương).

Nhà chức trách Iran cũng bắt giữ 7 nghi can liên quan đến vụ tấn công. Theo quan chức tư pháp cấp tỉnh Ahmad Fazelian, 7 người này bị tình nghi hỗ trợ vụ khủng bố. Họ bị bắt tại TP Fardis, cách Tehran khoảng 50 km về phía Tây. Hãng tin ISNA dẫn nguồn tin tư pháp tỉnh Fars nói rằng 7 người đang bị giam tại huyện Larestan, có thể dính líu tới tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Trước đó 1 ngày, Iran thông báo đã bắt giữ tổng cộng 41 nghi can trong cuộc điều tra vụ khủng bố làm chết 17 người hôm 7-6. Cảnh sát Tehran xác nhận chiếc xe mà những kẻ tấn công sử dụng được tìm thấy ở trung tâm thủ đô cuối tuần qua.

"Ban đầu, bọn chúng tới lăng mộ, để 2 người ở lại rồi đi tiếp đến trung tâm thành phố để tấn công vào quốc hội" – cảnh sát Tehran cho biết.

Bộ trưởng Alavi tiết lộ hồi tháng trước, cơ quan tình báo nước này đã phát hiện và xóa sổ một nhóm khủng bố nhưng không thông báo cho công chúng vì sợ gây lo ngại cho người dân.


Iran tiêu diệt chủ mưu vụ khủng bố kép - Ảnh 1.

Vụ khủng bố kép ở Tehran khiến 17 người thiệt mạng hôm 7-6. Ảnh: REUTERS

Trong một diễn biến khác, Iran vừa huy động máy bay chở thực phẩm tới Qatar trong bối cảnh quốc gia Vùng Vịnh đang trong tình trạng thiếu hụt lương thực vì bị một số nước cắt đứt quan hệ ngoại giao và thương mại.

Ả Rập Saudi là một trong những nước phong tỏa biên giới với Qatar về cáo buộc Doha "gây quỹ cho khủng bố". 40% lượng thực phẩm của Qatar được nhập khẩu từ Ả Rập Saudi theo đó bị cấm xuất khẩu sang nước này.

Người phát ngôn hãng hàng không Iran Air cho hay 5 chiếc máy bay chở các mặt hàng dễ hư hỏng như trái cây và rau quả đã tới Qatar, mỗi chiếc chở khoảng 90 tấn hàng. Một máy bay khác sẽ được huy động trong ngày 11-6.

Không rõ số thực phẩm kể trên là hàng viện trợ hay giao dịch thương mại. Hãng tin Tasnim cũng đưa tin 3 tàu với 350 tấn thực phẩm của Iran dự kiến khởi hành tới Qatar trong thời gian sớm nhất.

Ngoài ra, Iran đã mở cửa không phận đối với các chuyến bay từ Qatar sau khi Ả Rập Saudi, Bahrain và Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) tiến hành đóng cửa không phận.

Doha trong một tuyên bố cho biết họ sẽ không trả đũa vụ Ả Rập Saudi, Bahrain và UAE yêu cầu tất cả công dân Qatar phải rời khỏi đất nước trong vòng 14 ngày. Hiện có khoảng 11.000 công dân đến từ 3 quốc gia trên đang cư trú ở Qatar.


Iran tiêu diệt chủ mưu vụ khủng bố kép - Ảnh 2.

Một siêu thị ở Doha - Qatar. Ảnh: EPA

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo