Tới nay, cả Israel và Syria đều không chính thức bình luận về vụ này. Tuy nhiên, truyền thông Israel thì không im lặng. Đêm 1-11, Kênh 10 của Israel chỉ trích “không thể tưởng tượng nổi” một đồng minh của Tel Aviv lại hành động như thế.

Dàn chiến đấu cơ F-15 của Israel. Ảnh: rense.com
Còn Kênh 2 dẫn nguồn tin của tờ Times of Israel khẳng định sự rò rỉ “trực tiếp từ Nhà Trắng” và không quên nhấn mạnh đây không phải là lần đầu tiên chính quyền Tổng thống Barack Obama “vạch áo cho người xem lưng Israel”.
Chuyên gia quân sự củaKênh 2, ông Roni Daniel, cho hay chính sách “không nói không rằng” của Israel lâu nay khiến Tổng thống Syria Bashar al-Assad khó mà đáp trả các vụ tấn công. “Tuy nhiên, việc Mỹ công khai để lộ tin tức về hành động của Israel đang đẩy Assad đến gần cột mốc phản công” – ông Daniel nói. Bằng chứng là vào cuối tháng 5, sau một vụ không kích được cho là của Israel nhắm vào Syria, Ngoại trưởng Syria Walid Moallem đã cảnh báo: “Nếu Israel còn tấn công, chúng tôi sẽ trả đũa ngay tức khắc”.
Trong khi đó, nhật báo Hurriyet ngày 2-11 đưa tin Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu đã phủ nhận cáo buộc nước này cung cấp thông tin tình báo để Israel tấn công căn cứ Syria đêm 30-10.
Ngoại trưởng Davutoglu nói: "Có mưu toan đổ cho Thổ Nhĩ Kỳ đã hợp tác với Israel. Về nguyên tắc, chúng tôi có vấn đề với Syria. Nhưng chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ chưa từng hợp tác với Israel chống lại bất kỳ nước Hồi giáo nào và sẽ không bao giờ làm như vậy".
Bình luận (0)