xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

"Kế hoạch 100 ngày" của hai ông Trump - Tập

N.Thương (theo Reuters, BBC)

(NLĐO) - Tổng tống Mỹ Donald Trump đã nhận lời mời sang thăm Trung Quốc của Chủ tịch Tập Cận Bình, theo lời khẳng định của Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson hôm 7-4.

Ông Tillerson cho biết chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Trump sẽ là một chuyến thăm cấp Nhà nước trong năm 2017 nhưng ông không cung cấp chi tiết cụ thể.

Trước đó, Tổng thống Trump đã đón tiếp Chủ tịch Tập Cận Bình trong chuyến thăm chính thức Mỹ kéo dài 2 ngày tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở bang Florida.

Năm ngoái, ông Trump từng phát ngôn rằng Trung Quốc đã “cưỡng bức nước Mỹ” và tuyên bố Trung Quốc là “kẻ thao túng tiền tệ”. Tuy vậy, chuyến thăm lần này của ông Tập có vẻ đã đạt hiệu quả ngoại giao khi cả hai nhà lãnh đạo nhất trí về một thể thức mới cho các cuộc đối thoại Mỹ - Trung.

“Bầu không khí và sự tương tác giữa 2 nhà lãnh đạo rất khả quan…Tất cả chúng tôi đều cảm thấy khá ổn về kết quả của cuộc gặp cấp cao này”- Ngoại trưởng Tillerson cho biết.


Ông Trump và ông Tập dạo bộ trong khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago hôm 7-4. Ảnh: Reuters

Ông Trump và ông Tập dạo bộ trong khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago hôm 7-4. Ảnh: Reuters

Dù đã giảm bớt thái độ chống Trung Quốc mà ông từng thể hiện trong suốt cuộc bầu cử tổng thống Mỹ cuối năm 2016 song hôm 7-4, ông Trump vẫn thúc giục Chủ tịch Tập Cận Bình nên hành động nhiều hơn để kiềm chế chương trình hạt nhân của Triêu Tiên và giảm bớt thâm hụt thương mại của Mỹ với Trung Quốc.

Hai nhà lãnh đạo đã nhất trí với “kế hoạch 100 ngày” cho những cuộc đàm phán thương mại nhằm thúc đẩy xuất khẩu của Mỹ và giảm bớt thặng dư thương mại của Trung Quốc đối với Mỹ.

Ngoài ra, Ngoại trưởng Mỹ Tillerson cũng cho biết ông Tập đã đồng ý tăng cường hợp tác trong việc kiểm soát các chương trình tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên, tuy nhiên ông không đề cập tới bất kỳ phương pháp mới nào để chấm dứt thái độ thách thức của Bình Nhưỡng.

Trong giai đoạn tranh cử tổng thống, ông Trump từng hứa rằng sẽ chấm dứt cái mà ông gọi là “sự cướp đoạt cơ hội việc làm của người Mỹ bởi người Trung Quốc” và rất nhiều người lao động Mỹ đã ủng hộ ông trong chiến thắng bất ngờ ở cuộc bầu cử ngày 8-11 năm ngoái. Giờ đây ông đang chịu áp lực phải đền đáp và thực hiện lời hứa với họ.

Hồi tuần trước, ông Trump còn viết trên Twitter rằng nước Mỹ sẽ không thể tiếp tục cho phép những khoản thâm hụt thương mại khổng lồ cũng như tỉ lệ thất nghiệp cao và khẳng định cuộc gặp của ông với ông Tập sẽ “vô cùng khó khăn”.

Tuy vậy, trong cuộc đối thoại hôm 7-4, vị Tổng thống khó đoán này không chỉ bày tỏ một luận điệu khác mà còn tránh được cả những nguy cơ phá vỡ các giao thức ngoại giao mà người Trung Quốc lo ngại.


Hai phái đoàn ngoại giao Mỹ-Trung bên bàn đàm phán tại Mar-a-Lago bang Florida. Ảnh: Reuters

Hai phái đoàn ngoại giao Mỹ-Trung bên bàn đàm phán tại Mar-a-Lago bang Florida. Ảnh: Reuters

Khi hai phái đoàn gặp nhau tại bàn đàm phán, ông Trump đã phát biểu với báo giới: “Chúng tôi đã có những bước tiến đáng kể trong quan hệ với Trung Quốc. Chúng tôi sẽ tiếp tục có những bước tiến mới. Tôi cho rằng mối quan hệ mà Chủ tịch Tập và tôi đã cùng xây dựng là khá tích cực. Tôi tin rằng rất nhiều vấn đề không hay tiềm tàng giữa hai bên rồi sẽ biến mất”.

Về phía Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, ông Tập cũng tỏ ra đồng tình: “Chúng tôi đã hiểu rõ nhau hơn và đã xây dựng được niềm tin. Tôi tin rằng chúng ta sẽ tiếp tục phát triển một cách ổn định để tạo nên những mối quan hệ hữu nghị... Vì hòa bình và ổn định của thế giới, chúng tôi cũng muốn làm tròn trách nhiệm lịch sử của mình”.

“Tôi đồng ý với ngài 100%”- ông Trump đáp lại ngay sau đó.

Trong khi đó, hãng tin Tân Hoa Xã của Trung Quốc đưa tin ông Tập đã động viên Mỹ tham gia vào kế hoạch “Một vành đai, một con đường” của ông, một dự án được mệnh danh là “con đường tơ lụa mới” nhằm thiết lập 2 tuyến giao thương lớn: một tuyến trên bộ trải dài từ Trung Quốc qua Trung Á để tới châu Âu, tuyến còn lại trên biển để nối các hải cảng ở phía Đông Trung Quốc, qua biển Đông, Ấn Độ Dương, Địa Trung Hải để đến các trung tâm thương mại ở châu Phi và Trung Đông.

Ngoài ra, cũng theo Tân Hoa Xã, ông Tập còn kêu gọi trao đổi quân sự giữa hai nước và nói rằng Trung Quốc và Mỹ nên “tận dụng những cơ chế đối thoại được thiết lập giữa các quan chức quân sự giữa 2 nước”. Tuy nhiên, Tân Hoa Xã không đưa tin cụ thể thêm về vấn đề này.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo