xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Kim Jong-un nhận giải chính khách toàn cầu

Xuân Mai (Theo Sydney Morning Herald, Jakarta Post)

(NLĐO) – Trung tâm Sukarno (Indonesia) thông báo lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ nhận giải thưởng “chính khách toàn cầu” của năm nay vì thành tích "kiên trì chống chủ nghĩa thực dân mới"

Bà Rachmawati Soekarnoputri, con gái của Tổng thống Sukarno (tổng thống đầu tiên của Indonesia trong giai đoạn 1945-1967), cho biết: “ Chúng tôi sẽ trao giải thưởng cho ông Kim Jong-un vì ông đã kiên định trong việc thực hiện những tư tưởng của cố lãnh đạo Kim Nhật Thành, đó là chống lại chủ nghĩa đế quốc”.

 

Trung tâm Sukarno (Indonesia) tuyên bố lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (giữa) sẽ nhận giải thưởng “chính khách toàn cầu. Ảnh: Reuters
Trung tâm Sukarno (Indonesia) tuyên bố lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (giữa) sẽ nhận giải thưởng “chính khách toàn cầu. Ảnh: Reuters

 

Theo báo Jakarta Post (Indonesia), bà Rachmawati đã bác bỏ quan điểm cho rằng ông Kim Jong-un là một nhà độc tài. “Tất cả điều đó chỉ là sự tuyên truyền của phương Tây. Việc duy trì những nguyên tắc để đạt được mục tiêu nhất định thường khiến nhiều người cho rằng đây là hành vi của một nhà độc tài” - bà Rachmawati nói.

“Giải thưởng chính khách toàn cầu” của Trung tâm Sukarno có trụ sở tại đảo Bali thường được trao cho những nhà lãnh đạo có đóng góp cho hòa bình và sự phát triển của thế giới. Một số người đã từng nhận giải thưởng danh giá này gồm có lãnh tụ Ấn Độ Mahatma Gandhi và bà Aung San Suu Kyi, thủ lĩnh phe đối lập Myanmar.

Trước thông tin trên, báo Jakarta Globe bình luận: “Không rõ ông Kim Jong-un đã đóng góp gì cho hòa bình thế giới khi những chính sách hiếu chiến của ông đã làm đóng băng mối quan hệ giữa Triều Tiên với các quốc gia khác như Hàn Quốc, Mỹ và Nhật”.

Tổ chức Ân xá Thế giới cũng phản đối quyết định trên khi cho rằng ở Triều Tiên, nơi người dân không bày tỏ đủ sự tôn kính đối với các nhà lãnh đạo của đất nước đều bị xem là phạm tội nghiêm trọng còn người dân lúc nào cũng đối mặt nguy cơ bị bắt giữ và ngồi tù.

Hồi đầu tháng này, có thông tin cho rằng nhà lãnh đạo trẻ nói trên đã ra lệnh hành quyết một chủ trang trại rùa vì không chăm sóc đủ tốt cho những con rùa. Mặc dù, người nông dân này cố giải thích tình hình bị ảnh hưởng bởi những vấn đề liên quan đến điện nước và trang thiết bị nhưng không được ông Kim Jong-un chấp nhận. Triều Tiên còn gây sốc trong tháng 6 khi tuyên bố nước này đã phát minh ra loại thuốc có khả năng chữa bệnh AIDS, Ebola và ung thư.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo