xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Latvia bắt 2 người Nga đột nhập căn cứ quân sự

H.Bình (Theo Reuters, Global Post)

(NLĐO) - Latvia ngày 12-6 bắt giữ 2 nhà hoạt động Nga sau khi phát hiện họ đang xâm nhập 1 căn cứ quân sự ở nước này. Sự việc xảy ra khi Latvia đang tham gia cuộc tập trận do Mỹ chủ trì.

Quân đội Latvia cho biết 2 đối tượng nêu trên mang theo cờ của quân đội Nga và truyền đơn chống NATO, trèo qua bức tường bao quanh căn cứ quân sự Adazi hôm 10-6. Họ bị bắt vài phút sau đó nhưng đến ngày 12-6 mới chính thức bị bắt giữ.

Vụ bắt giữ cùng với sự việc tấn công máy tính tại Lithuania hôm 10-6 càng gia tăng căng thẳng giữa các quốc gia Baltic với Nga, vốn có bất đồng kể từ khi Moscow sáp nhập Crimea hồi năm 2014 và hỗ trợ lực lượng ly khai ở miền Đông Ukraine.

Các nhà chức trách Latvia tiến hành điều tra 2 đối tượng trên với cáo buộc tội gián điệp và cố thực hiện hành vi khủng bố. Nếu bị kết tội, họ phải đối mặt với án tù chung thân. Phong trào “Nước Nga khác”, có thủ lĩnh là nhà hoạt động xã hội Eduard Limonov, thừa nhận những người bị bắt thuộc nhóm này. Đại sứ quán Nga tại Latvia chưa đưa ra bình luận gì về các vụ bắt giữ.

 

Latvias army soldiers take their positions during the multinational NATO exercise Saber Strike in Adazi, Latvia, June 11, 2015. REUTERS/Ints Kalnins
Quân đội Litva trong cuộc tập trận “Sabre Strike 2015” tại Litva hồi tháng 6 Ảnh: REUTERS

Trong khi đó, hải quân Nga - Mỹ vừa gặp mặt hôm 10-6 tại trụ sở Hạm đội 6 của Mỹ ở Naples - Ý. Mục đích cuộc gặp nhằm thảo luận về cách tránh xung đột bất ngờ trên biển hoặc trên không. Hải quân hai nước gặp nhau lần cuối vào tháng 11-2013.

Trong diễn biến khác, chính quyền ly khai Ukraine tại Donetsk cho biết họ bắt đầu trả tiền USD cho những người hưởng lương hưu bị Kiev cắt phúc lợi xã hội. Lãnh đạo cơ quan lập pháp Donetsk Andrei Purgin cho biết quyết định đó chỉ tạm thời và áp dụng với những cựu chiến binh thời Liên Xô đến tuổi nghỉ hưu.

Thông báo làm dấy lên câu hỏi về việc chính quyền ly khai, vốn bị các ngân hàng Ukraine cắt quan hệ và tuyên bố không nhận viện trợ của Nga, lấy ngoại tệ mạnh như đồng USD từ đâu.

Ông Purgin giải thích: “Khi đưa vào hoạt động hệ thống 2 đồng tiền (từ đầu năm 2015), chúng tôi quyết định chấp nhận tiền thuế và dịch vụ đô thị trả bằng USD. Một số người bắt đầu thanh toán bằng USD và ngân hàng trung ương của chúng tôi bắt đầu tích lũy ngoại tệ mạnh. Hiện ngân hàng chi trả bằng đồng tiền này”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo