xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Lầu Năm Góc hiến kế cho ông Donald Trump đối phó Triều Tiên

Xuân Mai (Theo Reuters)

(NLĐO) - Lầu Năm Góc hôm 25-9 cho biết sẽ đề xuất các lựa chọn cho Tổng thống Mỹ Donald Trump để đối phó với Triều Tiên nếu Bình Nhưỡng tiếp tục các hành động khiêu khích.

Triều Tiên đang điều động các máy bay và tăng cường phòng thủ ở bờ biển phía Đông nước này, sau khi Mỹ phái máy bay ném bom B-1B tới bán đảo Triều Tiên hồi cuối tuần rồi.

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc hôm 26-9 dẫn nguồn tin từ các cơ quan tình báo nước này cho biết thông tin trên.

Đại tá Robert Manning, người phát ngôn Lầu Năm Góc, cho hay: "Nếu Triều Tiên không ngừng những hành động khiêu khích, chúng tôi chắc chắn sẽ đưa ra các lựa chọn cho tổng thống về việc đối phó với Triều Tiên".

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho rằng Bình Nhưỡng có quyền bắn hạ các máy bay ném bom Mỹ ngay cả khi chúng không bay vào không phận nước này.

Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong-ho hôm 25-9 khẳng định Tổng thống Mỹ Donald Trump là người tuyên chiến trước. "Cả thế giới nên nhớ rõ rằng chính Mỹ đã tuyên chiến trước với đất nước chúng tôi. Do đó, chúng tôi có mọi quyền đáp trả, bao gồm bắn hạ các máy bay ném bom chiến lược Mỹ ngay cả khi chúng không ở trong không phận Triều Tiên" – ông Ri nói.

Lãnh đạo này cho rằng câu hỏi ai trụ được lâu hơn sẽ được trả lời khi trước đó ông Donald Trump nói lãnh đạo Triều Tiên không thể trụ lâu.


Phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders. Ảnh: AP

Phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders. Ảnh: AP

Tuy nhiên, phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders sau đó đã phủ nhận việc Mỹ tuyên chiến với Triều Tiên và cho đó là điều vô lý. "Chuyện một quốc gia bắn hạ máy bay của một nước khác khi chúng bay trên vùng biển quốc tế là điều không thích hợp" – bà Sanders nhấn mạnh.


Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc Liu Jieyi. Ảnh: Reuters

Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc Liu Jieyi. Ảnh: Reuters

Phản ứng trước phát ngôn của Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên, Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc Liu Jieyi nói với hãng tin Reuters việc leo thang những tranh cãi qua lại giữa Triều Tiên và Mỹ quá nguy hiểm và giải pháp duy nhất vẫn là đàm phán.

"Chúng tôi muốn mọi thứ lắng xuống, chúng trở nên quá nguy hiểm và không có lợi cho bên nào. Chúng tôi hy vọng rằng Mỹ và Triều Tiên sẽ thấy rằng không có cách nào khác ngoài đàm phán để giải quyết vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên... Những sự lựa chọn thay thế khác là một thảm hoạ" – ông Liu cho biết.

img

Lầu năm góc hiến kế cho ông Trump đối phó Triều Tiên

Không chỉ ông Liu bày tỏ lo ngại, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres cảnh báo các cuộc khẩu chiến giữa Triều Tiên và Mỹ leo thang làm tăng nguy cơ tính toán sai lầm. Bà Stephane Dujarric, phát ngôn viên của ông Antonio Guterres, cho biết: "Cuộc tranh cãi nảy lửa có thể dẫn đến hiểu lầm chết người. Giải pháp duy nhất vẫn là ngoại giao".

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo