xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Luật sư của kẻ hiếp dâm: "Sẽ thiêu con gái nếu đi chơi tối"

Xuân Mai (Theo Gulf Times, PTI)

(NLĐO) - Luật sư A.P. Singh, người bào chữa cho 2 bị cáo trong vụ hiếp dâm làm chết một nữ sinh viên ở New Delhi - Ân Độ, vừa gây sốc khi tuyên bố sẽ thiêu sống con gái nếu dám quan hệ tình dục trước hôn nhân và đi chơi với bạn trai vào buổi tối.

Ông A.P. Singh đang bị cân nhắc tước bằng luật sư vì phát ngôn mang tính "căm ghét phụ nữ". Tỏ vẻ không hài lòng trước phán quyết tử hình của tòa dành cho 2 thân chủ của mình là Akshay Thakur và Vinay Sharma, ông A.P. Singh không ngần ngại tuyên bố như trên, đồng thời khuyên các bậc phụ huynh cũng nên làm như thế.
 
Nhiều người cho rằng những lời lẽ của ông Singh đang ám chỉ nữ sinh viên xấu số. Cô chết vì những vết thương nghiêm trọng do bị 6 người đàn ông hiếp dâm tập thể trên xe buýt tư nhân, sau khi đi xem phim cùng bạn trai hôm 16-12-2012.
  
img
Ông A.P. Singh đang khiến dư luận giận dữ vì những phát ngôn kỳ thị nữ giới. Ảnh: AP

Murari Tiwari, thư ký của Hội đồng Luật sư Delhi, cho biết ông đã nhận được khiếu nại từ các tổ chức phi chính phủ về phát biểu của ông Singh trong một bài phỏng vấn. Ông Tiwari nói rằng phát ngôn trên là "sai trái về mặt đạo đức nghề nghiệp" và hội đồng đang cân nhắc hủy giấy phép hành nghề của ông này. "Làm sao ông ta có thể nói một điều như vậy? Những bình luận của ông ta sặc mùi căm ghét phụ nữ" - Surya Prakash Khatri, chủ tịch hội đồng, nói. 
 
* Trong khi đó, tại nước láng giềng Pakistan, hàng chục người dân đã xuống đường biểu tình tại thành phố Lahore, nơi một bé gái 5 tuổi đang được điều trị sau khi bị cưỡng hiếp hôm 13-9. Những người biểu tình đòi "công lý" và "treo cổ hung thủ".
 
Bé gái 5 tuổi mất tích hôm 13-9 ngay trước nhà mình ở Mughalpura và được tìm thấy tối cùng ngày tại bãi đậu xe của bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Cô bé có thể bị bỏ lại đây sau khi bị tấn công. Bác sĩ cho biết nạn nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng bị thương nặng và vẫn chưa nhận thức được.
 
Một cuộc biểu tình khác đã diễn ra tại trung tâm thành phố Multan, nơi hàng chục người hô vang khẩu hiệu phản đối sự thờ ơ của cảnh sát và sự thất bại của chính phủ trong việc kiểm soát tội phạm.
 
Cảnh sát đang xem xét vụ việc và truy tìm hung thủ. Bộ trưởng liên bang Pervaiz Rashid lên án vụ việc và khẳng định chính phủ sẽ không tha thứ cho những kẻ phạm tội ác này.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo