xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mối đe dọa lớn nhất của Mỹ

HUỆ BÌNH

Tổng thống Barack Obama tin rằng tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng không thể tấn công nước Mỹ

Theo thông tin mới nhất, Syed Rizwan Farook, nghi phạm xả súng ở Trung tâm Vùng Inland (IRC) thuộc TP San Bernardino, bang California hôm 2-12, dường như có liên hệ với những kẻ bị liệt vào danh sách khủng bố quốc tế và đã bị cực đoan hóa.

Trong khi đó, kẻ mà y gọi là vợ - Tashfeen Malik đã đăng tải lời thề trung thành với thủ lĩnh IS trên mạng xã hội ngay trước khi vụ xả súng xảy ra.

Nỗi lo khủng bố nội địa

Sau khi khám xét căn hộ cũng như chiếc SUV đen của cặp nghi phạm, cảnh sát phát hiện 2 súng trường, 2 súng ngắn, hơn 6.000 băng đạn, 12 quả bom ống cùng hàng trăm vật liệu chế tạo bom. Cảnh sát trưởng San Bernardino, ông Jarrod Burguan, cho hay vụ xả súng “được lên kế hoạch” và cặp đôi nghi phạm có vẻ định thực hiện một cuộc tấn công khác.

Thảm kịch hôm 2-12 dường như là bằng chứng cho thấy người dân Mỹ lo sợ khủng bố nội địa hơn cả. Theo kết quả cuộc thăm dò mới công bố của Trường ĐH Quinnipiac, 58% người Mỹ xem mối đe dọa lớn nhất của nước này đến từ những công dân trong nước bị cực đoan hóa, tiếp đó là “người nhập cảnh vào Mỹ bị cực đoan hóa” (17%) và người tị nạn Syria (16%).

 

Người dân tưởng niệm các nạn nhân vụ xả súng ở TP San Bernardino hôm 3-12 Ảnh: REUTERS
Người dân tưởng niệm các nạn nhân vụ xả súng ở TP San Bernardino hôm 3-12 Ảnh: REUTERS

 

Số liệu của Quỹ Nước Mỹ cũng cho thấy các kêu gọi thắt chặt an ninh biên giới Mỹ - như việc hạ viện nước này thông qua dự luật chấm dứt tiếp nhận người tị nạn Syria mới đây - đã sai đường. Theo quỹ này, trong 14 năm kể từ vụ khủng bố 11-9-2001 (vụ duy nhất mà khủng bố đến từ nước ngoài), không vụ khủng bố nội địa nào có thủ phạm là công dân nước ngoài. Chưa hết, trong số 497 cá nhân bị bắt vì liên quan đến khủng bố có tới 64% sinh ra ở Mỹ.

Cũng trong 14 năm qua, đã xảy ra 26 cuộc tấn công khủng bố nội địa do các tay khủng bố trong nước Mỹ gây ra và chỉ có 7/26 vụ liên quan đến chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan. Gây ra 19 vụ còn lại là những kẻ cực đoan cánh hữu - bao gồm những kẻ theo đuổi sự thống trị của người da trắng hay những kẻ chống chính phủ - mà gần đây nhất là thảm sát cướp đi sinh mạng của 9 người tại một nhà thờ của người da đen ở TP Charleston, bang South Carolina. Đây là bằng chứng cho thấy khủng bố nội địa ở Mỹ không gắn với 1 hệ tư tưởng cụ thể nào.

Tỉ lệ ủng hộ khủng bố tăng cao

Trong khi đó, nghiên cứu gần đây của Trung tâm An ninh mạng và Nội địa thuộc Trường ĐH George Washington (Mỹ) báo động rằng số lượng người ủng hộ IS ngay tại Mỹ hiện đã tăng lên vài ngàn người. Ít nhất 56 người bị buộc tội vì có những hoạt động liên quan đến IS tại Mỹ trong năm 2015, cao hơn 3 lần so với năm trước đó.

Báo cáo cho biết ít nhất 300 người Mỹ đang tích cực ủng hộ và phát tán thông tin tuyên truyền của IS trên mạng xã hội. Trong khi Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) mở khoảng 900 cuộc điều tra nhằm vào những phần tử cực đoan bạo lực nội địa tại toàn bộ 50 bang thì khoảng 250 người Mỹ tìm cách đến những lãnh thổ IS đang kiểm soát ở Syria và Iraq. Đồng tác giả báo cáo là Lorenzo Vidino cho rằng dù thông tin người Mỹ gia nhập IS không phải mới song “quy mô của việc huy động và cực đoan hóa liên quan tới IS là chưa từng có”.

Còn theo cuộc thăm dò của Trường Quinnipiac kể trên, 83% trong số 1.453 người được hỏi tin là sẽ có một cuộc khủng bố gây thương vong lớn trên đất Mỹ. Ngoài ra, 62% nghĩ Mỹ và đồng minh đang bại trận trong cuộc chiến chống IS trong khi 54% ủng hộ Mỹ phái bộ binh đi chiến đấu với IS.

Bất chấp những lo sợ này, Tổng thống Barack Obama tuyên bố IS không thể tấn công nước Mỹ trong cuộc phỏng vấn với đài CBS hôm 3-12. “IS sẽ không là mối đe dọa hiện hữu đối với Mỹ. Dù chúng là một tổ chức nguy hiểm như Al Qaeda nhưng chúng ta đã có sự phòng thủ chắc chắn” - ông nhấn mạnh. Tổng thống Mỹ còn trấn an người dân nên bình tĩnh và không sợ hãi.

 

Nỗ lực kiểm soát súng thất bại

Chỉ một ngày sau vụ xả súng kinh hoàng tại TP San Bernardino, Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu bác bỏ một loạt dự luật về kiểm soát súng do Đảng Dân chủ đề xuất, bao gồm mở rộng kiểm tra nhân thân của những người mua súng trên mạng hoặc tại hội chợ súng và cấm người có tên trong danh sách theo dõi khủng bố mua súng.

Với dự luật thứ nhất, theo báo The Guardian, chỉ có 4/54 thượng nghị sĩ của Đảng Cộng hòa (GOP) bỏ phiếu ủng hộ và toàn bộ 4 ứng viên tổng thống Mỹ của GOP trong Thượng viện - Ted Cruz, Lindsey Graham, Rand Paul và Marco Rubio - bỏ phiếu bác. Những lá phiếu phản đối của GOP cũng chặn đứng dự luật thứ hai.

Thượng nghị sĩ Dianne Feinstein, người đề xuất dự luật thứ hai, nặng lời chỉ trích các đồng nghiệp GOP: “Nhiều năm nay, quốc hội đã tê liệt trước giới ủng hộ sử dụng súng trong khi ngày càng nhiều người Mỹ thiệt mạng trong các cuộc xả súng hàng loạt. Cảnh tàn sát sẽ không dừng lại cho đến khi quốc hội có đủ dũng khí quay lưng với những tổ chức vận động súng ống và bảo vệ đất nước”.

Đài CBS (Mỹ) cho hay sau thảm kịch tại San Bernardino, những người theo đường lối tự do chê bai GOP chẳng làm gì ngoài chuyện “chia sẻ và cầu nguyện”. Theo báo Guardian (Anh), hơn 20 năm qua, Hiệp hội Súng trường quốc gia (NRA) và GOP đã bắt tay đẩy lùi bất cứ nỗ lực kiểm soát súng nào. Hệ quả, như báo The Washington Post (Mỹ) chỉ ra, trong vòng 10 năm (tính đến năm 2014), các nghi phạm khủng bố tìm cách mua vũ khí ở Mỹ ít nhất 2.233 lần.

M.Nhung

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo