xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ: Đại hội Đảng Cộng hòa vào "cuộc chiến"

Xuân Mai (Theo VOA)

(NLĐO) - Đại hội toàn quốc Đảng Cộng hòa Mỹ (GOP) diễn ra tại TP Cleveland, bang Ohio từ ngày 18 đến 21-7 giữa lúc nỗi lo an ninh gia tăng sau các vụ cảnh sát bị sát hại gần đây.

Trước thềm đại hội, Hội đồng cảnh sát TP Cleveland kêu gọi tạm hoãn luật cho phép người dân mang vũ khí trong thời gian diễn ra sự kiện này nhưng Thống đốc bang Ohio John Kasich cho biết ông không có đủ quyền hạn để làm thế.

Vấn đề bạo lực chống cảnh sát dự kiến sẽ phủ bóng đại hội này sau vụ 3 cảnh sát bị giết hại ở bang Louisiana hôm 17-7. Giới chức GOP cho biết chủ đề ngày khai mạc đại hội đảng là “Làm cho nước Mỹ an toàn trở lại".

Ứng viên tổng thống Donald Trump tuyên bố đảng ông sẽ cứng rắn trong việc chấm dứt tình trạng bạo lực hiện nay. Nhân dịp này, tỉ phú Trump tận dụng vụ xả súng trên để nhấn mạnh với cử tri rằng ông là người khôi phục lại luật pháp và trật tự cho đất nước tốt hơn đối thủ Hillary Clinton của đảng Dân chủ.


Đảng Cộng hòa Mỹ khai mạc đại hội đảng toàn quốc tại TP Cleveland, bang Ohio bắt đầu từ ngày 18-7. Ảnh: VOA

Đảng Cộng hòa Mỹ khai mạc đại hội đảng toàn quốc tại TP Cleveland, bang Ohio bắt đầu từ ngày 18-7. Ảnh: VOA

3 cuộc thăm dò hôm 17-7 cho thấy bà Clinton có phần vượt trội hơn đối thủ Trump. Cuộc thăm dò của đài ABC News/báo Washington Post cho thấy bà Clinton dẫn trước với tỉ lệ 47%, so với tỉ lệ 43% của ông Trump. Trong khi đó, cuộc thăm dò của đài NBC News/báo Wall Street Journal cho kết quả 46%-41% nghiêng về phía cựu ngoại trưởng Mỹ. Còn cuộc thăm dò của đài CNN/Công ty ORC cho kết quả 49%-42%, với phần thắng thuộc về bà Clinton.

Cũng theo thăm dò, ông Trump chiếm được sự tin cậy của cử tri trong hai vấn đề ưu tiên hàng đầu là kinh tế và chống khủng bố. Ngoài ra, 49% cử tri cho rằng những gì ông Trump nói đáng tin hơn so với tỉ lệ 41% dành cho bà Clinton.

Tỉ phú Donald Trump và cựu ngoại trưởng Hillary Clinton Ảnh: CNBC
Tỉ phú Donald Trump và cựu ngoại trưởng Hillary Clinton Ảnh: CNBC

Đại hội GOP diễn ra sau khi ông Trump tuyên bố chọn Thống đốc bang Indiana Mike Pence làm ứng viên phó tổng thống với hy vọng thu hút thêm sự ủng hộ của các cử tri bảo thủ trong đảng.

Trong khi đó, bà Clinton dự kiến sẽ chọn "phó tướng" vào ngày 22-6, 3 ngày trước đại hội đảng Dân chủ diễn ra tại TP Philadelphia, bang Pennsylvania.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo