xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ đưa vũ khí hạng nặng đến 6 nước châu Âu

H.Bình (Theo Tân Hoa Xã, RT, China News)

(NLĐO) – Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Tomasz Siemoniak ngày 23-6 xác nhận vũ khí hạng nặng của Mỹ sẽ được triển khai tại 6 nước châu Âu, trong đó có Ba Lan.

Tại một cuộc họp báo, ông Siemoniak khẳng định hoạt động triển khai này sẽ góp phần tăng cường an ninh trong khu vực. Theo Bộ trưởng Siemoniak, quyết định này là vấn đề chính trị, đồng thời nói thêm rằng các chi tiết của kế hoạch còn cần được thảo luận và đàm phán, bao gồm vấn đề về luật pháp và sự phân bổ cụ thể.

Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter lần đầu tiên công bố về kế hoạch triển khai vũ khí hạng nặng trên khi ở thăm thủ đô Tallin của Estonia. Ông Carter tuyên bố khoảng 250 xe tăng, xe bọc thép và các thiết bị quân sự khác của Mỹ sẽ được triển khai tại Estonia, Litva, Latvia, Bulgaria, Romania và Ba Lan. “Mục đích là giúp làm phong phú hoạt động huấn luyện và tăng tính cơ động cho các lực lượng ở châu Âu” - ông Carter nói.

 

img
Ông Carter tuyên bố khoảng 250 xe tăng sẽ được triển khai tại 6 nước châu Âu. Ảnh: REUTERS

 

“Nếu các loại vũ khí hạng nặng của Mỹ, có thể là xe tăng, trọng pháo và nhiều loại thiết bị quân sự khác được triển khai đến Đông Âu và các nước Baltic, đó sẽ là một bước đi hung hăng nhất của Mỹ và NATO kể từ khi kết thúc Chiến tranh lạnh khoảng 25 năm trước” - tướng Yury Yakubov, một quan chức cấp cao của quân đội Nga, cho biết.

Trước đó, Trung tướng Ben Hodges, chỉ huy quân đội Mỹ tại châu Âu, cho rằng vũ khí được trang bị cho khoảng một lữ đoàn có thể gồm xe tăng 160 M-1, xe chiến đấu M-2 Bradley, pháo tự hành...

Giới chức Nga cảnh báo Moscow sẽ đáp trả thích đáng nếu Mỹ thực hiện kế hoạch đưa thiết bị quân sự hạng nặng đến Đông Âu. Bên cạnh đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết sẽ bổ sung hơn 40 tên lửa đạn đạo liên lục địa mới có khả năng vượt qua những hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đại nhất vào kho vũ khí hạt nhân trong năm nay. “Chúng tôi có lý do để tin rằng Nga xem vùng Baltic là một trong những khu vực dễ bị tổn thương nhất của NATO” - Bộ trưởng Quốc phòng Estonia Sven Mikser nói.

Trong khi đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Ukraine Ivanna Klympush-Tsintsadze cho biết Liên hiệp châu Âu (EU) hối thúc Kiev dành quy chế đặc biệt lâu dài cho miền Đông Ukraine, chứ không chỉ trong thời hạn 3 năm. Ở khu vực đó, xung đột xảy ra vài giờ trước thềm các cuộc đàm phán giữa ngoại trưởng 4 nước Ukraine, Nga, Pháp và Đức tại thủ đô Paris (Pháp).

Quân đội Kiev cho biết một binh lính thiệt mạng, 12 người bị thương và cáo buộc các tay súng ly khai tiến hành các vụ nã pháo được cho là ác liệt nhất kể từ đầu năm tới nay nhằm vào một khu vực tương đối yên bình ở miền Đông. Ngược lại, lực lượng ly khai tố quân đội tấn công khiến 3 dân thường thiệt mạng. Chỉ riêng tháng 6-2015, các cuộc xung đột cướp đi sinh mạng của hơn 60 binh lính và dân thường.
 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo