xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ lại sắp vỡ nợ

Gia Hòa

Hạ viện Mỹ do phe Cộng hòa kiểm soát có thể bỏ phiếu vào tuần sau để quyết định vấn đề nâng trần vay nợ quốc gia trước ngày 27-2, nếu không, nước Mỹ lại đứng trước nguy cơ vỡ nợ.

Trong thỏa thuận mở cửa lại chính phủ vào cuối tháng 10-2013, Quốc hội Mỹ đã nâng trần nợ lên 17.000 tỉ USD với hạn chót là sau nửa đêm 7-2 (giờ địa phương).

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Jack Lew nói rằng sau thời hạn đó, bộ của ông sẽ phải sử dụng các biện pháp đặc biệt để chính phủ cầm cự cho đến khi quốc hội nâng trần nợ. Ông cảnh báo nước Mỹ sẽ khánh kiệt sau ngày 27-2 vì tới nay, chính phủ liên bang chỉ còn khoảng 50 tỉ USD tiền mặt, đủ chi trả tối đa trong 3 tuần lễ.

 

Chủ tịch Hạ viện Mỹ John Boehner sẽ tổ chức bỏ phiếu về nâng trần nợ vào tuần sauẢnh: REUTERS

Chủ tịch Hạ viện Mỹ John Boehner sẽ tổ chức bỏ phiếu về nâng trần nợ vào tuần sau

Ảnh: REUTERS

 

Đây là lần thứ hai trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Barack Obama, mâu thuẫn đảng phái đẩy nước Mỹ tiến sát bờ vực vỡ nợ.

Trong một diễn biến khác, ngày 7-2, ông Obama ký ban hành đạo luật nông nghiệp vừa được quốc hội thông qua. Đạo luật này cho phép chính phủ Mỹ phân bổ 956 tỉ USD để thực hiện các chính sách nông nghiệp trong 10 năm tới. Trong đó, tới 80% ngân quỹ được chi cho Chương trình Hỗ trợ bổ sung dinh dưỡng (SNAP) hay còn gọi là chương trình tem phiếu.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo