xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ tung biệt kích lùng khủng bố châu Phi

N.Thương (Theo Reuters, BBC)

(NLĐO)- Quân đội Mỹ vừa tiến hành song song 2 cuộc truy quét các thủ lĩnh phiến quân Hồi giáo tại châu Phi, cụ thể là Libya và Somalia. Trong ngày 5-10, họ đã bắt được lãnh đạo al-Qaeda tại Libya.

Hai tuần sau vụ tấn công khủng bố đẫm máu tại trung tâm mua sắm Westgate ở Nairobi - Kenya khiến ít nhất 67 người thiệt mạng, một quan chức Mỹ giấu tên thông báo lực lượng đặc nhiệm nước này đã bắt giữ Anas al-Libi, lãnh đạo al-Qaeda cấp cao tại Libya.
 
Có tên đầy đủ là Nazih Abdul-Hamed al-Ruqai, tên này bị truy nã từ năm 1998 với cáo buộc đứng sau những vụ đánh bom tại Kenya và Tanzania năm 1998 khiến 224 người thiệt mạng.  
 
img
Chân dung Anas al-Libi trong tư liệu của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI)
Ảnh: Reuters
  
Anas al-Libi, khoảng 49 tuổi, bị bắt trong một cuộc truy lùng sáng sớm 5-10 (giờ địa phương) tại thủ đô Tripoli dưới sự cho phép của chính phủ Libya. Khi đó, Libi đang đậu xe bên ngoài nhà thì bị 3 chiếc xe bao vây. Cửa kính xe của y bị đập vỡ và súng bị tước trước khi y bị bắt đi. Vợ của Libi cũng nhìn thấy vụ tấn công và miêu tả "những kẻ bắt cóc dường như là biệt kích nước ngoài".
 
Trước đó, chính phủ Mỹ đã treo thưởng 5 triệu USD cho ai có thông tin giúp tóm được Libi. Cuối năm 2012, đài CNN đưa tin có người nhìn thấy Libi tại Tripoli và các nguồn tin tình báo phương Tây cũng cho rằng Libi có nhiệm vụ thiết lập mạng lưới khủng bố của al-Qaeda tại Libya.
 
Trong khi đó, cuộc lùng bắt tại thị trấn Barawe ở Somalia đêm 4-10 lại không thu được kết quả như mong muốn. Quân đội Mỹ đã không thể bắt được một lãnh đạo nhóm khủng bố al-Shabab, kẻ bị tình nghi đứng sau vụ tấn công ở Nairobi.
 
Danh tính tên này chưa được công bố. Ban đầu, báo giới Mỹ đưa tin nghi phạm đã bị đặc nhiệm SEAL bắt giữ hoặc tiêu diệt vào rạng sáng 5-10 nhưng sau đó các quan chức Mỹ đính chính, khẳng định SEAL không tìm thấy mục tiêu mong muốn.
img
Hiện trường một vụ tấn công khủng bố ở Nairobi. Ảnh: Reuters
 
Cư dân thị trấn Barawe đã bị đánh thức bởi những tiếng súng lớn trên bãi biển lúc 3 giờ sáng (giờ địa phương) 5-10. Tờ New York Times dẫn lời một số nhân chứng kể rằng họ đã chứng kiến những màn đọ súng suốt một giờ và có cả trực thăng yểm trợ trên không.
 
Ban đầu, phía Al-Shabab cho rằng đặc nhiệm của Anh và Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành vụ tấn công nhưng London đã phủ nhận. Theo al-Sahbab, một tay súng đã thiệt mạng trong cuộc tập kích song nguồn tin cảnh sát Somali cho rằng có 7 tay súng bị tiêu diệt.
 
Ngoài ra, tình báo Somalia nói mục tiêu của cuộc truy quét tại Barawe là một chỉ huy người Chechnya. Tên này có thể đã bị thương trước đó, còn vệ sĩ thì bị bắn chết. 
Công bố danh tính kẻ tham gia vụ khủng bố Nairobi

Quân đội Kenya vừa công bố danh tính 4 tay súng tham gia tấn công trung tâm thương mại Westgate hôm 21-9, bao gồm Abu Baara al-Sudani, Omar Nabhan, Khattab al-Kene và Umayr. Cả 4 tên đều được cho là đã thiệt mạng trong lúc chống cự với quân đội Kenya. Trong danh sách không có tên Samantha Lewthwaite, người được mệnh danh là "góa phụ da trắng".
 
Trước đó, quân đội Kenya cho rằng phải có 10-15 tay súng tham gia, nhưng phía cảnh sát chốt lại con số này chỉ là 4-6 tay súng. Tổ chức khủng bố al-Shabab (có liên hệ với al-Qaeda) đã nhận trách nhiệm vụ tấn công và tuyên bố hành động này nhằm trả đũa những can thiệp quân sự của Mỹ tại Somalia.
 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo