xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nắng nóng cực đoan bao trùm trái đất

Cao Lực

Trái đất đang bước vào thời kỳ khí hậu mới với những đợt nắng nóng "bất thường" do biến đổi khí hậu

Sau nhiều năm theo dõi, Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) hôm 18-6 công bố 2 mức nhiệt độ mới được xác nhận nằm trong nhóm cao kỷ lục từng được ghi nhận trên trái đất. Cụ thể, vào ngày 21-7-2016, nhiệt độ tại khu vực Mitribah - Kuwait đã chạm mức 53,9 độ C và đến ngày 28-5-2017, nhiệt độ tại TP Turbat - Pakistan đã chạm mức 53,7 độ C. Đây là những mức nhiệt độ cao nhất được ghi nhận trong 76 năm qua. "Mức nhiệt độ ở Mitribah đã được WMO xác nhận là mức nhiệt cao nhất từng được ghi nhận ở toàn châu Á" - WMO thông báo.

Thông tin trên càng củng cố thêm kết quả một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Earth’s Future hồi tuần rồi, theo đó trái đất đang bước vào "thời kỳ khí hậu mới" với những đợt nắng nóng bất thường do biến đổi khí hậu. Tình trạng này đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Chẳng hạn như, vào hè năm ngoái tại khu vực Bắc bán cầu, hàng trăm người đã thiệt mạng và hàng ngàn người phải nhập viện vì nắng nóng cực đoan.

Nắng nóng cực đoan bao trùm trái đất - Ảnh 1.

Một người đàn ông “giải nhiệt” tại một vòi nước ở TP Lahore - Pakistan hôm 2-6. Ảnh: REUTERS

Nghiên cứu còn cảnh báo rằng đã có những dấu hiệu cho thấy các đợt nắng nóng kỷ lục mới đang xuất hiện ra vào mùa hè này, dẫn đến nỗi lo tình trạng nắng nóng cực đoan và lan rộng sẽ xảy ra thường xuyên hơn. Trong những ngày qua, nắng nóng bất thường đã xảy ra ở nhiều khu vực trên thế giới. Đáng chú ý, Ấn Độ đang trải qua một trong những đợt nắng nóng kéo dài nhất và tình trạng này càng trở nên tồi tệ khi mùa mưa đến chậm.

Nhiệt độ tại nhiều khu vực của nước này đã chạm ngưỡng 50 độ C, không còn kém nhiều so với mức cao kỷ lục của quốc gia Nam Á này. Riêng thủ đô New Delhi ghi nhận nhiệt độ chạm ngưỡng 48 độ C hôm 10-6, mức cao nhất từng ghi nhận được trong tháng 6 của thành phố này. Tính đến ngày 18-6, đã có hơn 200 người thiệt mạng vì đợt nắng nóng này - giới chức Ấn Độ nói đài NHK. Trước đó, đợt nắng nóng ở Nhật Bản vào cuối tháng 5 cũng đã thiết lập nhiều mức kỷ lục mới, trong đó có mức cao nhất từng được ghi nhận trong tháng 5 của quốc gia này.

Ở bên kia bán cầu, nhiệt độ tại TP San Francisco, bang California - Mỹ, cũng đã chạm mức 37,8 độ C vào hôm 10-6, mức cao nhất từng được ghi nhận trong tháng 6, 7 hoặc 8 của thành phố này. Những khu vực khác ở phía Tây của Mỹ, từ bang Oregon đến bang Arizona, cũng hứng chịu tình trạng nắng nóng bất thường trong tháng 6, với nhiệt độ gần chạm ngưỡng kỷ lục - theo báo USA Today.

Tình trạng này thậm chí cũng xảy ra tại Bắc Âu. Ông Mika Rantanen, chuyên gia khí tượng học của Trường ĐH Helsinki (Phần Lan), mới đây thông qua mạng xã hội Twitter khẳng định "lịch sử khí hậu Phần Lan chưa từng ghi nhận trường hợp nắng nóng nào cao hơn thế này vào đầu hè". 

Nhiệt độ bên trong vòng Bắc Cực đã có lúc lên cao hơn 30 độ C - ông Rantanen cho biết. Tương tự, đợt nắng nóng đang diễn ra ở khu vực Baltic cũng khiến nhiệt độ tại TP Kaisiadorys - Lithuania tăng lên 35,7 độ C, mức cao nhất từng được ghi nhận trong tháng 6 của quốc gia này.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo