xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

NATO: Phương Tây phải sẵn sàng đối đầu lâu dài với Nga

H.Bình (Theo Reuters, Itar-tass)

(NLĐO) - Phương Tây phải sẵn sàng cho một cuộc bế tắc lâu dài và không thể nhanh chóng nối lại quan hệ bình thường với Nga như hồi chiến tranh Georgia 2008.

“Chiến lược của chúng tôi là phải trở thành một thể chế nhất quán và có sự kiên nhẫn trong các quyết sách. Nga hy vọng chúng tôi sẽ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt và quay trở lại mối quan hệ bình thường với họ mà họ không cần thay đổi hành vi. Đó cơ bản là những điều chúng tôi đã làm sau cuộc chiến ở Georgia năm 2008. Tuy nhiên, tại thời điểm bây giờ, chúng tôi phải đối diện với điều đó” - Phó Tổng thư ký NATO Alexander Vershbow nói trong bài phát biểu trước các đại biểu tham gia Hội nghị chính sách đối ngoại Leangkollen ở Oslo - Na Uy ngày 2-2.

Ông Vershbow nói thêm NATO không muốn đối đầu với Nga và khẳng định không muốn thấy sự thay đổi chế độ nào ở nước này. “Điều chúng tôi muốn Nga nên thay đổi hành vi của họ và quay trở lại đi theo tinh thần hợp tác. Điều này cần một khoảng thời gian dài nữa và chúng tôi cần có một sự kiên nhẫn để chờ điều đó” - ông Vershbow khẳng định.

 

http://m.wsj.net/video/20150202/020215ukraine/020215ukraine_640x360.jpg
Ít nhất 28 binh lính Ukraine thiệt mạng cuối tuần qua. Ảnh: AP

 

Sau sự kiện Nga sáp nhập bán đảo Crimea hồi tháng 3-2014 và việc NATO cáo buộc Moscow dính líu trực tiếp tới cuộc xung đột miền Đông Ukraine, phương Tây bắt đầu phản ứng cứng rắn hơn đối với nước này. Cụ thể, EU và Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt kinh tế lên Nga, còn NATO ngừng tất cả các hợp tác với Moscow.

Trong một diễn biến khác, Mỹ vẫn chưa đưa ra quyết định về việc có nên cung cấp hỗ trợ quân sự sát thương cho Ukraine hay không - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết hôm 2-2. Một quan chức cấp cao nói rằng chính quyền của Tổng thống Barack Obama đang có “cái nhìn mới” về vấn đề viện trợ quân sự cho Ukraine. Tuy nhiên, quan chức này không rõ sự việc sẽ diễn biến ra sao.

Cùng ngày, trong chuyến công du tới thủ đô Budapest - Hungary, sau cuộc hội đàm với Thủ tướng Viktor Orban, Thủ tướng Đức Angela Merkel khẳng định Đức sẽ không cung cấp vũ khí cho quân đội Ukraine vì cho rằng những biện pháp quân sự không phải là cách để giải quyết vấn đề hiện nay.

Cùng ngày 2-2, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov khẳng định chính ông Obama đã thừa nhận sự dính líu của Washington trong “vụ đảo chính chống chính phủ mà tổng thống Mỹ gọi là chuyển giao quyền lực” ở Ukraine vào tháng 2-2014. Theo ông, Washington rõ ràng đã hướng đến “đàn áp cuộc nội chiến chỉ bằng bạo lực”.

Trong khi đó, Reuters đưa tin Nga và Ukraine đang tiến hành đàm phán gián tiếp về việc mở lại hành lang hàng không quốc tế chủ chốt trên biển Đen cho các chuyến bay thương mại. Các nguồn tin cho hay các quan chức đang nỗ lực để nối lại các chuyến bay trong không phận quốc tế do Ukraine quản lý ở ngoài khơi bán đảo Crimea.

Kế hoạch này có thể cung cấp cho Ukraine khoản lệ phí bay rất cần thiết cũng như giảm thiểu tình trạng tắc nghẽn trên các tuyến đường bay đông đúc khác.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo